Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đấu giá cao hổ

Thứ sáu, 12:26 03/12/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh về bảo tồn loài hổ được tổ chức ở Liên bang Nga kết thúc không lâu, giới bảo vệ động vật hoang dã nước ta phát hiện một chuyện lớn.

 
UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép đấu giá gần 3 kg cao hổ cốt "loại xịn" với giá hàng triệu đồng mỗi lạng.
 
Không chỉ ở phương Đông, trên toàn thế giới, "ông ba mươi" được cho là loài vật mang lại nhiều lợi ích cho con người, nhưng đó lại là lợi ích khiến loài hổ sớm đứng trước nguy cơ tuyệt diệt. Người phương Tây lấy da hổ làm quần áo, trang sức... Người phương Đông lấy thịt hổ, xương hổ đem nấu cao để... dũng mãnh như "ông ba mươi".
 
Số lượng hổ trên toàn thế giới từ đó vơi dần và hiện nay sắp đến hồi tuyệt chủng. Trên toàn thế giới, chỉ còn 13 nước mà hổ có đất sống, trong đó có Việt Nam. Thật đáng tự hào.
 
Thế nhưng, Thanh Hóa lại cho nấu cao hổ và thành phẩm thì đem đấu giá, Đúng là một dấu lặng buồn.
 
Giải thích về chuyện này, lãnh đạo tỉnh Thanh cho biết, con hổ được hóa kiếp thành cao kia được một hộ dân xin nuôi, nhưng vì pháp luật cấm nên người ta bỏ đói cho hổ chết trước khi xẻ thịt. Hiện còn 2 cá thể hổ tương tự cũng đã chết, được đem đông lạnh chờ... xử lý.
 
Trước việc này, tỉnh Thanh Hóa giao cho một cơ sở chức năng đem xương thịt hổ nấu cao. Bộ da thì đem làm mẫu vật trưng bày ở bảo tàng, số cao thu được là gần 3 kg sau khi "cân nhắc" thì đem đấu giá. Tỉnh cũng cho là mình làm đúng theo quy định của pháp luật và được Bộ quản lý ngành nông nghiệp đồng ý.
 
Thế nhưng, chiểu theo pháp luật, chẳng có quy định nào cho phép nấu cao hổ để bán cả. Trong trường hợp thu được động vật hoang dã như hổ, biện pháp xử lý chủ yếu vẫn là để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc tiêu hủy.
 
Hành vi đem cao hổ đi bán đấu giá đơn thuần là thương mại, đi ngược lại chủ trương của nước ta trong cam kết quốc tế về bảo tồn thiên nhiên. Ở một góc độ nào đó, việc nấu cao hổ rồi đem bán còn bị coi là hành động hợp pháp hóa hành vi vi phạm pháp luật, đáng bị lên án.
 
Việc tỉnh Thanh vừa làm, sẽ khó có thể biện minh đơn giản được.
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 59 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top