Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Lời khai nam thanh niên “ngáo đá”, “làm xiếc” trên tầng 21 chung cư

Thứ ba, 09:33 29/09/2015 | Xã hội

Sau khi hết “phê” ma túy, Tuyền khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy. Đến nhà bạn tại chung cư Packexim chơi, Tuyền lên cơn “ngáo đá”, phá hoại tài sản trong phòng chứa rác ở tầng 21 của tòa nhà, cố thủ bên trong, nằm vắt vẻo trên cửa sổ.

Ngày 29/9, Công an quận Tây Hồ cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tuyền (SN 1989, HKTT tại Hưng Yên; hiện tạm trú tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Vũ Văn Tuyền ngồi cheo leo trên cửa sổ tầng 21 chung cư Packexim.

 

Theo cơ quan công an, Vũ Văn Tuyền được xác định là đối tượng “phê” ma túy, có hành vi phá hoại tài sản tại phòng chứa rác ở tầng 21 chung cư Packexim, số 49, ngõ 15 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 4h40 sáng 27/9, bảo vệ toà nhà Packexim đã điện thoại báo với Công an phường Phú Thượng về việc có một nam thanh niên đang la ó, chửi bới trong phòng để rác tại tầng 21 của toà nhà. Nam thanh niên sau đó đã đập vỡ cửa kính và trèo lên ngồi ở cửa sổ, thò chân ra ngoài khoảng không của toà nhà, đồng thời dùng gạch ném xuống đất, gây nguy hiểm cho cư dân của chung cư.

Nhận tin báo, công an phường đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường và báo cáo về công an Quận xin ý kiến chỉ đạo. Các lực lượng phối hợp gồm cứu hộ Phòng cháy chữa cháy, y tế quận, bảo vệ toà nhà chung cư đã tập trung, vận động, thuyết phục đối tượng.

Đến 10h35, các lực lượng đã khống chế được nam thanh niên, đưa về trụ sở công an phường để làm rõ sự việc. Qua xác minh, nam thanh niên trên được xác định là Vũ Văn Tuyền.

Bị đưa về trụ sở công an, 1 ngày sau, Tuyền mới tỉnh cơn “ngáo đá” và khai nhận về hành vi của mình. Theo đó, khoảng 20h ngày 26/9, Tuyền và một người bạn xã hội đã “đập đá” tại phòng trọ của Tuyền ở phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. Đêm đó, Tuyền cùng 2 thanh niên nữa đến nhà một người bạn ở tầng 12 chung cư Packexim chơi.

Tại đây, Tuyền lên cơn “ngáo đá”. Trong cơn ảo giác, sợ bị Hùng đánh, Tuyền mở cửa, chạy bộ lên phòng chứa rác ở tầng 18, chốt cửa bên trong. Khoảng nửa tiếng sau, Tuyền lại chạy bộ lên phòng chứa rác ở tầng 21.

Thấy đống gạch để ở phía ngoài phòng chứa rác, Tuyền bê hết vào trong. Tuyền dùng thanh gỗ, sắt chốt cửa lại, đập vỡ đèn tuýp để không cho ánh sáng ra bên ngoài. Nhiều giờ cố thủ bên trong phòng chứa rác, Tuyền phá vỡ cửa kính ở cửa sổ, ném gạch xuống sân chung cư.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top