Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổ xô mua hóa chất tiết kiệm xăng

Thứ sáu, 13:00 22/04/2011

Chưa biết hiệu quả thực tế đến đâu, nhưng các chuyên gia cho biết người dân cần cảnh giác với những mặt hàng này.

Nắm được tâm lý của người dân trong cơn “bão giá”, nhiều công ty đã quảng bá các loại hóa chất, phụ gia, các dụng cụ tiết kiệm nhiên liệu đến đông đảo người tiêu dùng qua nhiều kênh khác nhau. Chưa biết hiệu quả thực tế đến đâu, nhưng các chuyên gia cho biết người dân cần cảnh giác với những mặt hàng này.

Hóa chất, dụng cụ tiết kiệm xăng lên ngôi

Anh Cường (trú tại đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) hành nghề chở đá thuê, hàng ngày phải đi lại nhiều nên anh rất lo ngại trước tình hình giá xăng tăng. Vì thế, anh đã nghĩ cách làm sao để tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể. Nghe “mách nước” của mấy bác xe ôm, anh tìm đến chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, anh dễ dàng tìm được những loại hóa chất, phụ gia tiết kiệm xăng như AutoMax, Protect, XXL Fuel Booster, Maz, … có nguồn gốc nước ngoài.

Các hóa chất, phụ gia này được quảng cáo là tiết kiệm được ít nhất 20% nhiên liệu cho người sử dụng. Ngoài ra, các hóa chất này còn được quảng cáo về mức độ an toàn, tiện dụng cũng như khả năng tăng sức mạnh, tuổi thọ của động cơ và giảm khí thải độc hại. Giá mỗi lít hóa chất (như XXL Fuel Booster chẳng hạn) dao động từ 600 đến 620.000 đồng/lít.
 

Một trong những bộ dụng cụ tiết kiệm nhiên liệu được quảng cáo trên mạng internet.

Với tỷ lệ pha trộn 1:1000 (1ml hóa chất pha với 1000 ml xăng) và khả năng tiết kiệm 20% nhiên liệu, tăng công suất máy 30%, về lý thuyết có thể thấy người dùng được lời.

Trên các trang web mua bán trực tuyến, hóa chất hoặc phụ gia tiết kiệm xăng như trên không phải ưu tiên hàng đầu. Nhiều người kinh doanh, buôn bán đã nắm thời cơ giá xăng tăng cao ngất ngưởng (và người dân đang sống chung với bão giá) để quảng cáo các bộ dụng cụ tiết kiệm nhiên liệu.

Theo những lời quảng cáo thì nếu lắp ráp bộ dụng cụ tiết kiệm nhiên liệu này vào bình xăng con của xe thì người dùng sẽ tiết kiệm được từ 10%-30% nhiên liệu – một con số đáng để suy nghĩ giữa thời bão giá như hiện nay. Giá các bộ dụng cụ này rất đa dạng, có loại chỉ 40.000 đồng/bộ (?!) nhưng có loại có giá lên tới 210.000 đồng cho xe số và 240.000 đồng cho xe ga. Điều đặc biệt là các sản phẩm này đều được bảo hành trong vòng 1 năm (có nơi lên đến 2 năm).

Nếu đúng với những gì quảng cáo thì khoản tiền phải bỏ ra để mua sẽ nhỏ hơn nhiều so với khoản tiết kiệm được, vì thế người dùng vẫn “lãi lớn”.

Một số nhà cung cấp sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu như trên tại Hà Nội cho biết: Kể từ khi giá xăng tăng, bão giá hoành hành thì lượng người gọi đến hỏi về sản phẩm hoặc đến xem, mua dùng thử tăng lên thấy rõ. Tuy không phải ai hỏi cũng mua song điều này cho thấy người dân đang rất quan tâm đến những hàng hóa “tiết kiệm nhiên liệu” kiểu này.

Trong thời buổi bão giá được xác định là sẽ “không có hồi kết”, dự báo các hóa chất, dụng cụ trên sẽ còn nhiều “đất” để ăn nên làm ra.

“Cẩn thận lại lãng phí gấp đôi”

Theo PGS Trịnh Lê Hùng, khoa Hóa, ĐH Khoa học - Tự nhiên, ĐH Quốc gia HN thì các phụ gia thực chất là hóa chất. Về nguyên tắc thì các hóa chất sau khi bị đốt cháy sẽ gây ra các phản ứng có thể làm tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu, dẫn đến tiết kiệm được nhiên liệu. Nhưng trên thực tế, cần phải xem xét hóa chất đó có thành phần như thế nào, có đảm bảo và có đúng công thức khoa học không. Đặc biệt cần phải có các quy trình thử nghiệm trên các phương tiện ở mọi hoàn cảnh thì mới có thể đưa ra kết luận về độ an toàn.

Ông Hùng cho biết thêm, cần phải xem xét các hóa chất sau khi bị đốt cháy sẽ sinh ra cái gì và nó có ăn mòn động cơ (cũng như các bộ phận khác) của xe cộ hay không? Điều này người tiêu dùng rất nên cân nhắc, bởi nếu các hóa chất này không được kiểm định chất lượng và độ an toàn thì không biết sẽ thế nào, có khi còn gây nguy hiểm cho người dùng.

Muốn tiết kiệm nhiên liệu không thể chỉ kỳ vọng vào một bộ dụng cụ hay hóa chất tiết kiệm nhiên liệu mà cần một giải pháp tổng thể gồm: Chăm sóc, bão dưỡng xe, lái xe đúng cách, v...v… (Ảnh minh họa: SGGP).

Về các dụng cụ tiết kiệm xăng, ông Hùng cho biết, ông không có đánh giá gì nhưng quy trình, cách thức cũng vẫn giống như đối với hóa chất (tức là cần phải được kiểm định rõ ràng). Trong thời điểm mặt hàng này đang “sốt” trên thị trường, cơ quan quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua họ chỉ tập trung kiểm tra các mặt hàng bình ổn giá chứ chưa chuyển hướng sang các mặt hàng “khắc phục bão giá” như trên. Vì thế chưa thể đưa ra bất cứ thông tin nào về nguồn gốc hay nhãn hiệu hàng hóa có chuẩn hay không.

Trong bối cảnh nhà kinh doanh chạy theo lợi nhuận, cơ quan quản lý khó kiểm soát được chất lượng hàng hóa thì theo ông Hùng, người dân nên chọn các cách tiết kiệm dễ dàng, hiệu quả và an toàn, như cải thiện cách lái xe chẳng hạn...

Điểm đáng chú ý là không thể kỳ vọng vào một dụng cụ riêng lẻ lắp vào xe để tiết kiệm xăng mà phải thực hiện các giải pháp đồng bộ, tổng thể (như cách lái, bảo dưỡng, vv…).

Ông Hùng cũng khuyến cáo “không nên quá tin tưởng vào quảng cáo. Nếu không có thể có ngày xe sẽ hỏng và như vậy chi phí sẽ tăng cao hơn nhiều”.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 31 phút trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 35 phút trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

2 món canh vừa là 'kem chống nắng tự nhiên' lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

2 món canh vừa là 'kem chống nắng tự nhiên' lại giúp ngừa nếp nhăn, giảm cân, giải nhiệt trong ngày nắng nóng

Ăn - 42 phút trước

Đây là 2 món canh với các nguyên liệu là "kem chống nắng tự nhiên" sẽ giúp bạn ngon miệng đồng thời bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng cao điểm nhé!

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

7 sai lầm 'kinh điển' khi chọn ghế sofa mà 80% người mua sẽ mắc phải

7 sai lầm 'kinh điển' khi chọn ghế sofa mà 80% người mua sẽ mắc phải

- 45 phút trước

Mua một chiếc ghế sofa là một việc không đơn giản. Nhiều người trong chúng ta đã mắc sai lầm khi lựa chọn món đồ nội thất này.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 45 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 45 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 1 giờ trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Top