Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Một chợ xây gần 6 tỷ đồng bị bỏ hoang

Thứ ba, 07:57 24/07/2007 | Xã hội

Nằm ngay trên đường Âu Cơ thuộc quận Tây Hồ, chợ Quảng An rộng hơn 2.000 m2 được xây dựng rất hoành tráng, qui củ. Nhưng ngót 5 năm nay, gần 100 ki ốt (trong tổng số 123 ki ốt) vẫn im ỉm cửa đóng then cài!

Bỏ hoang vì chậm chân

Cuối năm 2001, chợ Quảng An đi vào hoạt động, với kinh phí xây dựng 5,7 tỷ đồng. Ban đầu lấy tên là chợ đồ cũ xe máy. TP Hà Nội chủ trương cho xây dựng chợ này nhằm chuyển hoạt động của chợ đồ cũ, mua bán xe máy ở phố Phùng Hưng ra đây.

Theo kế hoạch, đây sẽ là chợ “đầu mối” xe máy cũ lớn nhất Hà Nội. Trong đó, 123 ki ốt được thiết kế và phân loại theo: ki ốt kinh doanh xe máy, đồ cũ và các ki ốt dịch vụ ăn theo. Hệ thống các bình cứu hoả để phòng chữa cháy cũng được trang bị đầy đủ.

Chị Nguyễn Thị Thanh, phụ trách quản lý chợ Quảng An cho biết: “Sau khi hoàn thành, 123 ki ốt được các hộ kinh doanh đăng kí hết với từng mức giá: 55 triệu, hơn 23 triệu và thấp nhất là 11,2 triệu đồng/ ki ốt. Tổng kinh phí thu được từ các hộ kinh doanh lên đến trên 3 tỷ đồng, với thời hạn kí hợp đồng 5 năm - từ tháng 11/2001 đến tháng 11/2007”.

Trong khoảng 2-3 tháng đầu hoạt động, chợ còn có kẻ bán người mua nhưng sau đó khách mua, bán thưa dần. Anh Hùng, một chủ hộ kinh doanh đồ cũ xe máy than phiền: “Đầu tư hơn 20 chục triệu mua ki ốt mở cửa hàng nhưng cả ngày chẳng có khách hàng nào đến, nên đành đóng cửa bỏ không”.

Đến nay, các ki ốt đã đóng cửa 6-7 năm, cửa sắt đã hoen gỉ, cỏ mọc um tùm. Một vài ki ốt cửa bung ra và trở thành nơi đi phóng uế. Chiều chiều, một vài người bán xe máy, trà đá lọt thỏm giữa chợ, tụm lại chơi phỏm.

Giải thích về nguyên nhân chợ không hoạt động mấy năm liền, ông Phạm Tuấn Diếp - Trưởng phòng Kế hoạch quận Tây Hồ cho biết:

“Khi xây chợ, do phải đợi các văn bản quyết định của các cơ quan liên quan đến việc xây chợ, nhất là của Sở NN&PTNT về xây dựng các công trình ngoài đê nên chợ đã hoàn thành chậm hơn so với kế hoạch. Trong khi đó, lúc đang xây chợ, dưới phường Dịch Vọng- Cầu Giấy mở chợ đồ cũ xe máy nên những người kinh doanh, buôn bán đồ cũ xe máy về hết dưới đó”.

Mặc dù quận cũng cho thông báo đến tận chợ xe máy Dịch Vọng để mời gọi các hộ về kinh doanh, thậm chí không thu phí 6 tháng nhưng cũng chẳng có hộ kinh doanh đồ cũ xe máy nào chuyển đến.

Chuyển đổi để khai thác chợ hiệu quả

Việc kinh doanh đồ cũ xe máy không có hiệu quả, năm 2004 Ban quản lý chợ và quận Tây Hồ cũng đã trình lên thành phố cho thay đổi mục đích, hướng kinh doanh tất cả các mặt hàng để tránh lãng phí cơ sở hạ tầng của chợ.

Chợ đồ cũ xe máy đã phải đổi tên thành chợ Quảng An để thu hút khách, nhưng đến nay cũng chỉ có lác đác vài hộ đến kinh doanh các mặt hàng khác như: gốm sứ, nến thơm, cây cảnh... và cho thuê chỗ để xe ca, cùng với các ki ốt xe máy nâng tổng các ki ốt đang hoạt động lên 20.

Theo ông Diếp, đến cuối năm nay khi hết hạn hợp đồng với các hộ kinh doanh, nếu hộ nào có nhu cầu kinh doanh thì đăng kí đấu thầu. Quận sẽ thực hiện  theo quyết định số 63 của UBND thành phố Hà Nội về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ để thu hút các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, khai thác chợ có hiệu quả.

Theo Mạnh Chung

Tiền Phong

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 22 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top