Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Ém” 17.000 lô đất tái định cư mà…chỉ kiểm điểm

Thứ năm, 17:08 25/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khi rà soát, lãnh đạo TP Đà Nẵng phát hiện các Ban quản lý dự án “ém” 17.000 lô đất tại định cư. Trong lúc đó, mỗi năm ngân sách thành phố phải bỏ ra gần 20 tỷ đồng trả tiền thuê nhà cho người dân ở trong khi chờ đất tái định cư.

Liên quan đến vụ việc các Ban quản lý dự án “ém” 17.000 lô đất tái định cư xôn xao dư luận thời gian qua, sáng 25/6, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 22, ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch Thường trực TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành xử lý kỷ luật các đơn vị, tổ chức liên quan đến vấn đề này.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 22 vào sáng 25/6. Ảnh Đ.H

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 22 vào sáng 25/6. Ảnh Đ.H

Trước đó, vào tháng 12/2014, sau khi rà soát, lãnh đạo TP Đà Nẵng phát hiện các Ban quản lý dự án “ém” 17.000 lô đất tại định cư. Trong lúc đó, mỗi năm ngân sách thành phố phải bỏ ra gần 20 tỷ đồng trả tiền thuê nhà cho người dân ở trong khi chờ đất tái định cư.

Ông Võ Duy Khương cho biết, đơn vị “ém” nhiều lô đất nhất là Công ty Vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng với hơn 1.200 lô đất. Các đơn vị khác có đơn vị “ém” vài trăm, vài chục lô…

“Đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân báo cáo sai về đất tái định cư do các đơn vị này quản lý; trong đó kiểm điểm Văn phòng Ủy ban, Ban quản lý, các doanh nghiệp...”, ông Khương cho biết.

Cũng tại Hội nghị này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã yêu cầu các cơ quan tố tụng nhanh chóng đưa vụ án lừa bán chung cư cho người nghèo ra xét xử công khai để răn đe.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã yêu cầu các cơ quan tố tụng nhanh chóng đưa vụ án lừa bán chung cư cho người nghèo ra xét xử công khai để răn đe. Ảnh Đ.H
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã yêu cầu các cơ quan tố tụng nhanh chóng đưa vụ án lừa bán chung cư cho người nghèo ra xét xử công khai để răn đe. Ảnh Đ.H

Được biết, cuối tháng 5/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Quang Hai (trú khu chung cư A2, Nam cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Hồ Văn Thương (trú Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Hai và Thương bị bắt giam vì liên quan đến vụ lừa đảo, bán khống hàng chục chung cư, nạn nhân là các chị em phụ nữ nghèo, đơn thân, người khó khăn về chổ ở. Tổng số tiền mà Hai lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

“Ngay cả chung cư chưa xây mà cũng bán luôn. Chung cư đã xây sẵn, có phòng ốc lừa bán lấy tiền rồi, cái đó có tội nặng rồi. Cái mới có dự án cũng bán...”, Bí thư Trần Thọ nói.

Bí thư Trần Thọ cho biết thêm, cuối tháng 6/2015 sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Xây dựng, hiện đã có 3 ứng cử viên đăng ký thi tuyển.

Sau khi thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Xây dựng thì trong quý 3 năm nay sẽ tổ chức thi tuyển mở rộng ra một số Sở khác và tiến tới thi tuyển chức danh Phó Chủ tịch các quận, huyện.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 59 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top