Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Liên tiếp các vụ chống đối, tấn công cảnh sát

Thứ sáu, 15:28 13/04/2007 | Xã hội

Ngày 11/4, tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, một xe máy chở 3 người vượt đèn đỏ, bị CSGT ngăn lại. Không những có lời lẽ lăng mạ, một trong 3 đối tượng trên xe còn rút dao nhọn đâm vào bụng một cảnh sát!

Cụ thể sự việc như sau: Khoảng 12h30 tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc,  2 cảnh sát giao thông gồm đại úy Ngô Văn Thông và đại úy Nguyễn Văn Tam phát hiện xe máy biển số 29N5 – 0877 đèo ba, vượt đèn đỏ. Hai anh đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trần Hoàng Hà (SN 1985, quê Nam Định), người cầm lái chiếc xe 29N5 – 0877, không xuất trình được giấy tờ xe máy. Khi các chiến sỹ CSGT đang giải quyết vụ vi phạm, 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Trí (SN 1987) và Đỗ Văn Tới (SN 1985, cùng quê Nam Định) đã có những lời lẽ lăng mạ cảnh sát.

Sau đó, Trí tự ý chạy ra dắt chiếc xe máy vi phạm đi. Bị đại uý Tam ngăn lại, Trí lập tức rút dao nhọn đâm vào bụng đại uý Tam.

Được sự phối hợp giúp đỡ của nhân dân, Nguyễn Văn Trí và Đỗ Văn Tới đã bị bắt giữ, giao CA phường Trung Liệt giải quyết. Đại uý Tam được đưa đi cấp cứu. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng trên vừa đi uống rượu về và đang trong tình trạng nồng nặc hơi men.

* Cùng ngày, khoảng 23h35 đêm, hai trung sĩ Nguyễn Thiện Thanh Bình và Lã Đức Long đang làm nhiệm vụ nắm quy luật hoạt động của tội phạm ở trước cửa số nhà 20 Nguyễn Khuyến thì có 5 thanh niên đi trên 2 xe máy đến.

Một tên trong bọn chỉ vào vào 2 chiến sĩ công an và nói " A đây rồi", sau đó lập tức 3 đối tượng nhảy xuống, dùng dao lao vào đâm, chém. Trung sĩ Nguyễn Thiện Thanh Bình dùng tay đỡ liền bị chém một nhát đứt gân tay phải.

Thấy bọn chúng quá đông và hung hãn, hai trung sĩ Bình và Long chủ động rút lui song bị cả bọn vác dao tiếp tục đuổi theo, trong đó có 2 tên khác dùng xe máy lao lên chặn đầu. Chạy đến đoạn trước số nhà 78 Nguyễn Khuyến, trung sĩ Bình bị ngã, hai tên côn đồ lập tức chém luôn 2 nhát vào lưng làm nạn nhân gục xuống.

Sau đó, bọn chúng truy đuổi tiếp, chém với theo trung sĩ Long một nhát. Khi quay trở lại, bắt gặp trung sĩ Bình, bọn côn đồ lại ra tay chém liền 2 nhát, trong đó có một nhát thấu phổi gây trọng thương. Ngay sau khi gây án, các đối tượng lập tức lên xe bỏ trốn. Hiện các lực lượng chức năng chưa bắt được các đối tượng này.

* Trước đó, khoảng 9h ngày 10/4, Ngô Tuấn Long (SN 1987, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) điều khiển xe máy Wave biển số 29V2 – 2796 vượt đèn đỏ tại khu vực ngã ba Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi.

Anh Nguyễn Anh Huấn (cán bộ Đội CSGT số 3) ra hiệu lệnh dừng xe, Long liền cho xe máy lao thẳng vào người anh Huấn, làm anh ngất xỉu tại chỗ. Hiện cơ quan CA đã bắt giữ Ngô Tuấn Long và đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

Theo Tiền Phong

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 31 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top