Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án buýt nhanh nghìn tỷ: Chưa sử dụng nhà chờ đã xuống cấp

Thứ sáu, 14:15 09/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội sẽ đi vào vận hành. Đến thời điểm này, ngoài hệ thống nhà chờ và dàn xe thì các thông tin khác về phân luồng, tổ chức giao thông và các thông tin liên quan vẫn chưa được “chốt”. Một số hạng mục nhà chờ đã bắt đầu xuống cấp và đang được thay sửa.

Theo dự kiến, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội sẽ đi vào vận hành. Đến thời điểm này, ngoài hệ thống nhà chờ và dàn xe, thì về phân luồng, tổ chức giao thông và các thông tin liên quan khác vẫn chưa được “chốt”. Một số hạng mục nhà chờ bị xuống cấp và đang được thay sửa.

Một số hạng mục bắt đầu xuống cấp

Dự án xe buýt nhanh Hà Nội (BRT) xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho giao thông Thủ đô. Ngày 7/12, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, một số hạng mục của tuyến buýt này đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng dù chưa đi vào vận hành. Đường Quang Trung (quận Hà Đông) có hai nhà chờ xe buýt, bụi đã phủ kín các hạng mục. Tấm ốp bao quanh và ốc vít tại khá nhiều vị trí đã bắt đầu hoen gỉ. Bên trong sàn nhà chờ nhiều loại vật liệu xây dựng được bày la liệt. Nhiều đầu mối dây điện, ống cáp đã cũ hỏng. Các biển báo bị xe tải làm hư hại chưa được thay thế. Các lối đi dành cho hành khách đang được tận dụng thành nơi để xe cho người dân lân cận. Một nhà chờ trên phố Lê Văn Lương bắt đầu bị cây dại biến thành giàn leo. Người dân trên tuyến có các nhà chờ cho biết, do thiết kế mái nhà chờ thấp và nằm ở rìa trái của chiều đi nên tình trạng xe tải tông mái nhà chờ đã từng xảy ra.


Sau thời gian dài xây dựng nhưng chưa đưa vào vận hành đã khiến một số hạng mục của hệ thống nhà chờ bị xuống cấp. Ảnh: TG

Sau thời gian dài xây dựng nhưng chưa đưa vào vận hành đã khiến một số hạng mục của hệ thống nhà chờ bị xuống cấp. Ảnh: TG

Người dân sống trên đường Quang Trung (Hà Đông) cho biết, cách đây mấy tháng, các nhà chờ đặt trên tuyến đường này bị ô tô tải "cày" tả tơi phần viền mái vì đặt sát đường và thiết kế quá thấp. Thời gian gần đây chủ đầu tư mới cho công nhân đi sửa sang lại. Tuy nhiên theo người này, nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì sẽ phải liên tục sửa chữa, như vậy thì lấy kinh phí ở đâu? Cũng theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống cầu vượt dành riêng cho xe buýt nhanh trên đường Tố Hữu (quận Thanh Xuân) và Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) cũng bắt đầu bị bong tróc, hoen gỉ sau một thời gian dài “làm cảnh”.


Một tấm biển báo của tuyến xe buýt nhanh trên đường Quang Trung (Hà Đông) đã bị hư hỏng.

Một tấm biển báo của tuyến xe buýt nhanh trên đường Quang Trung (Hà Đông) đã bị hư hỏng.

Ngoài sự xuống cấp của một số hạng mục thì kết cấu hạ tầng cũng là điểm khiến người dân lo ngại khi đưa tuyến buýt này vào vận hành. Nhiều người dân cho biết, họ nghi ngờ về tính khả thi của dự án này, liệu khi vận hành có khai thác đúng với bản chất của buýt nhanh?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam (ở phố Tố Hữu) cho biết, hệ thống xe buýt nhanh được triển khai sẽ dễ nảy sinh nhiều bất cập. Thứ nhất, nhà chờ xe buýt thiết kế xây dựng trên làn phân cách giữa thay vì nằm trên vỉa hè giống các nhà chờ của xe buýt truyền thống. Như vậy, người đi xe sẽ phải băng qua đường để lên xuống khá bất tiện, dễ gây nguy hiểm. Thứ hai, hệ thống đèn tín hiệu giao thông dành cho xe buýt nhanh và các phương tiện khác cần được nghiên cứu thêm. Vào giờ cao điểm, nhiều ngã tư thường có đến 5 - 6 luồng lưu thông đan chéo nhau. Xe buýt nhanh được ưu tiên đồng nghĩa với việc các luồng tuyến khác phải dừng lại chờ rất dễ gây ra ùn tắc giao thông.


Một nhà chờ trên đường Quang Trung có lối đi của hành khách bị chắn ngang bởi cột trụ của tuyến đường sắt trên cao.

Một nhà chờ trên đường Quang Trung có lối đi của hành khách bị chắn ngang bởi cột trụ của tuyến đường sắt trên cao.

Sẽ cấm một số loại phương tiện

Đến nay, để khắc phục các tồn tại trước ngày buýt nhanh vận hành, đơn vị thi công đã bắt đầu cho nhân công thay sửa, lau dọn các nhà chờ. Về phía các cơ quan liên quan như Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội và Thanh tra Giao thông cũng đã có các phương án để tổ chức giao thông khi đưa tuyến buýt này vào vận hành.

Ngày 8/11, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, cơ quan này và các đơn vị liên quan đã trình UBND TP Hà Nội về phương án vận hành. Đến nay, thành phố chưa có quyết định cuối cùng. Trước các lo ngại về việc “vỡ trận” khi đưa tuyến buýt này vào hoạt động khi các bất cập về hạ tầng vẫn chưa được khắc phục, ông Hải cho rằng không thể có chuyện “vỡ trận” vì sự vào cuộc của “cả hệ thống”. Về những bất cập về hạ tầng và tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra trên tuyến, ông Hải cho biết có thể thành phố sẽ cho cấm một số loại phương tiện trên một số tuyến đoạn để ưu tiên cho xe buýt. Trước đây, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng, có thể sẽ cấm xe taxi trên trục vận hành của buýt nhanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc cấm loại phương tiện nào? Ở đoạn tuyến nào? thì các lực lượng liên quan đang chờ quyết định của thành phố.

Về phương án đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng khi buýt nhanh đi vào hoạt động, sáng 8/12, trao đổi với PV Báo GĐ&XH ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã cho cán bộ đi trực tiếp khảo sát thực địa để có phương án tổ chức, phân luồng tốt nhất. TTGT Hà Nội sẽ bố trí lực lượng tại các ngã ba, ngã tư, các điểm giao trên trục từ BX Kim Mã đến BX Yên Nghĩa để phân luồng giao thông nhằm ngăn chặn ùn tắc và các tình huống khác có thể phát sinh. Ngoài ra, TTGT Hà Nội cũng sẽ bố trí lực lượng ở khu vực phụ cận, phối hợp với CSGT bám dọc tuyến để phân luồng. “Về cơ bản các phương án đã được khảo sát và bố trí xong, tuy nhiên, khi vận hành, tùy vào tình hình thực tế sẽ có những thay đổi phù hợp nhằm tạo điều kiện cho buýt nhanh và cả hệ thống giao thông được vận hành một cách suôn sẻ”, ông Hải cho biết.

M.Anh – Đ.Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 31 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top