Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gắp lửa bỏ tay người!

Thứ bảy, 04:00 14/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - 1,4 tấn Gold Protein Peptide có chứa chất tạo nạc bị cấm do Công ty TNHH Hồng Triển TP HCM nhập về đã bị cơ quan công an thu giữ.

Thông tin này bình thường đã gây sốc bởi sự độc hại của sản phẩm thì đã rõ ràng, tuy nhiên, phía sau còn có một sự thật khác cần phải được làm sáng tỏ.
 
Còn nhớ, ngay khi chất tạo nạc cấm bị phát hiện dùng trong thức ăn chăn nuôi, ngành y tế đã vào cuộc và có thông tin chính thức, nhóm Beta-Agonist bị cấm trong chăn nuôi nhưng được sử dụng trong y tế. Y văn thế giới cũng nêu rõ tác dụng chữa bệnh của nhóm chất này, tuy nhiên chỉ được dùng với sự chỉ định của bác sỹ. Bởi vậy, chất này dùng trong y tế-xin nhấn mạnh rằng chỉ dùng trong y tế- được nhập khẩu và lưu hành tại các bệnh viện. Trên thế giới, thuốc có chứa nhóm chất này được sử dụng khá phổ biến.

Bộ NN&PTNT một mực khẳng định đó là chất cấm trong chăn nuôi và không cho phép nhập dưới bất kỳ hình thức nào. Nên chất cấm có trong thức ăn chăn nuôi- theo nghi vấn của ngành nông nghiệp- là do ngành y tế quản lý không tốt nên mới bị tuồn ra thị trường.

Vậy nhưng, lần theo đường đi của 1,4 tấn thức ăn có chất cấm nêu trên, một sự thật được sáng tỏ rằng từ năm 2006, Gold Protein Peptide là loại thức ăn chăn nuôi được ngành nông nghiệp cho phép nhập, tác dụng là làm tăng quá trình tổng hợp protein, kích thích sinh trưởng.

Thông tin này khiến dư luận hết sức hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng phải điều tra, làm rõ xem kẽ hở ở đâu mà chất cấm lại tung hoành trong nước, khối lượng được đo bằng tấn. Các phân tích biện chứng cho thấy, nghi vấn chất cấm lọt ra ngoài từ y tế là không có cơ sở. Chỉ cần tính thế này, chế phẩm thuốc dùng trên người, nhất là loại biệt dược thì không thể có cả tấn để mà “dùng không hết bán ra ngoài”. Thứ nữa, sản phẩm thuốc thường có nhiều thành phần, nhóm Beta-Agonist chỉ là một thành phần trong đó, về góc độ kinh tế, ai đi tách từ thuốc lấy Beta-Agonist để bán ra ngoài?

Có vẻ như trước thông tin này, ngành nông nghiệp hơi lúng túng khi ngày 12/4 phát đi một thông tin rằng Gold Protein Peptide đúng là được họ cho nhập, nhưng các doanh nghiệp nhập về rồi trộn chất cấm. Vì thế, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Vậy những nghi vấn nêu trên của ngành này bây giờ giải quyết thế nào?

Trộm nghĩ, sự kiện chất tạo nạc bị cấm nhưng có trong thức ăn chăn nuôi là lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế cho hàng vạn người chăn nuôi chân chính. Nên khi hữu sự, các cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc và cùng nhau làm rõ đúng sai, tìm ra kẽ hở để khắc phục, không nên vội vàng nghi vấn trách nhiệm, đổ lỗi, né tránh.
 
Sông Hồng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top