Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Lãnh đạo Sở, quận, huyện “toát mồ hôi” vì trật tự xây dựng, đô thị

Thứ năm, 07:53 07/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 6/12, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trước các vấn đề đại biểu HĐND nêu, hàng loạt Chủ tịch UBND quận, huyện, Sở ngành đã phải đăng đàn trả lời nhiều câu hỏi “xoáy”.


HĐND TP Hà Nội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.     Ảnh: TL

HĐND TP Hà Nội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: TL

Đại biểu yêu cầu công bố kết quả xử lý nhiều vụ việc

Hai nhóm vấn đề được HĐND TP lựa chọn để các đại biểu tập trung chất vấn các lãnh đạo quận, huyện, sở ngành là lĩnh vực quản lý đô thị gồm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo; công tác bảo đảm trật tự đô thị và việc thu gom xử lý rác thải; công tác bảo đảm an toàn PCCC và quản lý quảng cáo. Thứ hai thuộc lĩnh vực kinh tế gồm hiệu quả thực hiện các chính sách theo Nghị quyết của HĐND về khuyến khích phát triển nông nghiệp; quản lý chợ gắn với hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong phần chất vấn của mình, đại biểu Vũ Ngọc Anh (Nam Từ Liêm) yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo một số quận, huyện trả lời nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và khi nào các công trình vi phạm được xử lý xong. Cùng đó, đại biểu Đoàn Việt Cường (Mê Linh) đặt vấn đề về việc có 132 công trình siêu mỏng, siêu méo cũ còn tồn tại và 56 công trình mỏng, méo ở các đường mới mở, chủ yếu tại quận Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy. Đặc biệt, năm 2017, quận Cầu Giấy để phát sinh thêm một số nhà siêu mỏng trên đường Phạm Văn Đồng. Đại biểu Cường yêu cầu làm rõ lý do chậm xử lý là gì? Biện pháp xử lý dứt điểm công trình tồn đọng cũ và không để phát sinh? Lãnh đạo các quận, huyện công bố thời gian để xử lý dứt điểm các vi phạm này.

Một số đại biểu đề nghị công bố kết quả xử lý vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai đã được UBND TP ban hành kết luận vào tháng 7/2016, trong đó có việc xử lý trật tự xây dựng đối với khu vực ki-ốt Đông Thiên và Tân Khai; việc thu hồi diện tích 70m2 đất công khu vực cây đa; việc khắc phục xử lý tồn tại trật tự xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ. Đại biểu cũng đề nghị công bố kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công tại khu vực ao Quan Viên (thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh) và kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Vân Hà về công tác quản lý, sử dụng đất đai, những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và lộ trình giải quyết.

Quý I/2018 sẽ xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, méo

Trước các vấn đề đại biểu nêu, chủ tọa kỳ họp đã mời lần lượt các Chủ tịch UBND quận, huyện trả lời, cùng đó, Giám đốc Sở Xây dựng cũng được đề nghị đăng đàn phúc đáp vấn đề đại biểu nêu. Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục lý giải về tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo là do khi mở đường cắt vào nhà dân, đặc biệt là ở thời điểm Hà Nội mở đường để tổ chức SEA Games 23. Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện nhiều ở các trục đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Văn Cao, Thanh Nhàn… Ông Dục cho biết, theo quy định, những nhà đủ điều kiện là chiều sâu không nhỏ hơn 3m, hình dạng không quá méo mó, phản cảm. Về quá trình xử lý, ông Dục cho biết, hiện nay Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành liên quan đã phân chia 132 nhà siêu mỏng, siêu méo thành 3 nhóm. Trong đó nhóm 1 có 52 trường hợp tồn tại từ gần 13 năm nay, giờ không thể thu hồi được vì người dân đã ổn định kinh doanh, sinh hoạt. Sở Xây dựng đã đi kiểm tra và nhận thấy, những nhà này đã được gia cố, chỉnh trang lại, kết cấu chắc chắn và cũng hạ độ cao. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa mạnh dạn đề xuất những trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn sinh hoạt thì có thể được giữ nguyên trạng.

Nhóm 2 có 54 trường hợp, cao 5 tầng, mỏng, nhìn xấu và phản cảm, gây nguy hiểm thì UBND các quận kiên quyết thu hồi. Nhóm 3 có 18 trường hợp có thể chỉnh trang, sửa chữa lại được thì UBND các quận đề xuất và hướng dẫn người dân chỉnh trang theo đúng quy chuẩn, đảm bảo số tầng... để có thể ổn định được. Về 56 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo tồn đọng từ năm 2014 – 2016 xuất hiện ở khu vực vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5… Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến nay đã hết thời gian gia hạn nên sắp tới sẽ có phương án kiên quyết thu hồi và không để phát sinh thêm. Những trường hợp này sẽ được tiến hành xử lý từ quý I-2018. Về 8 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo mới phát sinh năm 2017 trên đường Phạm Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, sẽ kiên quyết không để cho xây dựng vì đây là những nhà được xây dựng trên mảnh đất méo mó, không đủ tiêu chuẩn. Trước phần trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu công bố thời gian thực hiện bao giờ xong? Ông Lê Văn Dục khẳng định phấn đấu trong quý I/2018 sẽ tham mưu xử lý kiên quyết, dứt điểm.

Theo Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương, đến nay trên toàn thành phố có 1.200 điểm trông giữ phương tiện giao thông, dưới lòng đường là 349 điểm, trên hè phố 264 điểm, ở khu vực khác (đất trống) là 587 điểm. Qua kiểm tra xử lý đã giảm 211 điểm, tháo dỡ trên 16 nghìn lều quán vi phạm lòng đường, vỉa hè; phối hợp giải tỏa 195 chợ, sắp xếp lại 93 chợ, tổ chức phối hợp kẻ vẽ vạch sơn 739 tuyến phố.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm trả lời về vấn đề quán karaoke, nhà hàng không đủ điều kiện PCCC vẫn hoạt động trên địa bàn huyện, ông Lâm cho rằng, năm 2017, huyện đã phối hợp chặt chẽ với đội PCCC 14 rà soát việc này. Với trường hợp không tuân thủ quy định về PCCC, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý, nhưng tình trạng tái hoạt động, hoạt động chui vẫn còn.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 34 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top