Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người tử vong

Thứ ba, 16:02 09/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin mới xác minh, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai được xác định là nam thanh niên quê Thanh Hóa.

Khởi tố vụ tai nạn 13 người chết ở Gia Lai

Người dân lập bàn thờ cúng vọng các nạn nhân tại nơi xảy ra tai nạn
Người dân lập bàn thờ cúng vọng các nạn nhân tại nơi xảy ra tai nạn

Ngày 9/5, cơ quan điều tra Công an Gia Lai khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm 13 người chết.

Theo trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai, CQĐT đã lấy mẫu xét nghiệm ma túy lần hai đối với tài xế xe tải nhưng chưa có kết quả. Xét nghiệm lần đầu trước đó đã cho kết quả âm tính.

Sáng cùng ngày, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Gia Lai Phạm Bá Mỹ cho biết, tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú Phù Cát, Bình Định) vẫn đang hôn mê sâu.

Bảo hiểm sẽ chi trả gần 2 tỷ đồng

Thông tin trên vừa được công ty Bảo hiểm Bảo Việt Gia Lai, đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (gọi tắt là Bảo Việt) cho Vietnamnet biết chiều nay.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng hoàn toàn
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng hoàn toàn

Theo Bảo Việt Gia Lai, vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng ngày 7/5 giữa xe tải BKS 77C-139.37 và xe khách BKS 18B-018.32 trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai) đã gây tổn thất rất lớn về người và tài sản.

Cả hai xe ô tô khách và xe tải trong vụ tai nạn giao thông đều tham gia bảo hiểm tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Cụ thể, xe khách 18B-018.32 tham gia bảo hiểm tai nạn dân sự bắt buộc và bảo hiểm vật chất tại Bảo Việt Nam Định với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Xe tải 77C-139.37 tham gia bảo hiểm tai nạn dân sự mức 100/100 và tai nạn lái, phụ xe mức 50 triệu đồng/người/vụ tải Bảo Việt Bình Định.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bảo Việt Gia Lai đã cử đại diện trực tiếp tới BV Đa khoa tỉnh Gia Lai để thăm

Bước đầu, đơn vị tạm thời chi trả 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong và 5 triệu đồng với mỗi trường hợp bị thương nặng và 3 triệu đồng với trường hợp bị thương nhẹ.

Tổng số tiền tạm ứng cho gia đình các nạn nhân là 241 triệu đồng.

Ước tính, tổng mức trách nhiệm bảo hiểm bồi thường Bảo Việt chi trả cho các nạn nhân trong vụ tai nạn là gần 2 tỷ đồng.

Danh tính người thứ 13 tử vong trong vụ tai nạn


Bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa ngoại thần kinh - chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang khám cho bệnh nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa ngoại thần kinh - chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang khám cho bệnh nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Chiều 8/5, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân thứ 13 tử vong trong vụ tai nạn giữa xe khách với xe tải xảy ra trên đường Hồ Chí Minh một ngày trước. Anh này là Lê Huy Cương (quê Thanh Hóa).

Thi thể các nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê mai táng. Tính đến chiều 8/5, 5 trong số 32 người bị thương đã xuất viện.

Bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng khoa ngoại thần kinh - chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết khi xảy ra tai nạn, có 19 nạn nhân được đưa đến khoa này. Chiều ngày 7/5, 3 bệnh nhân đã chuyển viện nên còn 16 người đang điều trị tại khoa.

Trong số bệnh nhân này, 3 người bị gãy xương tay, chân đã được phẫu thuật. Số nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, chỉ bị thương phần mềm, xây xát nhẹ.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 18 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 59 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 59 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top