Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ế ẩm hàng ngoại

Thứ hai, 17:40 16/03/2009

Giadinh.net - Trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều người tiêu dùng đã quay lưng lại với những món hàng nhập ngoại đắt tiền nhưng chất lượng không hơn hàng nội địa.

 
Các trung tâm thương mại, shop chuyên kinh doanh hàng ngoại nhập lâm vào cảnh ế ẩm đến mức khó ngờ.

Hàng hiệu mất khách

Cuộc cạnh tranh bán hàng của các nhóm hàng cao cấp đang diễn ra gay gắt hơn cả các sản phẩm thông thường ngoài thị trường. Hình thức phổ biến là giảm giá, một số cách khác là tặng quà, tặng kèm... nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Những điểm thương mại cao cấp ở Hà Nội như: Tràng Tiền Plaza (Tràng Tiền), Vincom Towers (Bà Triệu), Luxury Mall (Đào Duy Anh), Lascote “Coming soon” (Lý Thường Kiệt), Parkson, Nem (Tràng Tiền)... đang trong cảnh đìu hiu đến khó ngờ.

Tại gian hàng trang sức, đá quý ở tầng 1 Tràng Tiền Plaza, Trung tâm thương mại Vincom... cũng chịu cảnh tương tự. Chị Triệu Huyền Mai, một chủ tiệm bán trang sức tại Trung tâm thương mại Vincom cho biết: “Ngày nghỉ khách đến đây rất đông nhưng chủ yếu lên các khu giải trí, xem phim, chơi game... Các cửa hàng tầng 1 và 2 thỉnh thoảng mới có vài khách rẽ vào tham quan chứ chẳng mấy ai mua hàng”.

Chị Hoàng Khánh Hà, chủ cửa hiệu thời trang nhập khẩu DuyenZ, phố Hàng Bông cho biết: “Vài tháng trở lại đây thường không có khách mua sắm “mạnh tay” như trước. Nhiều khách quen “kiềng” hàng nhập vì giá cao nên cách đây 1 tuần, tôi đã cho người hạ biển tẩy đi dòng chữ “chuyên hàng ngoại nhập” và lấy về một ít đồ nội địa cho dễ bán”.

Tại các siêu thị, chỉ thấy thấp thoáng một số nhãn hiệu ngoại nhưng không còn dành riêng kệ như mọi năm. Hiện bánh kẹo nhập khẩu khó chen chân vì người mua không còn ưu ái. Theo thông tin từ một số công ty chuyên kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu, lượng bánh kẹo nhập khẩu đã giảm trên 50%.

Thời điểm thích hợp  cho hàng Việt
 

Thời trang nội địa đang được ưa chuộng. Ảnh: T.G


Bà Vũ Kim Hạnh, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định: “Đây là thời điểm thích hợp để phát triển hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, để khai phá thị trường nội địa thì cần nỗ lực của rất nhiều phía. Cần tích cực hơn trong việc chống hàng lậu và ủng hộ hàng Việt bằng chính sách thuế. Nhà nước cũng có thể hỗ trợ truyền thông để quảng bá bền bỉ cho hàng Việt... Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có chiến lược phân lớp thị trường, xác định cho đúng đối tượng khách hàng nội địa chủ yếu ở phân khúc trung bình và thấp, chỉ có 10% dân số là có thu nhập cao. Qua đó thay đổi cơ cấu mặt hàng, sản phẩm cho phù hợp, nhất là trong thời điểm hiện nay”.
 
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cũng cho rằng: “Nghịch lý tồn tại từ lâu là Việt Nam sản xuất dư thừa lượng lớn gạo, sản phẩm may mặc, đường, hoa quả, thủy sản... để xuất khẩu, thì lại phải nhập khẩu cũng những mặt hàng này với giá cao gấp nhiều lần do chi phí vận chuyển đường dài nhưng chất lượng, khẩu vị và mức độ tươi sống không tốt hơn hàng trong nước. Do đó, xét ở một góc độ nào đó, thời điểm khó khăn này đang có lợi cho hàng Việt do hàng nhập khẩu đang bộc lộ nhiều điểm yếu, trong đó, yếu nhất là giá bán không tương xứng với chất lượng”.
 
SẼ CÓ CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG VIỆT

Bộ Công Thương đang gấp rút hoàn thiện chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa sẽ được công bố trong tháng 3/2009. Theo đó, Chương trình bán hàng Việt về nông thôn dự kiến tổng giá trị lên tới gần 52 tỷ đồng. Tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, khoảng 10-15 Công ty Việt Nam sẽ tổ chức 3 đoàn thí điểm bán hàng lưu động trực tiếp tại các trung tâm huyện, xã. Sản phẩm chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, có giá cả, chất lượng phù hợp với nhu cầu, khả năng thanh toán của người dân khu vực nông thôn. Bên cạnh nhóm chương trình bán hàng chung sẽ có chương trình hỗ trợ năng lực của cộng đồng doanh nghiệp, các hội chợ nông sản, đặc sản cấp vùng, miền và nhóm chương trình truyền thông cho hàng Việt.
 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 11 phút trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 phút trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

2 món canh vừa là 'kem chống nắng tự nhiên' lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

2 món canh vừa là 'kem chống nắng tự nhiên' lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

Ăn - 22 phút trước

Đây là 2 món canh với các nguyên liệu là "kem chống nắng tự nhiên" sẽ giúp bạn ngon miệng đồng thời bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng cao điểm nhé!

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

7 sai lầm 'kinh điển' khi chọn ghế sofa mà 80% người mua sẽ mắc phải

7 sai lầm 'kinh điển' khi chọn ghế sofa mà 80% người mua sẽ mắc phải

- 25 phút trước

Mua một chiếc ghế sofa là một việc không đơn giản. Nhiều người trong chúng ta đã mắc sai lầm khi lựa chọn món đồ nội thất này.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 25 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 42 phút trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá cả thị trường - 44 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đi lên đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 24K các loại.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 54 phút trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Top