Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình lên tiếng về thông tin không phủ Quốc kỳ lên túi đựng di cốt phi công Su-22

Thứ năm, 21:58 07/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Trước những thông tin trái chiều gây ồn ào về việc công tác đón di cốt liệt sỹ, phi công Nguyễn Anh Tú có phần sơ sài, thiếu trang nghiêm, chiều ngày 7/5, đại diện gia đình liệt sỹ Tú đã chính thức lên tiếng.

 

 

Đồng đội đón nhận di cốt liệt sỹ tại sân bay Cát Bi

Đồng đội đón nhận di cốt liệt sỹ Tú tại sân bay Cát Bi

Tại nhà riêng trong ngõ 47 Lê Lai (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) –nơi cả gia đình cha mẹ liệt sỹ Tú đang sống và thờ cúng anh, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Trung Sơn, SN 1983, em ruột liệt sỹ Tú để nhằm hiểu rõ hơn sự việc ồn ào vừa qua.

 

Anh Sơn chia sẻ rằng, đựng di cốt vào túi sẽ giúp anh có cơ hội được ôm anh trai mình suốt chặng đường về
Anh Sơn chia sẻ rằng, đựng di cốt vào túi sẽ giúp anh có cơ hội được ôm anh trai mình suốt chặng đường về

 

Anh Sơn trầm tư bắt đầu câu chuyện. Anh kể: “ Thời gian vừa qua, gia đình tôi gần như không hay biết gì về những thông tin mà báo chí phản ánh xung quanh việc đón di cốt anh tôi về quê hương. Chỉ đến khi, bạn bè thân thiết và một số người nhà thông tin lại với gia đình về những ý kiến xung quanh chuyện đón di cốt anh tôi không được chu đáo hay sơ sài v.v….khiến chúng tôi buộc phải lên tiếng.

Chúng tôi hiểu thành ý của mọi người đối với sự mất mát của gia đình tôi. Tuy nhiên, cũng phải nói cụ thể rằng việc đưa di cốt bằng máy bay dân sự có những quy định riêng. Vì thế, cách tiện nhất là đựng tro cốt vào túi xách. Và chính tôi cũng như gia đình đều nhất trí chọn phương án này, vừa giúp tôi có thể “ôm” anh suốt chặng đường về, vừa tranh hoang mang tâm lý cho những hành khách khác bay trên chuyến bay đó. Bản thân chị dâu tôi và gia đình cũng không chít khăn tang trong quá trình bay”.

 

Gia đình không chút phàn nàn gì về công tác chuẩn bị đón di cốt anh Tú tại sân bay.

Gia đình không chút phàn nàn gì về công tác chuẩn bị đón di cốt anh Tú tại sân bay.

 

Người nhà liệt sỹ Tú mong muốn những ồn ào vừa qua sẽ được khép lại
Người nhà liệt sỹ Tú mong muốn những ồn ào vừa qua sẽ được khép lại

 

Anh Sơn chia sẻ tiếp: "Trong suốt quá trình bay từ TP. Hồ Chí Minh về Hải Phòng, tôi và chị Oanh đặt “anh” ngồi giữa. Cả chặng bay đó, tôi luôn đặt tay lên túi xách đựng tro cốt anh như níu lại chút tinh cảm cho nhau. Còn về chuyện không phủ Quốc kỳ lên túi xách đó khi đón di cốt tại sân bay, thực ra trong túi xách đó đã có một lá quốc kỳ phủ bình tro cốt đó rồi. Khi xuống sân bay, đón nhận di cốt, các anh ấy không phủ Quốc kỳ lên vì muốn đưa vào trong xe, làm lễ thì sẽ phủ. Và khi đưa túi đựng di cốt đó vào trong xe, chúng tôi thấy đồng đội của anh đã chuẩn bị hương án rất chu đáo và phủ Quốc kỳ lên”.

 

Ban thờ liệt sỹ Tú tại gia đình
Ban thờ liệt sỹ Tú tại gia đình

 

Mẹ liệt sỹ Tú chia sẻ thêm: “Gia đình chúng tôi không phàn nàn, trách cứ gì về việc đón tiếp di cốt con trai tôi tại sân bay Cát Bi vừa qua. Việc đựng tro cốt trong túi xách để tiện đưa về quê hương được chúng tôi nhất trí. Chúng tôi cũng mong muốn mọi ồn ào vừa qua sẽ được khép lại”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 59 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top