Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 650.000 thí sinh đã kết thúc buổi thi đầu tiên

GiadinhNet - Phỏng vấn nhanh của PV GiadinhNet cho thấy, nhiều thí sinh cho rằng đề Toán năm nay chủ yếu là kiến thức trong sách giáo khoa, thí sinh khá có thể làm được khoảng 70-80% bài thi.

 

Đề thi  môn Toán khối A năm 2010.

 
Sáng nay, các thí sinh khối A và V làm bài thi môn Toán với thời gian là 180 phút, trong điều kiện thời tiết khá nắng nóng.
 
 

Thí sinh làm bài thi môn Toán tại điểm thi Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Chí Cường chụp lúc 7:15

 
Hà Nội: Đi sớm tránh tắc đường và nắng nóng
 
6:00 Theo ghi nhận của phóng viên GiadinhNet, tại điểm thi Đại học Quốc gia Hà Nội,  khá đông thí sinh đã có mặt để sẵn sàng làm thủ tục vào phòng thi. Tại các điểm tuyển sin của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có 3 nhóm thanh tra của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thanh tra đặc biệt quan tâm đến 2 điểm thi là trường tiểu học Đặng Trần Côn và Angieri do hai địa điểm này rất gần nhau và có xấp xỉ 1.000 thí sinh tham dự.
 
Theo phản ánh của PV GiadinhNet tại điểm thi ĐH Vinh (Nghệ An), do TP đang sửa chữa đường nên thường xảy ra tắc đường tại các tuyến phố Nguyễn Du, Lê Hồng Phong và Lê Duẩn. Vì thế, các thí sinh và phụ huynh phải đi từ 5 giờ sáng để tránh tắc đường. 
Do sợ tắc đường và nắng nóng gay gắt, nhiều phụ huynh đã túc trực tại các điểm thi đến hết ngày thi.
Trước cổng trường tiểu học Cát Linh - điểm tuyển sinh của Đại học Thủy lợi - nhiều phụ huynh đã đưa con đi thi từ sáng sớm. Mặc dù lượng thí sinh tại đây rất đông nhưng do có cảnh sát giao thông và dân phòng nên lòng đường vẫn thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
 
Tại điểm thi Đại học Y tế Công cộng, người nhà và các thí sinh đến khá sớm. Công tác bảo vệ thi bên ngoài rất nghiêm túc, người nhà không được đến gần khu vực thi ngay sau thời điểm các thí sinh vào phòng thi.
 
Tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, sau 6 giờ 30, số phụ huynh ở lại chờ con gần khu vực trường không đông như mọi năm. Có một số thí sinh đến muộn sau 6 giờ 30 nhưng trước thời gian bóc đề nên vẫn được vào phòng thi.
 
Còn tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, một thí sinh bị quên tất cả giấy tờ, các tình nguyện viên đã dẫn thí sinh đó lên Hội đồng thi làm cam đoan và sau đó, thí sinh vẫn được dự thi. Cũng tại điểm thi này, xảy ra tình trạng một số thí sinh đi thi quên giấy chứng minh nhân dân, máy tính sau khi vào phòng thi, buộc các tình nguyện viên phải liên lạc với phụ huynh để mang vào giúp.
 
Đúng 7:00, tất cả các điểm thi bóc đề và 7:15, các thí sinh bắt đầu làm bài môn thi Toán với thời gian là 180 phút.
 
Sau 15 phút làm bài, nhiều thí sinh đã viết được 1/5 tờ giấy thi.
Ảnh: Chí Cường
 
7:15 Trống tại các điểm thi đều điểm thời gian thí sinh bắt đầu làm bài. Cán bộ coi thi thứ nhất kiểm tra thông tin và ký, ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp của thí sinh. Sau khi thí sinh làm bài ổn định, cán bộ coi thi đi đối chiếu ảnh trên giấy báo thi với người đi thi thật.
 
7:30 Hội đồng thi niêm phong túi đề thừa để Ban chỉ đạo đến nhận.
 
Theo giám thị tại điểm thi Đại học Quốc gia Hà Nội, đến thời điểm này, các giám thị chưa phát hiện thấy thí sinh nào mang tài liệu vào phòng thi, các thí sinh làm bài nghiêm túc, các vật đụng đều để đúng nơi quy định.
 
Chỉ 15 phút sau thời gian làm bài, nhiều thí sinh đã viết được 1/5 tờ giấy thi, có thí sinh đã vẽ xong đồ thị.
 
Tại điểm thi trường tiểu học Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), một nữ thí sinh bị đau bụng, nghi là ngộ độc thức ăn. Ngay sau đó, thí sinh này đã được nữ nhân viên y tế chăm sóc và hiện giờ đã yên tâm làm bài.
 
Mặc dù trời nắng gay gắt nhưng hầu hết thí sinh tỏ ra thoải mái khi làm bài.
 
Phụ huynh và người nhà đọc báo trong lúc đợi thí sinh làm bài xong.
Ảnh: Chí Cường
 
8:05 Bên ngoài trường Đại học Thủy lợi, khu vực vườn hoa, tập trung khoảng 500 phụ huynh ngồi đợi thí sinh. Bác Lê Văn Hòa, quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đưa con đi thi, cũng là lần đầu hai bố con ra Hà Nội. Hai cha con tôi dậy từ 5 giờ sáng, đi từ nhà trọ đến đây là 6 giờ, may mắn là đến địa điểm thi nhanh chóng, an toàn".
 
Tại điểm thi Đại học Công đoàn trên đường Tây Sơn (Hà Nội), phụ huynh tập trung đông, công tác an ninh được đảm bảo. Theo các phụ huynh, vào ngày nghỉ,  đường thông thoáng, không ai đưa thí sinh đi thi bị tắc đường.
 
9:15  Tại địa điểm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội, thí sinh đầu tiên đã ra khỏi phòng thi. Theo thí sinh này, đề thi Toán năm nay rất khó, thí sinh nộp bài sớm vì không làm được bài.
 
10:00  Tại các điểm thi khu vực Hà Nội, sau 2/3 thời gian làm bài thi, nhiều thí sinh đã làm xong bài và nộp bài. Phỏng vấn nhanh của PV GiadinhNet cho thấy, tùy vào lực học của từng thí sinh, có thí sinh cho rằng đề Toán năm nay dễ, nhưng có thí sinh lại cho rằng hơi khó.
 
10:15 Theo khảo sát ngẫu nhiên 10 thí sinh tại điểm thi Đại học Công nghiệp, đa số cho rằng đề thi Toán không khó, sức học khá có thể làm được 7 điểm trở lên.
 
10:30 Sau khi các thí sinh nộp bài thi xong, tại các địa điểm thi ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Thương mại, ĐH Công nghiệp diễn ra tình trạng ùn tắc vì người nhà thí sinh đưa đón rất đông. Do vậy, cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện phải rất vất vả để phân làn đường và giải phóng điểm đông, chật.
 
Tại cổng trường ĐH Công nghiệp, 1 người nhà thí sinh đã bị cảnh sát giao thông giữ chìa khóa xe máy vì gây cản trở giao thông, gây ách tắc cục bộ.
 
Phụ huynh đứng chật cứng trên cầu vượt Đại học Giao thông vận tải
đợi thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
 
Huế: Thí sinh bị ngộ độc đã có mặt để làm bài
 
Theo ghi nhận của PV GiadinhNet tại thành phố Huế, từ 5:30, nhiều phụ huynh, thí sinh tập trung tại 23 điểm thi trên địa bàn thành phố như: trường Quốc Học Huế, trường Hai Bà Trưng, trường Nguyễn Huệ... để chờ đến giờ vào phòng thi.
 
Thành phố Huế cũng nắng gắt. Nắm bắt thời cơ kinh doanh, người dân TP Huế đã tổ chức bán hàng giải khát lưu động cho người nhà thí sinh.
 
Điều đặc biệt là, đồ uống tại các điểm thi được chủ kinh doanh niêm yết giá công khai, với mức giá không cao hơn mọi ngày.
Tại các điểm thi, công an túc trực hướng dẫn cho người nhà xếp xe ngay ngắn lên vỉa hè, tránh ùn tắc giao thông. Trước các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên cũng có mặt để kịp thời hướng dẫn những thắc mắc của các thí sinh về điểm thi, phòng thi,…
 
Tại điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng, có 2 thí sinh  gần 7 giờ mới có mặt. Hai thí sinh tỏ ra khá bối rối nhưng đã được tình nguyện viên, các cán bộ làm công tác tại điểm thi này hướng dẫn và đưa các em đến phòng thi kịp thời.
 
Thí sinh Nguyễn Công Tiến, quê ở Nghệ An trong khi làm thủ tục tại điểm thi Trường Cao đẳng Sư phạm Huế (sáng 3/7) bị ngộ độc thức ăn với biểu hiện sốt cao, co giật, đau bụng. Sau khi được chăm sóc tại Bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế, Nguyễn Công Tiến khỏi. Sáng nay (4/7), Tiến đã có mặt để làm bài thi.
 
 
Niêm yết giá các loại nước giải khát. Ảnh: Đăng Khoa
“Đu” hàng rào ngóng tin con tại điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng,
TP Huế. Ảnh: Đăng Khoa.
Trong thời gian con làm bài thi, 2 người mẹ tranh thủ làm quen.
Ảnh: Đăng Khoa.
 
Kết thúc buổi thi đầu tiên, cụm thi đại học tại Huế có một thí sinh ngất xỉu, 2 thí sinh bị kỷ luật. Sau 2/3 thời gian làm bài, một nữ thí sinh ở điểm thi số 23 Trường Đại học Phú Xuân, cụm thi tại Huế đã bị ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 
Chủ tịch Hội đồng thi tại đây cho biết, thí sinh nói trên trong lúc thi thì bị ngất xỉu. Ngay sau đó, thí sinh đã được cán bộ y tế chăm sóc tại chỗ. Ban phụ trách điểm thi đã gọi điện cho phụ huynh thí sinh này ở trọ tại 68 Đặng Huy Trứ, TP Huế đến để đưa đi bệnh viện. Do đã quá 2/3 thời gian làm bài nên không cần phải cách ly thí sinh.
 

Thí sinh tại Huế sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: Đăng Khoa

 
Ngoài ra, kết thúc môn thi đầu tiên có 1 thí sinh bị khiển trách và 1 đình chỉ.
 
Trong kỳ thi tuyển sinh đợt 1 tại Huế có có 17.936 thí sinh có mặt, thí sinh vắng là  2.844. Tỷ lệ thí sinh có mặt tại phòng thi là 86,31 %.
 
Nhìn chung, các điểm thi ở Huế đều được bảo vệ an toàn, nghiêm túc.

Cụm thi Vinh: Một giám thị phải cấp cứu

Theo báo cáo nhanh của Cụm thi Vinh (Nghệ An) đến 11 giờ 30 phút ngày 4/7, số thí sinh tham dự môn thi Toán toàn cụm là 24.728/38.355, chiếm 64,41%. Số thí sinh đăng ký vào ĐH Vinh cao nhất toàn cụm với 10113/13055, thấp nhất là Học viện ngoại giao với 40/105 thí sinh.
 
Kết thúc buổi thi sáng nay, có 2 thí sinh không được dự thi, 1 thí sinh thi ở trường THPT Dân lập Hữu Nghị đến muộn 15 phút và không được vào thi; 1 thí sinh khác ở điểm thi trường THPT Phan Bội Châu bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng; 1 giám thị ở trường Vinh Tân bị ốm đột xuất không thể tiếp tục coi thi, ngay sau đó phải thay thế giám thị dự phòng.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết tại các địa điểm thi cụm Vinh đều được bảo vệ khá nghiêm túc và chặt chẽ.

TP HCM: Rất nhiều thí sinh làm bài ra sớm 2/3 thời gian.

Theo 24h, tại địa điểm thi THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3), các thí sinh ra sớm nhất vào 9 giờ 15 với nhiều lý do. Có em “thi thử cho biết” như thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (quê ở Bình Thuận). Ngọc Mỹ cho rằng cả 7 câu đều khó, em chỉ làm được 3 câu. Nhưng Ngọc Mỹ không lo lắng vì mục tiêu chính của em là thi vào ĐH Mở, khối D, 4 ngày nữa mới thi. Một thí sinh giấu tên khác cũng “thi thử” như Ngọc Mỹ làm xong 65 – 70%, em không xem trọng việc đậu hay rớt.

Khác với tâm trạng “ung dung” của các em “thi thử”, Văn Đức Dũng (quê ở Nghệ An) rời phòng thi với vẻ mặt xanh xao. Dũng vừa nằm Bệnh viện 175 vì sốt cao nhưng sáng nay em vẫn cố gắng đến thi. Nhưng mới làm được 2 câu thì Dũng bị chóng mặt, phải đợi hết 2/3 thời gian thi để về sớm. Tuy vậy, Dũng không bỏ cuộc, em quyết tâm sẽ dự thi các môn tiếp theo.

Bị sốt cao, thí sinh Văn Đức Dũng làm được 2 câu thì xin ra và chờ người nhà tới đón.

Kết thúc môn thi đầu tiên của khối A, các TS ở TPHCM hơi kém vui vì đề Toán không dễ. Tuy nhiên, các em hi vọng 2 môn tiếp theo sẽ “cứu bồ”. Đặc biệt, có em phải rời phòng thi sớm vì lý do sức khỏe nhưng vẫn không bỏ cuộc. 

 
Mỹ Hà - Chí Cường - Ngô  Huy - Hồ Hà - Việt Anh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top