Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hố công trình lại “nuốt” người

Thứ tư, 13:00 05/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Chiếc hố khiến hai mẹ con bà Thủy chết đuối được hình thành từ việc khai thác đất cách đây khoảng một năm của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Người dân cầm chiếc sào 10m ra đo độ sâu của hố công trình. 
Ảnh: TG
 
Bà Trần Thị Thủy (SN 1965, trú tại thôn 3, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) trượt chân, rơi xuống hố công trình chết đuối. Con gái bà, chị Trịnh Thu Thu (SN 1990) ra cứu mẹ cũng bị chết đuối theo. Nguyên nhân ban đầu xác định, những chiếc hố do doanh nghiệp khai thác đất để lại đã gây thảm cảnh trên.

Hai mẹ con cùng thiệt mạng

Theo phản ánh của người dân địa phương, chiếc hố khiến hai mẹ con bà Thủy chết đuối được hình thành từ việc khai thác đất cách đây khoảng một năm của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Sau một thời gian khai thác, doanh nghiệp rút đi, gần nhà bà Thủy hình thành nhiều chiếc hố nham nhở, trong đó có hố sâu gần 10m.

Điều đáng nói, những chiếc hố tử thần này nằm ngay ven đường liên thôn, khi trời nắng ráo người dân còn biết đường tránh nhưng khi trời mưa, nước san phẳng rất nguy hiểm khi lưu thông qua đây. Thế nhưng, các hố tử thần này không hề được chính quyền địa phương hay doanh nghiệp cắm hàng rào, biển báo nguy hiểm.

Trình bày sự việc với PV Báo GĐ&XH, một người thân của bà Thủy cho biết, khoảng 18 giờ ngày 30/8, thấy trời sắp nổi giông nên bà Thủy ra khu vực hố nước công trình cách nhà khoảng 100m để lùa vịt về. Do nước ngập lút đường (nhiều ngày trước đó tại địa phương trời mưa rất to- PV) nên bà Thủy trượt chân xuống hố. Thấy mẹ chới với giữa dòng nước, chị Thu đang bế con là cháu Thái Thị Dung (SN 2012) chơi gần đấy vội đặt con xuống bãi đất ven hố nước nhảy xuống cứu mẹ. Tuy nhiên, do hố nước sâu nên cả hai mẹ con cùng chết đuối thương tâm.

Bà Lê Thị Liễu (thôn 3, xã Hợp Thắng) kể, chiều muộn hôm ấy bà từ nhà họ hàng về ngang qua khu vực này, nghe tiếng khóc của trẻ con nên dừng lại nghe ngóng. Thấy cháu bé ngồi sát ngay mép hố, xung quanh không có người lớn nên bà Liễu hoảng hốt chạy đến bế cháu và gọi tên chị Thu. Cùng lúc này, bà Liễu thấy trên miệng hố có một đôi dép và cái ô nên nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành.

Bà Liễu vội bế cháu Dung chạy vội vào trong làng hô hoán người dân. Sau gần 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể của hai nạn nhân xấu số đã được vớt lên. “Lúc tôi về qua, thấy cháu Dung ngồi khóc, cứ nghĩ mẹ cháu để con chạy đi đâu đó chứ ai ngờ xảy ra sự cố đau lòng này. Cũng may là cháu bé chỉ ngồi một chỗ khóc, nếu cháu chỉ cần dịch sang trái, sang phải hay nhoi người về phía trước là nguy hiểm ngay”, bà Liễu nói.

Bà Liễu cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Thu rất khó khăn. Chị Thu mới lập gia đình và sinh được con nhỏ gần 1 tuổi. Chồng chị Thu quê ở Nghệ An, do hoàn cảnh kinh tế nên chồng thường xuyên đi làm ăn xa, ít có điều kiện ở nhà. Bà Liễu nghẹn ngào: “Thương con gái khó khăn, lại lấy chồng xa nên bà Thủy cho vợ chồng chị Thu ở nhờ, hàng ngày mấy mẹ con cùng chăm đàn vịt, nuôi vài con lợn để tăng thêm thu nhập. Bây giờ hai mẹ con chị Thủy mất đi, để lại hai người đàn ông bơ vơ và cháu nhỏ chưa đầy một tuổi, khổ tâm lắm các chú ạ”.
 

Cháu Thái Thị Dung may mắn thoát chết nhờ sự có mặt của người hàng xóm.

Sự tắc trách của đơn vị thi công

Sáng ngày 31/8, có mặt tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên hố nước công trình có độ sâu khoảng 6-7m, mặt hố có đường kính khoảng 50m; hố đào có vách đứng rất nguy hiểm, không có rào chắn hoặc bất kỳ biển cảnh báo nào. Nguy hiểm hơn, xung quanh được khai thác đất theo kiểu hàm ếch, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương và huyện Triệu Sơn đề nghị điều tra lại quy trình khai thác đất, các yếu tố đảm bảo an toàn, phương án hoàn trả mặt bằng sau khi khai thác…

Ông Mai Xuân Vân (SN 1940, trú tại thôn 3, xã Hợp Thắng) bức xúc: “Việc khai thác đất ở đây đã diễn ra được hơn một năm nay, do khai thác theo kiểu hàm ếch nên hay bị sạt lở. Đặc biệt, hố công trường thi công mà không có rào chắn rất nguy hiểm, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng không thấy cơ quan nào đến cắm biển cả. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 xảy ra trên địa bàn thôn 3 với hình thức tương tự. Trước đó, vào năm 2010, tại hố nước công trình cách khu vực này hơn 100m, không có rào chắn trong quá trình thi công, dẫn đến ông Trần Văn Chiến trượt chân rơi xuống hố tử vong. Hiện nay tại xã Hợp Thắng còn khoảng 6 hố công trình khai thác đất trái phép kiểu như trên nằm ở thôn 3, thôn 4, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân nơi đây”.

Ông Nguyễn Văn Tao (trú tại thôn 4, xã Hợp Thắng) cho rằng, người dân địa phương mong các cơ quan chức năng cần làm rào chắn hoặc biển báo nguy hiểm để không còn những tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng ngày 4/9, ông Lê Đình Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và huyện Triệu Sơn đã đến động viên, chia sẻ với nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân. “Hiện chúng tôi đã tiến hành họp, báo cáo vụ việc lên các phòng ban liên quan của huyện Triệu Sơn để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên. Khi nào có kết quả chính thức chúng tôi sẽ thông tin lại”, ông Sỹ cho biết.
 
Q.Tuấn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 50 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top