Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân hoang mang vì trung tâm thương mại biến thành "cao ốc tro cốt”

Thứ bảy, 09:29 06/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet – UBND TP.Hà Nội công bố quy hoạch nghĩa trang ra ngoại thành nhưng lại chấp thuận với đề xuất xây dựng dự án “nghĩa trang tro cốt” ngay tại nội đô.

Những ngày qua, người dân phường Hạ Đình - quận Thanh Xuân và xã Tân Triều huyện Thanh Trì (Hà Nội) như “ngồi trên đống lửa” trước phương án án giải phóng mặt bằng của chính quyền sở tại. Điều đáng nói, nơi sinh sống và kinh doanh buôn bán của cả trăm hộ dân nằm trong dự án tương lai sẽ trở thành “nghĩa trang tro cốt”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, năm 2009, UBND quận Thanh Xuân quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn làm Trung tâm Thương mại dịch vụ Hạ Đình (chủ đầu tư dự kiến xây dựng 2 cao ốc kết hợp trung tâm thương mại và dạy nghề). Dự án này nằm trên phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), trúng thầu là liên danh PVC và Công ty TNHH TM Hỗ trợ kiến thiết Miền Núi (Cty Miền Núi).


Sơ đồ quy hoạch đất để xây dựng dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ Tâm linh. Ảnh Cao Tuân

Sơ đồ quy hoạch đất để xây dựng dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ Tâm linh. Ảnh Cao Tuân

Khi trúng thầu, nhà đầu tư phải hỗ trợ ngân sách thành phố Hà Nội 2 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ đấu thầu”, PVC gần như “biến mất” khỏi dự án. Các văn bản liên quan dự án đều đứng tên Cty Miền Núi.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau 6 năm, chủ đầu tư vẫn không thể triển khai dự án mặc dù đây là mảnh đất vàng về vị thế kinh doanh. Bất ngờ hơn, đến năm 2015, Cty Miền Núi có văn bản gửi UBND TP Hà Nội xin chuyển đổi dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Hạ Đình thành Trung tâm thương mại dịch vụ văn hóa tâm linh. Theo đề án này thì Cty Miền Núi đề xuất TP Hà Nội cho phép xây dựng 2 tòa nhà cao ốc phục vụ cho thuê chỗ lưu giữ lọ tro cốt sau hỏa táng, cung cấp các mặt hàng tâm linh như đồ thờ cúng, phong thủy, vàng mã, đồ tượng phật tại chính vị trí đất lập dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Hạ Đình.

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên, các hộ dân có nhà đất nằm trong diện bị thu hồi cho dự án bày tỏ sự bất bình khi biết thông tin sắp có “nghĩa trang tro cốt” tại đây.


khu đất mà Cty Miền Núi đề xuất xây dựng dự án nằm ở mặt đường Nguyễn Xiển.

khu đất mà Cty Miền Núi đề xuất xây dựng dự án nằm ở mặt đường Nguyễn Xiển.

Ông Nguyễn Gia Dũng (50 tuổi), một người dân có nhà trên đường Nguyễn Xiển bức xúc: “Ngày 5/7 vừa qua, tôi nhận được giấy quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình nhà ở của UBND xã Tân Triều gửi. Trước đó, ngày 23/6, khi tiến hành họp bàn dân thì UBND xã chưa trả lời thích đáng cho những câu hỏi của người dân. Đây cũng là chỗ sinh nhai chính của gia đình, nếu xã lấy đất đi thì gia đình chưa biết xoay sở cuộc sống sau đó thế nào. Sao lại đẩy người sống ra đường làm nhà cho người chết giữa nội thành vậy?”.

Những tưởng đề xuất vô lý trên sẽ nhanh chóng bị bác bỏ, thế nhưng ngày 01/9/2015, UBND TP Hà Nội có văn bản số 6010 gửi Sở Quy hoạch kiến trúc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với đề xuất của Cty Miền Núi và yêu cầu Sở Quy hoạch kiến trúc hướng dẫn công ty này làm thủ tục.


Người dân xã Tân Triều đến UBND huyện Thanh Trì yêu cầu làm rõ thông tin dự án.

Người dân xã Tân Triều đến UBND huyện Thanh Trì yêu cầu làm rõ thông tin dự án.

Còn nhớ, từ cuối năm 2014, Hà Nội đã công bố Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, quỹ đất xây nghĩa trang được dự báo là 1.200 ha, kinh phí khái toán đến 2030 là 24.000 tỷ đồng.

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, về nguyên tắc khu vực nội đô không có nghĩa trang, tất cả nhu cầu an táng đều phải chuyển ra bên ngoài.

Những nghĩa trang đang tồn tại từng bước sẽ chuyển khỏi nội đô. Trước mắt khi chưa chuyển được, những khu vực này sẽ được tiến hành trồng cây xanh đảm bảo môi trường, cảnh quan.


Những ngôi nhà trong ngõ 307 đường Nguyễn Xiển tới đây sẽ bị thu hồi đất để xây dựng nghĩa trang tro cốt.

Những ngôi nhà trong ngõ 307 đường Nguyễn Xiển tới đây sẽ bị thu hồi đất để xây dựng "nghĩa trang tro cốt".

Theo đó, 4 nghĩa trang sẽ được mở rộng là: Thanh Tước (từ 7 lên 17 ha); Yên Kỳ (38 lên 241,4 ha); Vĩnh Hằng (37 lên 87 ha); Nghĩa trang nhân dân Thị xã Sơn Tây (3,5 lên 19ha).

6 nghĩa trang xây mới gồm nghĩa trang Quốc gia; nghĩa trang Bắc Sơn; nghĩa trang các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức, Thạch Thất.

Như vậy, trong tất cả các quy hoạch không hề bàn đến phương án xây dựng nghĩa trang, nơi lưu giữ lọ tro cốt sau hỏa táng… tại địa phận quận Thanh Xuân. Thế nhưng, UBND TP Hà Nội đã “tiền hậu bất nhất” khi chấp thuận cho Cty Miền Núi chuyển đổi dự án xây dựng Trung tâm thương mại Hạ Đình trở thành một dự án xây cao ốc chứa tro cốt và bán đồ phong thủy giữa trung tâm TP Hà Nội. Dự án này cũng vi phạm về Luật Đất đai và có dấu hiệu của lợi ích nhóm khi đẩy người dân ra đường để lấy đất xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tâm linh.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Top