Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguồn gốc siêu xe Phantom đâm chết 2 người ở Nghệ An

Thứ tư, 10:08 21/08/2013 | Xã hội

Siêu xe Rolls-Royce Phantom rồng vừa gây ra vụ tai nạn khiến hai người chết ở Nghệ An thuộc sở hữu của một đại gia có tiếng đất Hà Tĩnh.

Hé lộ nguồn gốc siêu xe Phantom đâm chết 2 người ở Nghệ An 1
Rolls-Royce Phantom rồng của đại gia Hà Tĩnh ở thời điểm mới được một showroom ở Sài Gòn nhập về.

Siêu xe Rolls-Royce Phantom rồng thuộc sở hữu của đại gia Hà Tĩnh là chiếc Phantom in hình rồng thứ 4 ở Việt Nam. Ba chiếc trước đó về Việt Nam lần lượt được đăng ký biển số ở Sài Gòn, Ninh Bình và Quảng Ninh. Cuối năm 2012, còn có thêm hai chiếc Phantom rồng được các đại gia nhập về và đều đeo biển TP.HCM.

Hé lộ nguồn gốc siêu xe Phantom đâm chết 2 người ở Nghệ An 2
Phantom rồng về Hà Tĩnh tháng 5/2012.

Rolls-Royce Phantom rồng của đại gia Hà Tĩnh được một showroom ở Sài Gòn nhập về hôm 21/5/2012. Chỉ một ngày sau đó, siêu xe này được vận chuyển ra Hà Tĩnh. Lễ bàn giao chiếc xe cho vị đại gia ở huyện miền núi Hương Khê diễn ra ở một khách sạn tại thành phố Hà Tĩnh, thu hút sự chú ý của nhiều người yêu xe.

Những tháng sau đó, siêu xe này được bắt gặp khá nhiều lần ở Hà Tĩnh trong tình trạng chưa gắn biển số nhưng vẫn lưu thông trên đường. Thời điểm đó, chiếc siêu xe không gắn biển của vị đại gia đã phải nhận nhiều lời dị nghị của người dân địa phương và trở thành đối tượng phê phán của nhiều bài báo. Không lâu sau, Rolls-Royce Phantom rồng ở Hà Tĩnh được gắn biển số 38A- 028.88.

Hé lộ nguồn gốc siêu xe Phantom đâm chết 2 người ở Nghệ An 3
Rolls-Royce Phantom rồng xuất hiện ở Hương Khê chưa gắn biển số.

Ngày hôm qua (20/8), thông tin và hình ảnh về chiếc siêu xe Phantom rồng gắn biển 38A-028.88 va chạm với một xe máy ở Nam Đàn (Nghệ An) khiến hai người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ đã gây xôn xao mạng xã hội và cộng đồng yêu xe trên toàn quốc. Hiện vẫn chưa rõ danh tính tài xế cầm lái chiếc siêu xe khi tai nạn xảy ra. Các cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra kết luận, tuy nhiên hình ảnh siêu xe Phantom rồng liên quan đến vụ việc đã được chia sẻ tràn ngập trên các trang mạng xã hội, chuyên trang xe hơi trong và ngoài nước.

Hé lộ nguồn gốc siêu xe Phantom đâm chết 2 người ở Nghệ An 4
Vụ tai nạn khiến hai người chết ngày 20/8 liên quan đến chiếc Rolls-Royce Phantom rồng gắn biển Hà Tĩnh.

Rolls-Royce Phantom rồng là phiên bản đặc biệt, được hãng xe hơi Anh quốc sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc nhân dịp năm Nhâm Thìn, với số lượng giới hạn chỉ 33 chiếc. Giá bán trước thuế của mẫu xe này là 1,2 triệu USD. Về Việt Nam, tính cả các loại thuế, phí, giá trị của chiếc Phantom rồng lên đến 35 tỷ đồng.

Phantom rồng khác biệt so với những chiếc Phantom tiêu chuẩn nhờ ngoại thất nổi bật với đường kẻ chỉ màu vàng chạy dọc thân xe, logo hình rồng nhỏ hướng về phía trước trên đường kẻ chỉ gần đầu xe, nội thất xa hoa với hình ảnh rồng vàng xuất hiện ở nhiều chi tiết như bậc cửa, tựa đầu, bảng táp-lô... Ghế ngồi của xe được bọc da cao cấp, với hình rồng được thêu tay trên tựa đầu. Bậc cửa xe còn có dòng chữ Year of the Dragon 2012, để đánh dấu năm sản xuất chiếc xe.

Theo Quang Hưng (Zing.vn/Tri thức)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top