Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiên ngang lá cờ đỏ sao vàng nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ hai, 08:00 11/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Bất cứ du khách nào khi đến với Hà Giang cũng đều muốn một lần được đến thăm cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nằm trên địa phận huyện Đồng Văn. Đứng dưới lá cờ đỏ thắm rộng 54 m2 đang căng gió phần phật nơi địa đầu Tổ quốc, ai ai cũng dâng lên niềm tự hào về chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Tiền thân của cột cờ Lũng Cú ngày nay xuất hiện từ thời Lý vào thế kỷ thứ XI. Theo các sử liệu ghi lại, vào giai đoạn năm 1075 Lý Thường Kiệt đem quân trấn ải biên thùy tại vùng đất Hà Giang. Khi đi ngang qua vùng đất này, ông đã cho treo một lá cờ để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.

Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Sau nhiều lần trùng tu, nâng cấp, cột cờ Lũng Cú ngày càng to đẹp hơn, uy nghi hơn xứng đáng với tầm vóc và nhiệm vụ cao cả.


Cột cờ Quốc gia Lũng Cú được đặt tại đỉnh núi Rồng, nơi cực Bắc của Tổ quốc, có độ cao 1.468,73 m so với mực nước biển, chính thức được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 16/11/2009.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú được đặt tại đỉnh núi Rồng, nơi cực Bắc của Tổ quốc, có độ cao 1.468,73 m so với mực nước biển, chính thức được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 16/11/2009.


Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú, người đã đề xuất phương thức tặng lá cờ nguyên vẹn cho các đoàn khách. Anh luôn phải theo dõi hồ sơ để kịp thời trao tặng những lá cờ đã hoàn thành nhiệm vụ cho các đơn vị đã đăng ký xin nhận kỷ vật thiêng liêng này.

Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú, người đã đề xuất phương thức tặng lá cờ nguyên vẹn cho các đoàn khách. Anh luôn phải theo dõi hồ sơ để kịp thời trao tặng những lá cờ đã hoàn thành nhiệm vụ cho các đơn vị đã đăng ký xin nhận kỷ vật thiêng liêng này.


Hai Binh nhất Nông Văn Thiếp và Đoàn Văn Chuyên hạ lá cờ số 395 để thay lá cờ mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú là kiểm tra, bảo vệ và gìn giữ cho lá cờ luôn được tung bay với trạng thái hoàn hảo nhất.

Hai Binh nhất Nông Văn Thiếp và Đoàn Văn Chuyên hạ lá cờ số 395 để thay lá cờ mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú là kiểm tra, bảo vệ và gìn giữ cho lá cờ luôn được tung bay với trạng thái hoàn hảo nhất.


Bất cứ khi nào cờ bị rách hoặc bạc màu, các chiến sĩ phải lập tức thay lá cờ mới. Trên độ cao 1.500 mét, việc thay lá cờ rộng 54 m2 cũng không hề đơn giản, nhiều khi là rất vất vả nếu gặp những điều kiện thời tiết bất thường như gió to, mưa rét, băng tuyết. Những lúc lá cờ bị rối, các chiến sĩ phải chấp nhận nguy hiểm leo lên cột cờ để gỡ trong những cơn gió lớn có thể thổi bay người.

Bất cứ khi nào cờ bị rách hoặc bạc màu, các chiến sĩ phải lập tức thay lá cờ mới. Trên độ cao 1.500 mét, việc thay lá cờ rộng 54 m2 cũng không hề đơn giản, nhiều khi là rất vất vả nếu gặp những điều kiện thời tiết bất thường như gió to, mưa rét, băng tuyết. Những lúc lá cờ bị rối, các chiến sĩ phải chấp nhận nguy hiểm leo lên cột cờ để gỡ trong những cơn gió lớn có thể thổi bay người.


Lá cờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được gấp gọn để làm quà tặng.

Lá cờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được gấp gọn để làm quà tặng.


Lá cờ Lũng Cú sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ trở thành món quà vô cùng đặc biệt. Đến nay, rất nhiều đơn vị đã đăng ký được Đồn biên phòng Lũng Cú tặng kỷ vật thiêng liêng này nhưng vẫn chưa có cơ hội được nhận.

Lá cờ Lũng Cú sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ trở thành món quà vô cùng đặc biệt. Đến nay, rất nhiều đơn vị đã đăng ký được Đồn biên phòng Lũng Cú tặng kỷ vật thiêng liêng này nhưng vẫn chưa có cơ hội được nhận.


Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú trao tặng lá cờ Tổ quốc cho một đoàn khách ngay tại chân cột cờ Quốc gia.

Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú trao tặng lá cờ Tổ quốc cho một đoàn khách ngay tại chân cột cờ Quốc gia.


Các chiến sĩ bộ đội biên phòng dùng chiếc tời này để giữ lá cờ luôn ở vị trí cao nhất trên cột cờ.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng dùng chiếc tời này để giữ lá cờ luôn ở vị trí cao nhất trên cột cờ.


Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) là một trong những đơn vị có được vinh dự được nhận lá cờ linh thiêng nơi cực bắc của Tổ quốc. Ngay khi lá cờ 54 m2 được đưa về tới trường, tập thể cán bộ, sinh viên đã tổ chức một buổi lễ chào cờ vô cùng trang trọng để bày tỏ tinh thần yêu nước cũng như sự tự hào chủ quyền dân tộc.

Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) là một trong những đơn vị có được vinh dự được nhận lá cờ linh thiêng nơi cực bắc của Tổ quốc. Ngay khi lá cờ 54 m2 được đưa về tới trường, tập thể cán bộ, sinh viên đã tổ chức một buổi lễ chào cờ vô cùng trang trọng để bày tỏ tinh thần yêu nước cũng như sự tự hào chủ quyền dân tộc.


Lá cờ trước khi trao tặng sẽ được ghi rõ những thông tin về sứ mệnh lịch sử như số thứ tự, ngày thượng cờ, hạ cờ và có chữ ký, đóng dấu của đồng chí Chính trị viên đồn biên phòng.

Lá cờ trước khi trao tặng sẽ được ghi rõ những thông tin về sứ mệnh lịch sử như số thứ tự, ngày thượng cờ, hạ cờ và có chữ ký, đóng dấu của đồng chí Chính trị viên đồn biên phòng.

Chí Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top