Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nam: Xe quá tải được “bật đèn xanh” để “đè” biển cấm?

Thứ hai, 06:00 23/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc cơ quan chức năng đang cương quyết xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải chạy vào những nơi có biển cấm theo chỉ đạo của Chính phủ thì mới đây, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã liên tiếp ra văn bản cho những phương tiện này đi qua cầu cấm. Dựa vào đó, các doanh nghiệp ngang nhiên cho hàng chục chiếc xe có trọng tải hàng chục tấn chạy qua cầu, dù đã có biển cấm xe tải trên 3, 5 tấn.

 

Biển cấm được treo đầu cầu nhưng xe tải vẫn ngang nhiên chạy qua. 	Ảnh: Minh Nghi
Biển cấm được treo đầu cầu nhưng xe tải vẫn ngang nhiên chạy qua. Ảnh: Minh Nghi

 

Biển cấm bị “vô hiệu hóa”

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam quyết liệt ra quân xử lý các loại xe chở quá khổ, quá tải. Động thái mạnh của cơ quan chức năng khiến cho các doanh nghiệp đi vào nề nếp, chở đúng quy định. Thế nhưng mới đây, hàng loạt xe tải có trọng tải lớn ầm ầm chạy qua cầu cấm, không hề bị cơ quan chức năng xử lý đã khiến dư luận bức xúc.

Theo phản ánh từ người dân TP Phủ Lý (Hà Nam) thì chiếc cầu đang ngày đêm oằn mình gánh cả trăm lượt xe quá tải chạy là cầu Châu Sơn. Cây cầu này bắc qua sông Đáy, đi từ QL1A vào khu công nghiệp Châu Sơn (xã Châu Sơn, Phủ Lý). Để đảm bảo chất lượng công trình, hai đầu cầu, ngành GTVT địa phương đã cắm biển cấm xe có trọng tải trên 3,5 tấn đi qua. Thế nhưng giờ đây, có hàng chục chiếc xe tải với trọng lượng hàng chục tấn vẫn ầm ầm chạy qua. Nguy cơ chiếc cầu gãy, sập là nhãn tiền.

Sau những ngày mật phục tại cầu Châu Sơn, chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tượng rất đáng báo động: Mặc dù ngay từ đầu cầu biển cấm xe tải trên 3,5 tấn đã được treo ngay ngắn nhưng hàng chục chiếc xe có trọng tải lớn vượt quy định vẫn ngang nhiên chạy qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai dòng xe có treo lô gô “Xuân Trường” và “Hữu Trí”. Tìm hiểu từ người dân cho thấy, chiếc cầu có biển cấm này chỉ có xe của một vài doanh nghiệp như Xuân Trường, Hữu Trí mới được đi qua. Riêng những xe khác đi vào thì bị xử phạt rất nặng. Người dân cho rằng, nếu đã cấm thì phải cấm tất chứ không thể có chuyện “đặc cách” như trên(?).

Về phản ánh của người dân, Đại tá Trần Trọng Đạo, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Nam) xác nhận, việc xe tải có trọng tải lớn chạy qua cầu cấm là có thật. Tuy nhiên, việc này là “do có sự chấp thuận của lãnh đạo tỉnh”. “Dòng xe đang chạy là của tập đoàn Hải Sơn… Việc này đã có văn bản do Chủ tịch tỉnh ký gửi Sở GTVT và UBND TP Phủ Lý. Về nguyên tắc, khi đã có văn bản chỉ đạo thì chúng tôi phải thực hiện theo”, Đại tá Trần Trọng Đạo cho hay.

Một cán bộ CSGT TP Phủ Lý (đề nghị không nêu tên) cho biết, sau khi nhận được  văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lực lượng công an phải thực hiện. “Những chiếc xe tải có biển số nêu trong văn bản được phép lưu thông qua cầu Châu Sơn thì chúng tôi cho đi qua. Riêng những xe tải không được phép, chúng tôi cương quyết xử lý. Tuy nhiên, do lượng xe tải được phép qua cầu khá nhiều, mặt khác các xe tải lại có hình thức giống nhau nên nhiều khi xử lý không hết”, cán bộ này nói.

Ai “phát lệnh bài” cho doanh nghiệp?

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ một số  hãng xe tải vẫn bất chấp “lệnh cấm” để qua cầu là do có sự chấp thuận của lãnh đạo tỉnh Hà Nam. Đích danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Xuân Đông đã liên tiếp ký các văn bản gửi Sở GTVT và UBND TP Phủ Lý cho phép một số phương tiện vận tải chở vật liệu phục vụ thi công xây dựng qua cầu Châu Sơn.

Cụ thể, ngày 6/3/2015, ông Nguyễn Xuân Đông ký văn bản số 350/UBND-GTXD gửi Sở GTVT và UBND TP Phủ Lý cho phép một số phương tiện vận tải chuyên dùng chở bê tông thương phẩm được lưu thông qua cầu Châu Sơn. Văn bản này ghi rõ: “Mục đích nhằm phục vụ thi công đường một số công trình trên địa bàn phía Tây sông Đáy”. Với văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đồng ý cho 7 phương tiện vận tải được phép lưu thông qua cầu Châu Sơn. Hiệu lực cho phép đến hết ngày 31/3/2016.

Không lâu sau khi văn bản trên được ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam lại tiếp tục ra văn bản số 387/UBND-GTXD ngày 11/3/2015 gửi Sở GTVT và UBND TP Phủ Lý về việc  cho phép một số phương tiện vận tải chở vật liệu phục vụ thi công xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng được lưu thông qua cầu Châu Sơn. Văn bản ghi rõ: “Sau khi xem xét đề nghị của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hải Sơn – Tổng công ty 86 về việc cho phép phương tiện chở vật liệu được qua cầu Châu Sơn phục vụ thi công xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường ĐH Xây dựng tại tỉnh Hà Nam thuộc địa bàn huyện Duy Tiên và TP Phủ Lý.  Vì vậy, để đảm bảo chất lượng công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, UBND tỉnh có ý kiến, cho phép một số phương tiện vận tải chở vật liệu (gồm: Cấp phối đá dăm, cát, đá. Đá phong thủy) phục vụ thi công xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam được lưu thông qua cầu Châu Sơn”. Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã nêu danh sách 20 phương tiện vận tải được phép lưu thông qua cầu Châu Sơn.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành các văn bản cho phép xe tải đi qua cầu cấm, đã khiến người dân lo ngại. Họ cho rằng, chiếc cầu quan trọng nối đôi bờ sông Đáy liệu có đủ sức để gánh trên vai hàng loạt xe quá tải chạy ngày đêm? Sự an toàn của người và phương tiện có được đảm bảo khi lưu thông qua chiếc cầu này? Tuổi thọ công trình có được đảm bảo như thiết kế ban đầu đưa ra? Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam, Sở GTVT tỉnh này cần có câu trả lời xác đáng trước các lo ngại của người dân.

Minh Anh - Nghi Xuân 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top