Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc

Thứ tư, 14:14 14/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 14/5, tại TT Hội nghị Thành ủy TPHCM, Báo Pháp luật VN, TT văn hóa doanh nhân VN và Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu VN (BNI), đã tổ chức tọa đàm Doanh nhân Việt Nam trước sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Dự tọa đàm có đại diện hàng trăm doanh nghiệp đang kinh doanh, sản xuất và đầu tư trên địa bàn TP cùng hơn 70 đại diện các cơ quan truyền thông.
 
Phát biểu khai mạc, ông Thái Vũ Hòe - GĐ phía Nam TT văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: “Là một người con của nước Việt, là một doanh nghiệp, tôi thấy phải có trách nhiệm cùng với chính phủ và người dân góp một tiếng nói, một hành động thiết thực để lên án những hành vi xâm hại biển Đông của Việt Nam bằng cách “cắm” dàn khoan “khủng” Hải Dương 981 sâu trong vùng lãnh hải Việt Nam. Đây là một hành vi ngang ngược và sai trái mà cả cộng đồng quốc tế đã lên án. Hơn nữa, đi theo hộ tống dàn khoang HD 981 là cả một hạm đội hơn 80 tàu chiến, tàu hải giám của TQ cùng hàng chục máy bay yểm trợ, ngăn cản các tàu cảnh sát biển Việt Nam ra để thực thi quyền bảo vệ chính đáng, hợp pháp vùng biển của Việt Nam.
  
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 1

Ông Thái Vũ Hòe phát biểu tại tọa đàm

 
Các loại tàu hải giám, tàu chiến TQ đã trực tiếp gây hư hại, bằng cách: xịt vòi rồng áp suất cao, đâm trực diện… cho các tàu cảnh sát biển VN, đã gây thương vong cho các chiến sĩ đang bảo vệ vùng biển VN một cách ôn hòa, hợp pháp. Chúng tôi cực lực phản đối và lên án những hành động hung hãn, ngang ngược này của TQ.”
 
Ông Hồ Quang Minh - GĐ Tổ chức BNI chia sẻ: “Chúng tôi không trực tiếp sát cánh cùng với các chiến sĩ cảnh sát biển VN nhưng trong khả năng của mình, chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nhân TP hãy chung tay, chung lòng gây một quỹ để ủng hộ, động viên lực lượng cảnh sát biển VN đang thực thi nhiệm vụ của mình ở nơi tuyến đầu, trực tiếp đối diện với sự gây hấn một cách hung hãn của TQ.” Dứt lời, ông Minh cho biết, BNI sẽ ủng hộ quỹ này 100 triệu đồng ngay tại buổi tọa đàm.
 
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 2

Ông Hồ Quang Minh: “Chúng ta cần gây một quỹ để ủng hộ các chiến sĩ cảnh sát biển. Tổ chức BNI chúng tôi ủng hộ ngay 100 triệu đồng.”.

 
Bà Ngọc Thị Yến - GĐ Cty TNHH Ý Ngọc thì thẳng thắn: “Ông bà ta xưa đã có truyền thống và đúc kết thành câu “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” và “Đánh đến khi còn cái lại quần cũng đánh”, nay TQ đã ngang nhiên mang dàn khoan đã vào đến nhà mình rồi thì thái độ chúng ta phải thế nào? Với tư cách là một doanh nhân, chúng ta phải tỉnh táo, tuyên truyền cho nhân viên, cộng sự và cả đối tác của mình biết sự thật này để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Cả trong nước lẫn quốc tế.”.
 
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 3

Bà Ngọc Thị Yến “Phụ nữ VN đã có truyền thống Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh từ ngàn xưa”

 
Xen kẽ giữa các phát biểu của các đại biểu, BTC buổi tọa đàm cũng cho trình chiếu các clip, hình ảnh người nhiều tầng lớp, lứa tuổi cả nước đã xuống đường trong những ngày qua. Họ diễu hành, biểu tình trong trật tự và ôn hòa, giương cao các băng rôn, biểu ngữ phản đối và yêu cầu TQ chấm dứt ngay hành động ngang ngược, mà cụ thể là kéo ngay các loại tàu chiến, máy bay cùng dàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển, vùng trời Việt Nam. Các đoạn clip này đã nhận được nhiều trang pháo tay không dứt của các đại biểu và sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.
 
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 4

Các clip hình ảnh được trình chiếu tại buổi tọa đàm

 
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 5

Các clip người dân xuống đường phản đối TQ được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông

 
Ông Nguyễn Cảnh Hà - GĐ Cty Hoa Thiên Lý nêu cụ thể: “Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tự hoàn thiện mình, tự “lớn lên” để bớt đi các nguồn nguyên phụ liệu nhập từ TQ.” Ông cho biết, thâm hụt mậu dịch giữa Việt Nam và TQ hiện ngày càng lớn, nhập siêu của doanh nghiệp Việt Nam từ nguồn hàng TQ là hơn 30 tỷ USD/năm. Còn phía TQ thì thương nhân của họ, từ nhiều năm nay đã len lỏi vào từng vùng nông thôn Việt Nam, mướn đất canh tác lúa, hoa màu, rồi lợi dụng sự thiếu kiến thức của người nông dân nên đã mua thu gom nhiều thứ rất… lạ, như: dây khoai lang, lá điều, đọt hồng non, đỉa… Song song đó, họ cũng tuồn vào Việt Nam các loại hóa chất bảo quản trái cây, chất tăng trưởng hoa màu, tăng trọng heo, gà, các loại hàng hóa tiêu dùng, thậm chí đồ chơi trẻ em cũng bị… tẩm thuốc độc.
 
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 6

Ông Lê Cảnh Hà “Đây cũng là dịp người dân thể hiện lòng yêu nước bằng cách dùng hàng Việt”

 
“Đây cũng là cơ hội để người dân Việt đồng lòng, sát cánh thể hiện lòng yêu nước bằng cách dùng hàng Việt Nam. Là doanh nghiệp, vừa trải qua cơn khủng hoảng kinh tế nên chúng tôi hứa rằng, chúng tôi sẽ không tăng giá hàng hóa, sản phẩm, chú trọng đến chất lượng, mẫu mã để người dân yên tâm dùng hàng hóa, sản phẩm của chúng tôi.”, ông Hà chia sẻ.
 
Doanh nhân mở “Hội nghị Diên Hồng” phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc 7

BS. Nguyên Xuân Lam “Chúng ta hãy có hành động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ ngư dân bám biển”

 
Chia sẻ, đồng cảm với những bức xúc của người dân và doanh nghiệp TPHCM nói riêng và cả nước nói chung trong nhiều ngày qua, BS. Nguyễn Xuân Lam kêu gọi: “Trong thời điểm hiện tại và ngay bây giờ, các loại hàng hóa, nguyên liệu bán cho ngư dân bám biển, góp phần gìn giữ biển đảo, doanh nghiệp nên không tăng giá hoặc bán giá vốn là hay nhất. Về phía nhà nước, cũng nên có chính sách cụ thể hơn nữa ưu tiên cho ngư dân để họ yên tâm bán biển, giữ gìn lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc.”.
 
Nguyên Quốc 
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 46 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top