Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tiêu chảy cấp: Không nên chỉ kêu gọi

Thứ sáu, 14:43 11/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Tại các vỉa hè Hà Nội, những quán ăn dã chiến vẫn nghi ngút khói. Không chỉ chủ quán, ngay cả thực khách cũng “điếc” với khuẩn tả. Thức ăn đã đun sôi, nấu chín, khuẩn nào sống được, mọi người nghĩ thế, vậy là chén vô tư!

Trong khi các cơ quan chức năng sốt vó lo đối phó với dịch, thì lạ lùng thay, người dân khá thờ ơ. Tại khu vực hồ Linh Quang (quận Đống Đa - Hà Nội), nơi phát hiện vi khuẩn tả, cá vẫn bày trên đất, rau bán gần rãnh thoát nước đen ngòm, bên cạnh đó mặt hồ Linh Quang rác thải nổi lềnh bềnh, người mua kẻ bán vẫn đông như trảy hội.

Tiêu chảy cấp:
Thông tin cần thiết

> Mắm tôm, rau sống vẫn là thủ phạm gây tiêu chảy nguy hiểm
>
Dịch tiêu chảy cấp: Dùng chung đồ cũng lây bệnh
> Tiền cũng mang vi khuẩn gây tiêu chảy
> Nhiều nhà hàng có vi khuẩn gây tiêu chảy

> Dịch tiêu chảy cấp: Thông tin nhanh về cách phòng, chống, cấp cứu

 

Lý do họ đưa ra cũng rất đơn giản: “Biết hồ có vi khuẩn tả, nhưng ngại đi chợ xa nên...mặc kệ”. Còn ở Hà Tây, dòng sông Nhuệ thơ mộng cũng đã phát hiện thấy vi khuẩn tả. Vậy nhưng có đoạn sông vài chục hộ dân vẫn “thiên nhiên” vệ sinh thẳng xuống sông. Không biết khuẩn tả sẽ theo dòng chảy đi xa đến đâu, nghĩ mà thấy sợ.

Tại các vỉa hè Hà Nội, những quán ăn dã chiến vẫn nghi ngút khói. Không chỉ chủ quán, ngay cả thực khách cũng “điếc” với khuẩn tả. Thức ăn đã đun sôi, nấu chín, khuẩn nào sống được, mọi người nghĩ thế, vậy là chén vô tư!

Trong khi dịch tiêu chảy cấp tới hồi gay cấn, thì dịch lợn “tai xanh” cũng nóng bỏng từng ngày. Tính đến ngày 11/4, 65.000 lợn nhiễm bệnh tai xanh ở Thanh Hóa đã phải tiêu huỷ. Ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh miền Trung, tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp. Dù cơ quan chức năng đã cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn âm thầm nuôi, bán hoặc vứt xác lợn dịch bừa bãi, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống.

Con số những người mắc tiêu chảy không ngừng tăng lên từng ngày. Bệnh viện cả tuyến địa phương lẫn trung ương đang dần quá tải, dịch tiêu chảy cấp có khuẩn tả đang có nguy cơ bùng phát thành đại dịch, đó là thực tế đang nhìn thấy. Một thực tế khác cũng đang dần hiện rõ, đó là việc môi trường bị ô nhiễm trầm trọng từ số lợn dịch được tiêu huỷ một cách sơ sài. Cơ quan chức năng đã ra nhiều cảnh báo, nhưng dường như sự cảnh báo đó chưa khiến người dân thay đổi hành vi. 

Có ý kiến cho rằng, việc tuyên truyền, kêu gọi là rất cần thiết, nhưng khi cần thiết, cơ quan chức năng cũng nên có những chế tài mạnh để buộc các đơn vị, cá nhân tuân thủ quy định đảm bảo an toàn sinh mạng, sức khoẻ cho cộng đồng. Hãy hành động trong lúc dịch bệnh vẫn còn khả năng kiểm soát!

Nguyễn Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top