Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm khách kẹt ở đảo Cô Tô vì bão

Thứ ba, 17:04 23/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của bão số 1, cả ngàn khách du lịch phải ở lại đảo Cô Tô (Quảng Ninh) khi tàu du lịch bị cấm chạy. Các chủ khách sạn cho biết, lương thực vẫn đủ cho nhu cầu của số hành khách lưu trú trên đảo.

 

Đường đi của bão số 1 và sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chiều ngày 23/6.
Đường đi của bão số 1 và sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chiều ngày 23/6.

 

Đường thủy ra đảo bị phong tỏa

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều ngày 23/6, chị Đào Thị Mai, nhân viên khách sạn Thành Trung (Cô Tô) cho biết, hiện khách sạn này đang có khoảng 40 khách du lịch lưu trú. Thời gian đăng ký lưu trú của số khách này là qua đêm 23/6. Hiện các tàu du lịch chở khách từ đất liền ra đảo và ngược lại đã bị cấm chạy nên số hành khách đã kết thúc lịch trình vẫn không thể vào đất liền. Số khách này phải lưu trú tại các khách sạn. “Nếu mưa bão thì khách vẫn được ở trong phòng nên không nguy hiểm”, chị Mai cho biết.

Hiện đang vào mùa cao điểm du lịch, nghỉ mát nên lượng khách đổ đến Cô Tô khá nhiều. Theo ước tính, đến chiều ngày 23/6 trên đảo có ngót cả ngàn khách lưu trú. Theo các chủ khách sạn, trước khi bão đổ bộ, công an sẽ đến từng khách sạn để lấy danh sách khách du lịch nhằm nắm con số chính xác về lượng khách lưu trú trên đảo. Về vấn đề đảm bảo thực phẩm cho du khách trong điều kiện trời mưa bão, nhân viên khách sạn Thành Trung cho biết vẫn đủ để cung cấp trong thời gian tới. Về mảng phương tiện thủy chở khách ra đảo Cô Tô, anh Nguyễn Văn Bằng phụ trách tàu khách 68 chạy tuyến Vân Đồn - Cô Tô cho biết, sáng cùng ngày (23/6), lực lượng chức năng địa phương đã ra lệnh cấm chạy tàu. Theo anh Bằng, lệnh cấm có thể có hiệu lực đến 12h30 ngày kia (25/3). Hiện ở Vân Đồn đang mưa to, gió lớn dần. Khi liên lạc tới các tàu khách khác chạy tuyến Vân Đồn - Cô Tô đều nhận được thông tin bị cấm lưu thông do mưa bão.

Về phía cơ quan chức năng, chiều 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã ra công điện khẩn yêu cầu tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão. Lãnh đạo địa phương này yêu cầu: Chủ tịch UBND các địa phương và  Thủ trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động kiểm tra thực tế trên địa bàn và triển khai ngay biện pháp phòng chống bão số 1 theo phương châm 4 tại chỗ và khẩn trương triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại công điện số 12 của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống bão số 1 tại địa phương, đơn vị mình. Bố trí lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24 giờ có báo cáo danh sách, số điện thoại cụ thể về văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh.

Sẽ xuất hiện lũ đợt 1

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến sáng nay (24/6), bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 4 giờ sáng nay (24/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là khoảng từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9.

Đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 24/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Từ đêm 23/6, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Công Tâm/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 47 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 56 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top