Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Phạt gần 300 triệu đồng lái xe vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ một tài xế hành hung CSGT

Thứ ba, 10:26 07/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong 5 ngày đầu tiên thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Công an Hà Tĩnh đã xử phạt 54 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền gần 300 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ một tài xế để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Tại thành phố Hà Tĩnh, riêng ngày đầu ra quân (1/1/2019), lực lượng CSGT - Công an TP Hà Tĩnh đã tạm giữ 5 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 người điều khiển mô tô, 2 người điều khiển ô tô với số tiền xử phạt 21,5 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Phạt gần 300 triệu đồng lái xe vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ một tài xế hành hung CSGT - Ảnh 1.

CSGT TP Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô.

Tính đến ngày 5/1, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xử phạt 14 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 100 triệu đồng.

Tại các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, TX Kỳ Anh..., CSGT cũng đồng loạt ra quân xử phạt trên 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền gần 200 triệu đồng.

Đặc biệt, tại Đức Thọ, trong số 4 trường hợp vi phạm (xử phạt gần 40 triệu đồng) có một trường hợp không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn mà quay lại hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 5/1, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Lúc này, ông Nguyễn Duy Thành lái ô tô 4 chỗ mang BKS 30M-4229 chạy từ hướng quốc lộ 8 về trung tâm thị trấn Đức Thọ. Khi gặp tổ CSGT làm nhiệm vụ, ông Thành liền lao xe lên vỉa hè rồi xuống xe đi vào quán cà phê bên đường.

Hà Tĩnh: Phạt gần 300 triệu đồng lái xe vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ một tài xế hành hung CSGT - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của ông Nguyễn Duy Thành.

Khi CSGT đến yêu cầu ông Thành đo nồng độ cồn thì người này không chấp hành. Sau đó, ông Thành tỏ thái độ hung hăng chống đối lực lượng chức năng. Không dừng lại ở đó, ông Thành còn dùng tay đánh vào mặt Trung úy Trần Mạnh Thành (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ) khiến trung úy Thành phải nhập viện cấp cứu.

Do tài xế Thành có thái độ hung hăng và manh động, lực lượng CSGT đã bàn giao người đàn ông này cho cảnh sát hình sự để đưa về trụ sở công an làm việc. Vào đây ông Thành tiếp tục chống đối, dùng dép đánh vào mặt trung úy Bùi Anh Dũng (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an Đức Thọ đã tạm giữ tài xế Thành để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top