Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh lớp 11 ở Quảng Ninh bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện

Thứ hai, 19:56 08/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù bị đánh hội đồng nhưng khi cơ quan chức năng đến làm việc thì nữ sinh L. có ý né tránh câu hỏi về mâu thuẫn xảy ra sự việc.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 6/4, anh Lưu Quang H. (SN 2000), trú phường Tân An (thị xã Quảng Yên) và nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L. (SN 2002, trú tại TP. Hạ Long), hiện là học sinh lớp 11A5, Trường THCS& THPT Lê Thánh Tông bị một nhóm bạn lao vào đánh hội đồng khiến 2 người phải nhập viện điều trị. Đồng thời, clip vụ việc được phát tán trên mạng xã hội vào chiều 7/4.

Theo kết quả thăm khám ban đầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho thấy, anh H. bị sưng nề vùng lưng, vùng đầu và không bị tổn thương xương sọ. Riêng nữ sinh L. bị tụ máu phần mềm vùng trán và không tổn thương xương sọ.


Nữ sinh L. cùng anh H. bị nhóm bạn đánh hội đồng vào chiều 6/4 tại TP. Hạ Long. Ảnh: Cắt từ clip

Nữ sinh L. cùng anh H. bị nhóm bạn đánh hội đồng vào chiều 6/4 tại TP. Hạ Long. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi clip vụ việc được phát tán trên mạng xã hội, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu UBND TP. Hạ Long xác minh, báo cáo vụ việc. Đồng thời, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo tỉnh này và Bộ GD&ĐT về việc xác minh clip nữ sinh đánh nhau đăng tải trên Facebook.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (8/4), UBND TP. Hạ Long có báo cáo gửi tỉnh Quảng Ninh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 15h chiều 6/4, nữ sinh L. rủ anh H. cùng Chu Mạnh Tú Anh (SN 2001), Vũ Hoàng Anh (SN 2000) đi giải quyết mâu thuẫn giúp một người bạn với 1 nhóm thanh niên, tại một địa điểm ở phường Hồng Gai (TP. Hạ Long).


Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ninh gửi TP. Hạ Long về việc xác minh vụ việc. Ảnh: T.G

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ninh gửi TP. Hạ Long về việc xác minh vụ việc. Ảnh: T.G

Tại đây, nữ sinh L. có gặp một nhóm nam, nữ khoảng 20 người và 2 bên nói chuyện xong thì ra về. Lúc này, nhóm nữ sinh cùng anh H. và 2 người bạn tiếp tục đi chơi.

Đến 17h30 chiều cùng ngày, khi anh H. và nữ sinh L. đi đến Cung Quy hoạch Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh thì bị nhóm thanh niên lúc trước nói chuyện bất ngờ chặn lại. Tại đây, nhóm này dùng hung khí gồm: gậy bóng chày, mũ bảo hiểm xe máy, chân tay đánh gây thương tích.

Đặc biệt, mặc dù bị đánh hội đồng nhưng khi cơ quan chức năng đến làm việc thì nữ sinh L. có ý né tránh câu hỏi về mâu thuẫn xảy ra sự việc.


Nữ sinh L. cùng anh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: N.H

Nữ sinh L. cùng anh H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: N.H

Trong một diễn biến khác, cùng ngày hôm nay (8/4), khi trả lời báo chí, đại diện Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) thông tin, Vụ đã liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu Sở phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra thông tin, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để điều tra, xác minh sự việc.

Được biết, hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được một số học sinh đang theo học trên địa bàn TP. Hạ Long có mặt trong clip đánh nữ sinh L. cùng anh H.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top