Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đơn vị tổ chức đêm nhạc hội ở Hồ Tây lần đầu lên tiếng vụ 7 thanh niên tử vong

Thứ ba, 21:34 18/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Sau 2 ngày giữ im lặng kể từ vụ 7 người chết khi tham gia lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon), cuối giờ chiều 18/9, ban tổ chức chương trình này lần đầu đã đăng tải thông báo liên quan đến vụ việc lên fanpage chính thức.

Thông báo của đơn vị tổ chức Đêm nhạc hội Trip to the Moon.

Thông báo của đơn vị tổ chức Đêm nhạc hội Trip to the Moon.

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối 16/9. Trong thông báo của mình, đầu tiên, công ty Connected Agency - đơn vị tổ chức sự kiện - “gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân thương vong”. Đơn vị này đồng thời cho biết ban tổ chức đang cùng các cơ quan chức năng điều tra rõ vụ việc.

Công ty này đưa ra thông báo: “Kể từ thời điểm xảy ra sự cố đáng tiếc, đã có rất nhiều nguồn thông tin không chính xác được đăng tải trên khắp các trang báo, mạng xã hội. BTC đang phối hợp với các cơ quan ban ngành, điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đối với cái chết của 7 nạn nhân tham gia đêm nhạc”.

Hình ảnh trong đêm nhạc hội được đăng tải trên fanpage này.

Hình ảnh trong đêm nhạc hội được đăng tải trên fanpage này.

“Đến giờ phút này, chúng tôi chỉ có thể nói rằng: Công ty Kết nối Á Châu luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tổ chức, biểu diễn nghệ thuật và đặc biệt là có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế. Đêm nhạc trình diễn ngày 16/9 đã được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cấp phép biểu diễn theo đúng quy trình, khâu bảo đảm an ninh, trật tự cho đêm nhạc đã được chúng tôi thực hiện nghiêm túc, đúng quy định”, đơn vị tổ chức nhấn mạnh.

Phía ban tổ chức cho biết sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra sẽ thông báo tới cơ quan báo chí, truyền thông. Trước đó, fanpage chính thức của đơn vị cũng đã có những quảng bá về chương trình này. “Vietnam Electronic Weekend 2018 - TRIP TO THE MOON sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ trong năm nay…

Du hành tới mặt trăng là lễ hội âm nhạc quy tụ nhiều DJ thế giới như Ben Nicky, Yellow Claw - Blood for Mercy, Headhunterz, Mike Williams, Jordan Suckley… Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) và là năm thứ 3 được tổ chức.

Vé tham dự có giá dao động 500.000 - 600.000 đồng/vé, được bán cách đây 2 tháng. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận đơn vị này đã cấp giấy phép cho Công ty kết nối Á Châu (trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ hội âm nhạc trên vào tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây. Số lượng người tham dự mà đơn vị tổ chức đăng ký khoảng 5.000 người. Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết quận đang yêu cầu Công viên Hồ Tây báo lại con số chính xác số lượng người có mặt trong đêm nhạc.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top