Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiếu Orion cùng nhóm người khỏa thân ở Mã Pì Lèng chấp nhận bị phạt

Thứ tư, 19:02 09/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã chính thức lên tiếng trước sự việc 4 người đàn ông khỏa thân, đi motor trên đèo Mã Pì Lèng gây xôn xao dư luận.

Chiều 8/10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 4 người đàn ông khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đặc biệt, nhóm người này còn đứng tạo dáng phản cảm để chụp ảnh trước tòa nhà 7 tầng Panorama, nơi đang gây tranh cãi suốt thời gian qua.

Tài khoản Facebook Trần Chí Hiếu, 1 trong 4 thành viên khỏa thân cho biết việc làm này nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc làm này đã khiến dư luận phản ứng gay gắt, đồng thời đặt ra câu hỏi về quy định của pháp luật về xử phạt những hành vi phản cảm trên.

Hiếu Orion cùng nhóm người khỏa thân, đi motor ở Mã Pì Lèng chấp nhận bị phạt - Ảnh 2.

Hình ảnh Hiếu Orion cùng nhóm bạn khỏa thân tại khách sạn Panorama xây trên đèo Mã Pì Lèng.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Lã Văn Việt, chỉ huy Công an huyện Mèo Vạc cho biết: Tối 8/10, Công an huyện Mèo Vạc đã tiến hành xác minh, đồng thời lên tận nơi nhắc nhở nhóm người khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng.

"Pháp luật hiện tại chưa quy định cụ thể về xử phạt hành vi này nên chúng tôi chỉ nhắc nhở, yêu cầu nhóm người này dỡ bỏ những hình ảnh phản cảm trên. Tới sáng nay (9/10), họ đã rời khỏi địa bàn huyện", chỉ huy công an huyện Mèo Vạc nói.

Hiếu Orion cùng nhóm người khỏa thân, đi motor ở Mã Pì Lèng chấp nhận bị phạt - Ảnh 3.

Hành động khỏa thân của 4 người đàn ông đặc biệt gây phản cảm.

Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề trên, Hiếu Orion cho hay: "Sau khi nhận được một số ý kiến trái chiều, tôi thấy hành động của mình sai thật, tôi sẽ viết lời xin lỗi trong vài ngày nữa, sau khi mở lại trang cá nhân.

Chúng tôi cũng không ngờ sẽ nhận được phản ứng mạnh như thế từ dư luận. Chúng tôi biết mình sai, gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng. Và chúng tôi cũng chấp nhận bị phạt".

"Chúng tôi không làm việc đó (khỏa thân) để PR cho việc xây nhà hàng tại Mã Pì Lèng, mà xuất phát từ mong muốn cá nhân. Quan điểm của tôi là cũng nên xây một trạm dừng chân ở một nơi như vậy. Bởi vì, sau khi đi hàng trăm cây số trên một cung đường địa hình đồi núi như thế này, lái xe cực kỳ cần một điểm dừng chân để nghỉ ngơi, chưa nói đến chuyện giải trí hay ngủ nghỉ, tất nhiên nên quản lý như thế nào đó để có hiệu quả nhất, tốt nhất cho môi trường...", Hiếu Orion nói thêm.

Hiếu Orion cùng nhóm người khỏa thân, đi motor ở Mã Pì Lèng chấp nhận bị phạt - Ảnh 4.

Hiếu Orion cho rằng khỏa thân là phương thức vì thiên nhiên, giúp truyền tải thông điệp gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ của Hà Giang.

Trao đổi với phóng viên về phát ngôn này, ông Lê Quốc Vinh, một chuyên gia về lĩnh vực truyền thông, khẳng định "bảo vệ môi trường" đơn thuần chỉ là lời bào chữa. Ông Vinh lập luận mục đích chính của Hiếu Orion là tạo scandal gây chú ý.

"Tôi không gọi đây là PR vì bản chất PR giúp người ta hiểu đúng, tích cực về giá trị mình muốn mang lại. Đây là hành động gây sốc, tạo scandal. Giống trường hợp Ngọc Quyên khỏa thân trước đây, bảo vệ môi trường chỉ giống như một cách diễn giải.

Bảo vệ môi trường không nhất thiết phải khỏa thân. Dĩ nhiên, bạn có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ môi trường, bình đẳng giới nhưng phải gắn với thông điệp, hành động. Đó mới là hành động nghiêm túc, giúp truyền tải tư tưởng, ý nghĩa. Nếu bạn không đưa thông điệp mà chỉ đứng giữa đường khỏa thân thì không gọi là bảo vệ môi trường", ông Vinh chia sẻ.

Ông Vinh cho biết mình đã theo dõi vụ việc liên quan đến Hiếu Orion nhưng không nhận thấy thông điệp gì từ hành động của nhân vật này. "Nếu muốn bảo vệ môi trường, bạn phải có tuyên bố, thông điệp và chiến dịch. Việc gây chú ý để báo chí hướng về mình là cần nhưng phải đưa ra thông điệp để tất cả nhìn thấy", vị chuyên gia nói thêm.

Hiếu Orion cùng nhóm người khỏa thân, đi motor ở Mã Pì Lèng chấp nhận bị phạt - Ảnh 5.

Nhà hàng Paranoma trên đỉnh Mã Pì Lèng - Nơi đang gây nhiều tranh cãi dẫn đến việc nhóm Hiếu Orion khỏa thân, đi xe máy đến đây.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng hành vi khỏa thân chạy xe máy trên đèo Mã Pí Lèng, rồi livestream đưa lên mạng xã hội là hành vi phản cảm, lệch lạc về nhận thức, suy nghĩ.

Theo ông Hòa, "hội chứng thích khỏa thân" nói chung có thể là biểu hiện của bệnh thị dâm (một trong những bệnh lệch lạc tình dục): thích khoe, thích để người khác nhìn thấy cơ thể... Theo ông, hiện tượng này cũng có thể xuất phát từ việc muốn gây chú ý, thích nổi trội của một số người, một số đối tượng người trẻ tuổi.

Để chấm dứt việc tái diễn những hình ảnh, clip khỏa thân phản cảm như trên, ông Hòa kiến nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý cứng rắn hơn. Việc "giơ cao đánh khẽ", chỉ nhắc nhở hoặc xử phạt mang tính tượng trưng kiểu như ... "cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng" thì khó mà có hiệu quả.

Hiếu Orion cùng nhóm người khỏa thân, đi motor ở Mã Pì Lèng chấp nhận bị phạt - Ảnh 6.

Tòa nhà Mã Pì Lèng Panorama vẫn thu hút đông du khách bất chấp thông tin xây dựng trái phép.

Ở góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: Nghị định 45 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 1/8 cũng chỉ có quy định về xử phạt hành vi vi phạm của khách du lịch nhưng các điều khoản khá chung chung.

"Hiện vẫn chưa có các văn bản dưới luật hướng dẫn rõ ràng về các hành vi cụ thể. Vì thế, vụ việc du khách khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng rất khó để xử phạt, do chưa có chế tài và quy định cụ thể", luật sư Bình nói và nhận xét đây là sự "chơi vơi" trong quy định của pháp luật khiến ngày càng có nhiều vụ khách du lịch khỏa thân nơi công cộng.

Hiếu Orion là ai?

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Hiếu Orion được biết đến như là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội, đồng thời là "hot" Facebook được dân mạng yêu thích, sở hữu hơn 118 nghìn người theo dõi trên trang cá nhân.

Ban đầu, Hiếu Orion được giới trẻ biết đến qua những bản nhạc chế, là người truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ du ca đường phố. Anh còn tạo một sân chơi rất thú vị cho người yêu đàn và mở một trang học đàn online. Ở thời điểm đó, những chia sẻ của Hiếu Orion được đánh giá là hài hước, thú vị và không kém phần sâu sắc xoay quanh cuộc sống đời thường.

Ngoài ra, Hiếu Orion còn là một thành viên không thể thiếu của Orion Media Company - công ty chuyên kiến tạo và sản xuất các sản phẩm quảng cáo truyền thông xã hội với 2 kênh giải trí nổi tiếng là Trắng TV và Loa Phường trên YouTube và Facebook.

Tuy nhiên, cùng với việc gây được hiệu ứng khá mạnh trên cộng đồng mạng, nhiều sản phẩm được phát trên 2 kênh này bị đánh giá là khá nhảm nhí và có tác động không tốt tới giới trẻ.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 11 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top