Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng “chợ” đua nhau vào hội chợ khuyến mãi

Thứ ba, 18:20 03/01/2012

Không ít doanh nghiệp đã lợi dụng hội chợ để đưa hàng kém chất lượng vào khuyến mãi.

Nhiều hàng hè tranh thủ xả hàng trong hội chợ.

 
Hàng khuyến mãi giá vẫn cao
 
Ngắm một chiếc váy mùa đông đang được thịnh hành trong năm nay, so với chất vải ngoài các cửa hàng thì chất liệu này không được đẹp, ngoài ra váy lại có một lớp, nhưng giá đến 350.000 đồng/chiếc không khỏi khiến chị Như (Nguyễn Chí Thanh) bức xúc.
 
Chị cho biết: “Gian hàng ghi giảm từ 10%-30%, vậy mà giá khuyến mãi vẫn cao bằng giá bên ngoài, chưa kể chất liệu, mẫu mã không đẹp bằng”.
 
Không chỉ riêng chị Như, nhiều bà nội chợ hoặc dân văn phòng khi vào đây vẫn không khỏi bức xúc khi hàng khuyến mãi mà giá không khác gì bên ngoài.

Năm nay nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều người tiêu dùng cũng bắt đầu có xu hướng săn lùng hàng giảm giá và chất lượng tốt. Tuy nhiên, khi vào hội chợ khuyến mãi, nhiều bà nội chợ thất vọng khi thấy hàng khuyến mãi nhưng giá vẫn cao.

Ngoài quần áo được ưa chuộng trong hội chợ, thì các mặt hàng gia dụng cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Nhưng những mặt hàng này đều có giá cao từ vài trăm đến vài triệu, mặc dù nhãn mác đều ghi khuyến mãi.

Sau khi mua một bộ xếp hình cho con, chị Thương (Đê La Thành) không khỏi thắc mắc vì sao không thấy khuyến mãi giá hay quà tặng kèm theo thì chỉ nhận được câu giải thích của nhân viên, giá như vậy là khuyến mãi rồi!?

Chị Thương bức xúc: “Một bộ xếp hình gần 200.000 đồng/bộ, đắt không kém gì bên ngoài, vậy mà khi hỏi lại nói khuyến mãi rồi”.
 
Một số sản phẩm chăn ga, gối đệm không khác gì hàng bán ngoài chợ, dù giảm giá thì giá vẫn cao.

Chủ yếu là hàng “chợ”

Dạo quanh một vòng hội chợ, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy các sản phẩm bán hàng, đặc biệt là quần áo, đồ dùng phục vụ mùa rét chủ yếu là các mặt hàng bán ngoài chợ và giá cả tương đương.
 
Tại hội chợ khuyến mãi, quần tất cũng 30.000 đồng/chiếc, quần leggging 100.000 đồng/chiếc, các loại bịt bông tai khoảng 30.000 đồng/chiếc, áo quần, váy vóc giá không khác nhiều so với bán ngoài các chợ như chợ Dịch Vọng, Nhà Xanh, Ngã Tư Sở…

Khi được hỏi nguồn gốc, chủ cửa hàng nào cũng nói hàng chất lượng, hàng đẹp nhưng giá rẻ vì hội chợ khuyến mãi. Nhưng quan sát kỹ thì chủ yếu là hàng Trung Quốc và cũng được bày bán ở các vỉa hè như áo phao giảm giá, các loại giầy Sài Gòn…

Không chỉ bán chủ yếu hàng như các chợ Hà Nội vẫn bán, nhiều mặt hàng còn không đảm bảo chất lượng như quảng cáo từ các gian hàng.

Một người tiêu dùng tại Đê La Thành bức xúc: “Tôi mua một chiếc dao tại hội chợ giá 90.000 đồng/chiếc, lúc bán hàng họ nói rất tốt, thậm chí cắt được đá. Tuy nhiên khi mang về dùng chỉ được một ngày là cùn, không cắt được vật gì cả”.

Ngoài ra theo quan sát của PV, một số gian hàng thuốc thảo dược vẫn không nhãn mác, nguồn gốc, ngày sản xuất hạn sử dụng… hay như gian hàng chăn ga gối đệm được sản xuất tại làng nghề Thường Tín, Hà Tây, tuy nhiên vẫn in chữ Hàn Quốc, bán với giá từ 300.000 đồng trở lên.

Chị Hiền (Cầu Giấy) sau khi xem qua các loại chăn ga bán tại gian hàng này thì cho biết: “Chị thấy mấy loại này bán ngoài vỉa hè như đường Láng nhiều lắm, chất lượng không tốt, vải ráp mà giá cả ở đây và ngoài đó không khác gì nhau”.

Hội chợ khuyến mãi là nơi kích cầu mua sắm, giúp người tiêu dùng mua được giá rẻ nhưng các sản phẩm chất lượng tốt. Tuy nhiên, hiện nay hội chợ vẫn diễn ra tình trạng xả hàng, thanh lý, dù giảm giá nhưng chất lượng sản phẩm cũng kém khiến không ít người tiêu dùng bức xúc và không còn mấy mặn mà với các hội chợ nữa.
 
Theo Lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 8 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top