Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đăng tin sai sự thật về Hải Phòng có ca dương tính với COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

GiadinhNet - Khi xem trên website về COVID-19, thấy có thông tin ghi Hải Phòng có 1 ca dương tính với COVID-19, người phụ nữ này đã vội vàng đăng tải gây hoang mang dư luận.

Đăng tin sai sự thật về Hải Phòng có ca dương tính với COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 1.

Khoảng 11 giờ ngày 28/3, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin từ 1 tài khoản facebook Xuyen Bui với nội dung: "Hải Phòng đã có một ca dương tính với COVID-19. Mọi người cẩn thận nhé!" khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Đăng tin sai sự thật về Hải Phòng có ca dương tính với COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài khoản Xuyen Bui đăng tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 ở Hải Phòng gây hoang mang dư luận. Ảnh: TL

Ngay sau khi có thông tin này, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh và mời chủ tài khoản facebook này lên làm việc.

Chiều cùng ngày (28/03/2020), chủ tài khoản Xuyen Bui đã có mặt làm việc với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Qua xác minh cho thấy, chủ tài khoản Facebook Xuyen Bui là chị Bùi Thị Kim Xuyến, sinh năm 1980; Nguyên quán: Hải Châu, Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thường trú tại số 27/19, Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng làm lao động tự do.

Đăng tin sai sự thật về Hải Phòng có ca dương tính với COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 3.

Thông tin về ca dương tính ở Hải Phòng của tk Xuyen Bui gây hoang mang dư luận

Tại buổi làm việc, sau khi được Thanh tra Sở phân tích, giải thích pháp luật, chị Bùi Thị Kim Xuyến đã nhận thức rõ hành vi đăng tải bài viết "Hải Phòng đã có một ca dương tính với Covid-19…" của mình là vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Chị Xuyến cũng đã thừa nhận thông tin đăng tải trên của mình là không có căn cứ, sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hải Phòng. Chị Xuyến thừa nhận, khi xem trên trang website có địa chỉ tên miền corona.k.i thấy có thông tin ghi là Hải Phòng (1) nên đã đăng tải nội dung "Hải Phòng đã có một ca dương tính với COVID-19. Mọi người cẩn thận nhé!" với mục đích thông tin cho mọi người nắm được.

Đăng tin sai sự thật về Hải Phòng có ca dương tính với COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 4.

Chủ tài khoản Xuyen Bui đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân về hành vi dại dột của mình

Sau 30 phút đăng tải, chị Xuyến nhận thức việc đăng tải thông tin trên là sai phạm quy định pháp luật nên đã chủ động xóa bài viết.

Cũng tại buổi làm việc, chị Xuyến đã tự nguyện đính chính thông tin, xóa bỏ hình ảnh trên Zalo, đồng thời đăng tải lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc; đồng thời cam không lặp lại sai phạm.

Với hành vi trên, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với chị Bùi Thị Kim Xuyến số tiền 15 triệu đồng.

Đăng tin sai sự thật về Hải Phòng có ca dương tính với COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top