Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh “đội” rét tới trường

Thứ sáu, 15:21 04/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới, Hà Nội sẽ tiếp tục có rét đậm, rét hại, kèm theo mưa, nhiệt độ từ 10-15 độ C.

Học sinh “đội” rét tới trường 1
Sáng 3/1, khi tới trường, học sinh tiểu học, mầm non Hà Nội được bao bọc kín để tránh rét. Ảnh: Q.Anh.
 
“Gồng mình” trong thời tiết giá lạnh vào buổi sáng, nhiều học sinh được phụ huynh bao bọc trong những lớp áo dày, khẩu trang, mũ, găng tay… tới trường. Nhưng tại một số trường tiểu học, học sinh ngủ trưa vẫn không đủ ấm…
 
Trốn rét… ở nhà

Tiếp nối đợt rét đậm, rét hại trong mấy ngày qua, sáng sớm 3/1, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội xuống khoảng 12 độ C, xuất hiện mưa phùn, gió thổi mạnh. Thời tiết rét đậm lại đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch dài ngày khiến học sinh trường mầm non, tiểu học “ngại” đến trường.

“Vào thời điểm hiện tại, nhiệt độ tại Hà Nội có giảm nhưng chưa đến mức phải đưa ra thông báo khẩn, hướng dẫn nhà trường, phụ huynh cho học sinh nghỉ học giống như năm học trước. Hiện tại, các trường học trên địa bàn vẫn thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh mùa rét”.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội


Chị Lê Thị Thu (đường Nguyễn Xiển, Q.Thanh Xuân) có con học Trường mầm non Tràng An cho biết: “Dù xem bản tin của Đài truyền hình Việt Nam thông báo nhiệt độ ở khoảng 11-15 độ C, nhưng vào buổi sáng trời rất lạnh, gió mạnh lại kèm theo mưa phùn. Gọi mãi mà con không chịu dậy, mắt cứ nhắm tịt, bế lên thì cháu khóc đòi ngủ tiếp. Trời rét, lại bị ảnh hưởng của đợt nghỉ vừa rồi nên bất đắc dĩ gia đình đành để cháu ở nhà”.

Thời tiết giá rét cũng là nguyên nhân khiến anh Trần Cao Tuấn (Định Công, Hoàng Mai) quyết định cho con nghỉ học. Anh Tuấn chia sẻ: “Mặc dù ở lớp của cháu ở trường mầm non có điều hòa 2 chiều, có nước nóng rửa tay… nhưng nhà lại ở xa trường, đi đường rét mướt, lại mưa nữa chẳng may ốm thì mệt. Thành thử, tôi phải qua đón bà ngoại tới trông giúp”.

Lo lắng của chị Thu, anh Tuấn cũng là tâm lý chung của nhiều phụ huynh nên trong 2 ngày qua (2-3/1), các trường mầm non ở Hà Nội đều xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học vì rét.

Ở cấp tiểu học, dù không có hiện tượng học sinh nghỉ học, song để chống lại cái rét, phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến chuyện ăn mặc, đưa đón con đi học. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tại các khu vực cổng trường tiểu học như: Nam Thành Công, Phan Đình Giót, Nguyễn Trãi, Kim Giang… vào buổi sáng 3/1, học sinh được phụ huynh “bao bọc” trong áo mưa, kèm theo đủ thứ “phụ kiện” tránh rét như: quần áo dầy, găng tay, mũ len, đeo khẩu trang, kính… Cẩn thận hơn, nhiều gia đình còn đưa con đi học bằng ô tô riêng hoặc taxi.
 
Trường cũng sợ rét

Để chống chọi với thời tiết, các trường mầm non tại Hà Nội đã tích cực đảm bảo giữ ấm cho trẻ. Tại Trường mầm non Mai Dịch (quận Cầu Giấy), việc phòng chống rét cũng đã được chuẩn bị từ trước. Bà Vũ Ngọc Dự - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường luôn đảm bảo các cháu được giữ ấm khi ở trường. Ngay từ đầu mùa rét, trường đã trải đệm xốp lên sàn gỗ để các cháu không lạnh. Điều hòa hai chiều luôn để bật chế độ ấm, thức ăn, nước uống đảm bảo nóng”. Ngoài việc luôn bật điều hòa, bổ sung thêm chăn ấm, nước ấm... nhiều trường cho phụ huynh có thể đưa muộn, đón sớm hơn thường lệ.

Ở vùng ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là ở vùng núi, công tác phòng tránh rét còn gặp nhiều khó khăn. Nói về việc chống rét cho học sinh, bà Nguyễn Thị Hiếu - Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Quang (huyện Ba Vì) lo lắng: “Trường có hơn 600 trẻ học tại 6 điểm trường, các điểm trường lẻ chỉ là các phòng học nhờ của thôn, xã nên điều kiện không đảm bảo. Ngay ở 2 điểm học bán trú cũng chỉ có phòng kín, miếng lót nền, nước nóng... điều kiện thiếu thốn nên việc đảm bảo sức khỏe cho các cháu cũng rất khó khăn”.

Tại các trường tiểu học, phần lớn các trường đều tổ chức học bán trú, học sinh ăn ngủ tại lớp học khiến không ít phụ huynh bất an trong những ngày giá rét. Chị Hà Anh, có con học lớp 1, Trường tiểu học Phương Mai (quận Đống Đa) băn khoăn: “Con tôi học bán trú, sau khi ăn trưa là cô giáo cho các cháu ngủ tại lớp học. Bàn học được kéo ra rộng gấp đôi, 2 cháu ngồi chung bàn thì sẽ ngủ chung trên đó luôn. Trời lạnh thế này, mặt bàn lại cứng, dù đắp chăn cũng khó đảm bảo sức khỏe cho các cháu”. Theo phản ảnh của một số học sinh, bàn học được làm gường ngủ chỉ được trải lớp chăn mỏng. Chăn đắp cũng mỏng nên nhiều cháu không ngủ được vì quá rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới, Hà Nội sẽ tiếp tục có rét đậm, rét hại, kèm theo mưa, nhiệt độ từ 10-15 độ C. Tuy nhiên, rất may là học sinh mầm non, tiểu học chỉ còn học ngày hôm nay (4/1) là kết thúc tuần học, sang đầu tuần sau hết đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ ấm dần lên.
 
Quang Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top