Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Sinh viên hát chầu văn tuyên truyền về bảo hiểm y tế

Thứ tư, 15:19 01/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều đội đã sử dụng cách hát chầu văn để lồng ghép kiến thức về BHYT làm rõ hơn lợi ích của loại hình bảo hiểm này trong cuộc sống hàng ngày.

Tối qua (31/10), tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bộ Y tế), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội sinh viên tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi: "Chúng ta là tuyên truyền viên Bảo hiểm y tế" với sự tham gia của 4 đội tuyển đến từ các trường Đại học, cao đẳng trên địa bản tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị tham gia Hội thi nhận giấy chứng nhận của BTC. Ảnh: Đ.Tùy

Các đơn vị tham gia Hội thi nhận giấy chứng nhận của BTC. Ảnh: Đ.Tùy

Những năm qua, việc người dân nói chung và học sinh, sinh viên trong các trường học nói riêng tham gia BHYT đã có sự chuyển biến đáng kể. Điều đó thể hiện sự nhận thức ngày càng cao của mọi người khi thấy lợi ích mang lại của loại hình bảo hiểm này. 

Tuy nhiên, số lượng sử dụng BHYT vẫn còn hạn chế, trong khi từ ngày 01/01/2018, BHXH có sự điều chỉnh và điểm mới.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, từ ngày 01/01/2018, việc đóng BHXH bắt buộc sẽ dựa trên trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác của người lao động.

Sự sáng tạo của sinh viên trong cách tuyên truyền BHYT bằng việc hát chầu văn. Ảnh: Đ.Tùy

Sự sáng tạo của sinh viên trong cách tuyên truyền BHYT bằng việc hát chầu văn. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với những khoản bổ sung và khoản phụ cấp được quy định rõ tại Điều 30, Thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính.

Tại Hội thi, các đội trải qua 3 phần gồm: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức hiểu biết và tài năng. Tuy nhiên, nhiều đội đã sử dụng các loại hình nghệ thuật như hát chầu văn để lồng ghép kiến thức về BHYT làm rõ hơn lợi ích của loại hình bảo hiểm này trong cuộc sống hàng ngày.

Được biết, Hội thi này nằm trong nội dung chương trình phối hợp giữa BHXH, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương về tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại Hội thi:

BTC nhận hoa chúc mừng của đại diện Trung ương Đoàn

BTC nhận hoa chúc mừng của đại diện Trung ương Đoàn

BTC tặng 20 thẻ BHYT cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khỏ khăn

BTC tặng 20 thẻ BHYT cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khỏ khăn

Các đội thi thể hiện lồng ghép tuyên tuyền về BHYT qua các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ hài kịch...

Các đội thi thể hiện lồng ghép tuyên tuyền về BHYT qua các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ hài kịch...

đến hát chầu văn

đến hát chầu văn

Và những tiết mục văn nghệ sôi động, trẻ trung

Và những tiết mục văn nghệ sôi động, trẻ trung

Hội thi thu hút nhiều sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương tham dự

Hội thi thu hút nhiều sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương tham dự

Bài, ảnh: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top