Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến bất ngờ, chưa từng có trong phiên chất vấn ở Quốc hội sáng nay

Thứ tư, 11:15 18/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 18/11, một diễn biến đặc biệt chưa có tiền lệ đã diễn ra ở phiên chất vấn ở hội trường Quốc hội. Đó chính là việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất cũng được... chất vấn.

 

Đại biểu Quốc hội cười ồ vì Bộ trưởng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội cười ồ vì Bộ trưởng trả lời chất vấn

GiadinhNet – Thay vì trả lời trực tiếp vào câu hỏi của đại biểu, nhiều Bộ trưởng chú trọng đi sâu vào nội dung báo cáo khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phải ngắt lời.

 

Đánh giá về điều chưa từng có tiền lệ này, ông Nguyễn Sỹ Dũng - Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng: “Tôi nghĩ việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Quốc hội rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong hệ thống của chúng ta để thấy rằng không có ai nằm ngoài việc phải trả lời chất vấn.

Trong hệ thống này ai cũng phải giải trình. Thậm chí là người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất cũng phải giải trình.

Cũng phải nói thêm một ý như thế này, thực chất chỉ có ở nước ta thì Chủ tịch Quốc hội người đứng đầu cơ quan lập pháp mới trả lời chất vấn thôi. Còn ở các nước thì đó là quan hệ giữa lập pháp và hành pháp.

Câu hỏi chuyển đến là lập pháp truy hỏi hành pháp còn việc đại biểu chất vấn lại Chủ tịch Quốc hội thì chỉ có ở thực tiễn nước ta”.


Theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, việc Chủ tịch Quốc hội được chất vấn và trả lời chất vấn chỉ có ở thực tiễn nước ta. Ảnh TL

Theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, việc Chủ tịch Quốc hội được chất vấn và trả lời chất vấn chỉ có ở thực tiễn nước ta. Ảnh TL

 

Trước nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch về các vấn đề nâng cao chất lượng phiên chất vấn; Xử lý bồi thường oan sai; Tác động từ phía luật pháp đối với doanh nghiệp tư nhân, quy trình xây dựng luật... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đăng đàn trả lời.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng phải trả lời chất vấn sáng 18/11. Ảnh TL

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng phải trả lời chất vấn sáng 18/11. Ảnh TL

Chủ tịch Quốc hội đánh giá những câu hỏi của đại biểu là những câu hỏi có chất lượng. Về câu hỏi thứ nhất liên quan đến chất vấn ở hội trường đa số thuộc trách nhiệm của địa phương, vậy có cần xây dựng một Luật mới về trách nhiệm địa phương?

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Trách nhiệm địa phương đã được nêu rõ là trách nhiệm đến đâu? Trách nhiệm Chính phủ đến đâu? Phân cấp gì thì phân cấp nhưng trách nhiệm cơ quan hành pháp tối cao là Chính phủ, là Thủ tướng Chính phủ. Nếu nói đến cùng là chỉ cần trách nhiệm của đồng chí Thủ tướng là đủ.

Không phải địa phương làm sai mà Chính phủ chịu. Địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ...”.

Về nội dung sử dụng ngân sách Nhà nước để bồi thường án oan ai và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong các luật liên quan đến bồi thường đã có phân biệt rõ về vấn đề này:

“Luật của chúng ta đã có cái phân biệt như vậy rồi. Khi xem xét, xét xử, quyết định bồi thường là do tòa án, tòa sẽ phân định. Luật Bồi thường, luật tòa án, luật kiểm soát và sắp tới chúng ta ra luật về cơ quan điều tra đều nói rõ trách nhiệm của từng chủ thể, tổ chức, cá nhân.

Trong từng cá nhân thì có phân biệt để xem mức bồi thương của cá nhân là do yếu kém hay cố ý, nếu cố ý làm sai thì còn bị xử lý hình sự”.

Trước những trả lời nêu trên của Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Trần Du Lịch nhận định: “Tôi hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội đã trả lời 3 câu hỏi của cử tri. Trong số đó có vấn đề cử tri rất quan tâm ủng hộ là có án oan sai thì phải bồi thường.

Nhưng vấn đề tôi quan tâm mà ở các nước bao giờ cũng có hai cơ chế mà chúng ta gọi là lỗi công vụ và lỗi cá nhân. Lỗi công vụ thì nhà nước phải bồi thường, lấy tiền thuế, còn lỗi cá nhân quy trách nhiệm cá nhân.

Đại biểu Trần Du Lịch hài lòng trước trả lời của Chủ tịch Quốc hội. Ảnh minh họa
Đại biểu Trần Du Lịch hài lòng trước trả lời của Chủ tịch Quốc hội. Ảnh minh họa

Vấn đề tôi đặt ra hiện nay là làm rõ đâu là lỗi công vụ, đâu là lỗi cá nhân thì Chủ tịch Quốc hội cho rằng quy định luật pháp đã có đủ. Tôi cũng hài lòng nhưu vậy và tôi mong rằng sau này những bồi thường thì phải làm rõ được lỗi công vụ và lỗi cá nhân”.

Cũng trong sáng 18/11, kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã có phát biểu tổng quát. Theo đó, trong hai ngày rưỡi thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đã có 54 lượt đại biểu Quốc hội gửi câu hỏi và trực tiếp chất vấn tại hội trường.

Có 18 đại biểu hỏi 27 câu, 1 đại biểu chất vấn Chủ tịch Quốc hội, 6 đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng, 140 câu hỏi đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành. 16 Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời những câu hỏi mà đại biểu chất vấn.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top