Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành lý có còn “đi lạc”?

Thứ sáu, 10:00 02/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ít ngày tới (4/1/2015), nhà ga T2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) chính thức được khai trương. Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, nhà ga T2 được đầu tư với trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhất. Trước thông tin này, người dân sử dụng dịch vụ hàng không mong mỏi sẽ không phải gặp cảnh mất, thất lạc hành lý.

Người dân mong với nhà ga mới, hành lý không bị “đục phá”, thất lạc, mất mát. 
ảnh: PK

Người dân mong với nhà ga mới, hành lý không bị “đục phá”, thất lạc, mất mát. ảnh: PK

Liên tiếp các vụ “tố” bị mất, móc hành lý

Cuối năm 2014, nhiều diễn đàn, trang cá nhân đã liên tiếp phản ánh tình trạng mất đồ, thiếu đồ trong các kiện hành lý gửi qua đường hàng không. Mới đây nhất là trường hợp của hành khách tên Thoan và người được chị ủy quyền đại diện xử lý là ông Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu nhân viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp nhận xử lý vụ mất đồ. Nội dung clip được chị Thoan ghi lại xoay quanh việc chị bị mất đồ trong hành lý gửi về từ Hàn Quốc, ông Dũng và chị đề nghị được lập biên bản xử lý vụ việc. Tuy nhiên, vị cán bộ xử lý ở đây chỉ viết biên bản với nội dung cam kết “nếu tìm được hàng” và xử lý thông tin tiếp nhận, còn bên bị mất đồ yêu cầu bắt buộc phải ghi vào biên bản khẳng định “phải tìm được đồ”.

Tranh cãi xoay quanh câu chuyện một bên cam kết sẽ tìm và không dám quả quyết tìm được đồ, còn bên mất đồ một mực yêu cầu cơ quan liên quan phải tìm được phần hành lý bị lạc. Trước kiến nghị của chị Thoan và ông Dũng, nhân viên tiếp nhận tại cảng hàng không này cho rằng “chính sách đền bù chỉ được như thế” và khẳng định mình chỉ là nhân viên tiếp nhận, không phải là người làm mất nên “nếu có vấn đề gì thì em phải đứng ra giơ đầu chịu báng cho cả một hệ thống”.

Cùng đó, trên trang cá nhân của hành khách có tên là Kapu Puka, ngày 25/12/2014 đăng tải nội dung phản ánh việc bị “móc” mất đồ. Theo đó, sau 4 ngày thất lạc hành lý, vị hành khách này nhận được valy hành lý của mình. Tuy nhiên, khi xách valy lên thì cảm nhận được sự thay đổi trọng lượng. Trọng lượng được ghi trên valy khi làm thủ tục gửi là 20kg nhưng trọng lượng valy nhận được hao hụt khoảng 10kg. Kiểm tra kỹ valy, chủ hàng phát hiện khóa đã bị “phá” rất tinh vi.

“Càng nghĩ càng tức, lúc ở sân bay chỉ nhớ được một số thứ bị mất, cả ngày hôm qua nhớ ra từ từ thấy mình bị mất khá nhiều... 10kg đồ không phải ít…  Lúc mở vali ra, nước mắt tôi chỉ chực trào, công sức đi lựa, đi mua, gói gém sắp xếp từng món đồ cho gia đình, bạn bè thì ngay lúc đó trước mắt tôi là một thứ hỗn độn… Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi hỏi thì được trả lời là bên Singapore nơi tôi quá cảnh, hành lý bị thất lạc 4 ngày nên scan thấy nhiều đồ, chắc bên đó lấy…” - vị hành khách này viết trên trang cá nhân.

Một số trường hợp khác phản ánh tình trạng mất đồ, bị rạch hành lý, lấy bớt đồ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Việc này đang gây tâm lý hoang mang cho người sử dụng dịch vụ hàng không.

Hiện đại thật, nhưng…còn tùy thuộc “đầu vào”!

Liên quan đến dịch vụ hàng không, trong đó có việc liệu hành lý của hành khách có bị mất, thất lạc tại nhà ga T2 đưa vào hoạt động chính thức trong ngày 4/1 tới, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, nhà ga này được đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất. Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, đây là công trình hiện đại nhất trong các nhà ga hàng không của Việt Nam. Nhà ga này sử dụng tất cả những thiết bị tiên tiến nhất, được kỹ sư tư vấn của Nhật Bản cũng như nhà thầu Nhật Bản thi công nghiêm ngặt, làm tới đâu thử nghiệm tới đó. Đội ngũ nhân viên làm việc tại nhà ga mới này đã được đào tạo, thử thách trước một năm nên sẽ có cải thiện tốt hơn khi đưa vào khai thác. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, vừa qua, các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị đưa vào danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á nên Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo cụ thể nhà ga T2 phải nâng cao chất lượng về mọi mặt.

Về phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc đơn vị này cam kết: “Nhà ga hành khách T2 được hoàn thiện với đầy đủ các dịch vụ tiện ích để phục vụ hành khách đi tàu bay. Hành khách, hành lý được tổ chức gắn chặt nhau, rất ưu việt, hiện đại”. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tình trạng thất lạc, mất mát hành lý của khách thì ông Hùng lại cho rằng: “Tất cả hành khách khi lên máy bay thì chắc chắn hành lý của mình đã nằm trên máy bay rồi. Hành lý đi được áp dụng hệ thống xử lý hiện đại, phân loại theo từng chuyến bay, đảm bảo đúng chuyến. Với hành lý đến thì đến kiện nào chúng tôi trao đến tay hành khách kiện đó. Còn việc nó có đến tay hành khách hay không thì nó còn phụ thuộc nhiều vào ở đầu xuất phát. Có thể ở đầu xuất phát, hành lý đã thất lạc rồi, về đến sân bay không có hành lý thì không thể trả đến tay hành khách được. Với các chuyến bay thử nghiệm ngày 25/12 thì tất cả các hành lý đi đều được xử lý đúng và chưa nhận được phản ánh của hành khách về việc chưa nhận được hành lý”.

Ông Lê Mạnh Hùng cho biết thêm, hàng hóa phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển, tình hình tại các trạm trung chuyển. Trách nhiệm thuộc về hãng vận chuyển, với chặng có nhiều trạm trung chuyển thì hành lý dễ thất lạc.

 

 “Có những dịch vụ cảng tổ chức, có dịch vụ cảng nhượng quyền. Thời gian vừa rồi có nhiều đơn thư phản ánh về chất lượng, Tổng công ty đã rà soát kiểm tra, họp với nhà thầu yêu cầu niêm yết giá, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, giá cả còn tùy theo chất lượng. Nhà ga T2 hướng quản lý là đảm bảo đẳng cấp. Hiện một chai nước ở nhà ga là 15.000-20.000 đồng, bát mỳ tôm có giá từ 40.000-45.000 đồng”- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

 

Ngày 4/1/2015, 2 dự án là nhà ga T2 và nhà khách VIP A - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được khánh thành và đưa vào khai thác. Nhà ga T2 khởi công ngày 4/12/2011, mức đầu tư gần 1 tỷ USD từ nguồn vay ODA Nhật Bản. Nhà ga có công suất phục vụ ngày cao điểm là 30.000 hành khách với 230 lượt cất hạ cánh; giờ cao điểm đáp ứng phục vụ 3.000 hành khách với 23 lượt cất hạ cánh. Công suất đáp ứng 10 triệu hành khách/năm (giai đoạn 2015 đến 2020) và 15 triệu hành khách/năm (giai đoạn 2020 đến 2030).

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top