Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi

Thứ sáu, 22:17 10/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet- Trước phản ánh của người dân về nút giao Lê Hồng Phong – Sân bay Cát Bi tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao do nhiều công trình nhà tạm mọc lên, phía UBND Tp Hải Phòng đã kiểm tra, yêu cầu dừng ngay thi công.

Nằm trong nút giao thuộc dự án đường bao Đông – Tây, đường Worldbank nối sân bay Cát Bi đi các tuyến nội đô, nút giao sân bay Cát Bi đang khiến người dân hoang mang lo ngại vì dãy công trình tạm che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi  - Ảnh 1.

3 công trình cấp 4 mọc lên ngay nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi gây hạn chế tầm quan sát người tham gia giao thông. Ảnh: ML

Tầm nhìn hạn chế vì dãy nhà tạm mọc lên ngay nút giao

Theo phản ánh của người dân khu vực quận Hải An, đoạn giao vòng xuyến sân bay Cát Bi có vòng xuyến quá rộng (đường kính khoảng 100 m) trong khi đường bám hẹp, chưa kể nhiều công trình tạm mọc lên đã che khuất tầm quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT khu vực.

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi  - Ảnh 2.

3 công trình mọc lên trên dải đất được qui hoạch làm dải cây xanh

Ghi nhận thực tế tại nút giao Sân bay Cát Bi-Ngô Gia Tự, cho thấy, ngay lối từ Ngô Gia Tự rẽ về phía vòng xuyến sân bay Cát Bi, tầm quan sát của các phương tiện bị hạn chế, che khuất bởi dãy nhà tạm mọc lên ngay lối vào đường Worldbank. Ông Nguyễn Văn Cường, - nhà gần nút giao cho biết: "Với khoảng cách chỉ vài mét từ đường Ngô Gia Tự rẽ vào đường đôi Worldbank như hiện nay mà để những công trình tạm chềnh ềnh che khuất, rất dễ gây tai nạn khu vực. Người tham gia giao thông sẽ không biết được, ngay lối rẽ này là một con đường lớn vì bị che khuất bởi dãy nhà tạm vừa mọc lên. Đến khi rẽ vào, người tham gia giao thông mới biết có con đường đôi ngay cạnh thì xử lý sẽ bị đột ngột, nguy cơ húc vào nhau là rất lớn".

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi  - Ảnh 3.

Toàn bộ khu đất (bôi đỏ) đã được qui hoạch làm dải cây xanh

Chị Hà Kim Phượng, 40 tuổi (quận Lê Chân, Hải Phòng) nói: "Vừa rồi tôi lái xe chở người nhà ra sân bay đi qua khu vực trên mà chút nữa thì gây tai nạn vì không biết phía trước có mấy ngã rẽ. Vòng xuyến nút giao vốn đã quá "khủng", đường bám hẹp lại còn bị che khuất bởi dãy nhà tạm khiến người không quen qua đoạn đường này rất dễ bị tai nạn".

Yêu cầu dừng ngay thi công 3 công trình tạm

Theo bản đồ quy hoạch đô thị của UBND thành phố Hải Phòng tỉ lệ 1/500 được lập năm 2009, khu đất có 3 căn nhà tạm trên được UBND thành phố Hải Phòng phê chuẩn bán đấu giá cùng dự án Sao Đỏ. Nhận thấy sự bất hợp lý, không khoa học, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT nên khi xây dựng nút giao thông ngã 7, quy hoạch trên được điều chỉnh. Theo đó, dự án Sao Đỏ phải cắt lại 1 phần diện tích đất, cùng với hơn 200m2 đất liền kề để làm cây xanh. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, cuối năm 2019, phần diện tích trên được quy hoạch làm cây xanh bỗng mọc lên 3 căn nhà tạm, che khuất tầm quan sát khi tham gia giao thông của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Hải Phòng yêu cầu dừng thi công với 3 công trình tạm tại nút giao Lê Hồng Phong - Sân bay Cát Bi  - Ảnh 4.

Thành phố Hải Phòng đã yêu cầu dừng ngay 3 công trình trên.

Trước phản ánh của dư luận về thực trạng trên, ngày 07/01/2019, ông Nguyễn Văn Tùng, - Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng đã có cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện công trình tại một số dự án trên địa bàn quận Hải An. Chủ tịch UBND Tp Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu UBND quận Hải An và Sở Xây dựng thông báo tới các chủ đầu tư 3 công trình cấp 4 tại khu vực nút giao thông đường Lê Hồng Phong và đường trục đô thị (Lô C62 – 9) dừng ngay việc thi công. Chủ tịch thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc chỉnh trang đô thị khu vực này theo hướng thu hồi đất ở của một số hộ dân không đảm bảo mĩ quan để trồng cây xanh, báo cáo UBND TP trước ngày 06/02/2020.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top