Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh tính nạn nhân tử nạn trong vụ xe khách va chạm với xe tải làm 41 người thương vong ở Hòa Bình

Thứ hai, 10:12 17/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 6 khi đến địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã đâm vào xe khách giường nằm khiến nhiều người tử vong.

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, vào hồi 00h15’ ngày 17/6, tại Km 134 300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 27B – 003.71 do Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào Un - 8500 do Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.


Tại hiện trường, đầu chiếc xe khách nát bét. Ảnh: TV.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe khách nát bét. Ảnh: TV.

Cú va chạm khiến lái xe khách Cao Xuân Hồng chết tại chỗ và 2 người chết khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu gồm Trần Văn Khiên (SN 1986, trú tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và 1 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính (đều là hành khách trên xe ô tô BKS 27B-003.71).

Ngoài ra, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu.

Trong đó, có 5 người bị thương nặng chuyển tuyến trên, còn lại vẫn đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu.

Danh tính người tử vong và những người bị thương vẫn đang được tiếp tục cập nhật. Các cơ quan đang nỗ lực trong công tác cứu chữa người bị thương.

Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc.


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h15 phút sáng 17/6, tại quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TV

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h15 phút sáng 17/6, tại quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TV


Tại hiện trường, đầu xe khách nát bét. Ảnh: TV

Tại hiện trường, đầu xe khách nát bét. Ảnh: TV


Tài xế xe khách tử vong tại hiện trường, 2 người khác (một nam, một nữ) tử vong tại bệnh viện. Ảnh: TV

Tài xế xe khách tử vong tại hiện trường, 2 người khác (một nam, một nữ) tử vong tại bệnh viện. Ảnh: TV


Ông Hà Văn Nhung - Chủ tịch UBND xã Đồng Bảng, người tham gia cứu hộ, cứu nạn cho biết, thời điểm chúng tôi có mặt tại hiện trường, mọi thứ rất hỗn loạn, nhiều hành khách bị thương la hét kêu cứu. Do cửa xe bị sắt vụn bít kín nên chúng tôi phải phá cửa kính ô tô để đưa từng người ra ngoài. Ảnh: TV

Ông Hà Văn Nhung - Chủ tịch UBND xã Đồng Bảng, người tham gia cứu hộ, cứu nạn cho biết, thời điểm chúng tôi có mặt tại hiện trường, mọi thứ rất hỗn loạn, nhiều hành khách bị thương la hét kêu cứu. Do cửa xe bị sắt vụn bít kín nên chúng tôi phải phá cửa kính ô tô để đưa từng người ra ngoài. Ảnh: TV


Đến khoảng 1h, lực lượng chức năng được đưa hết 38 người ra ngoài trong đó có cả người già và trẻ em. Ảnh: TV

Đến khoảng 1h, lực lượng chức năng được đưa hết 38 người ra ngoài trong đó có cả người già và trẻ em. Ảnh: TV

Sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên QL6 đoạn Mai Châu, Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, vào khoảng 0h30 ngày 17/6, xe tải chở sắt biển nước ngoài đi trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hoà Bình) đã đâm vào xe giường nằm chở đầy khách, hậu quả là 3 người tử vong tại chỗ, 38 người bị thương (trong đó có 5 người bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, 1 người là tài xế xe tải), Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách, cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan của Bộ GTVT lên hiện trường để phối hợp cùng địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia liên hệ chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh Hoà Bình để nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ để ban hành công điện của chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hoàng Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top