Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân công sở rủ nhau làm 'thợ may'

Chủ nhật, 16:28 28/08/2011 | Xã hội

Nhiều người khen chiếc váy chị mặc đẹp và xin địa chỉ mua. Chị Thu cười, không dám nói đó là tác phẩm của mình.

Câu chuyện trên của chị Thu được nhiều chị em trong "Hội may vá" trên một diễn đàn mạng rỉ tai nhau để khích lệ thêm tinh thần các thành viên mới.

Mấy năm gần đây, phong trào tự may quần áo nổi lên ở nhiều công sở. Các chị em đã rủ nhau học cắt, may trên mạng, qua sách, mua máy khâu về tự máy, chủ yếu vì thích tự tạo những sản phẩm thời trang cho mình và người thân.

Là dược sĩ của một công ty liên doanh ở Hà Nội, dù công việc cơ quan chiếm khá nhiều thời gian nhưng chị Hồng Vân, 28 tuổi vẫn thường tự may đồ cho mình và chồng, con.

"Bố mẹ mình hồi xưa cũng có máy khâu. Từ lớp 8, lớp 9 đã mình toàn lôi chăn cũ hay đồ rách ra cắt lại rồi may thành quần áo, thế mà mặc vào cứ âm ỉ sướng. Trông mình hồi đó chắc buồn cười lắm. Giờ thì ngon rồi, sản phẩm nào làm ra cũng được mọi người khen cả", chị Vân chia sẻ.

Cô con gái 7 tháng tuổi của chị có cả bộ sưu tập những sản phẩm do mẹ làm cho: từ mũ, giày, váy, áo đến túi ngủ, đồ chơi bằng vải, chăn, gối... Anh xã chị cũng trở thành "người mẫu" diện các sản phẩm áo thun, quần đùi... của vợ.
 
Chị Ngọc Quỳnh tự tay may đồ cho mình và gia đình bằng chiếc máy khâu của Nhật.
Cô con gái xinh xắn trong trang phục do mẹ may, luôn thích ngồi cạnh khi mẹ làm việc.

Cũng có niềm đam mê may vá từ nhỏ, chị Phạm Ngọc Quỳnh, Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (Láng Hạ, Hà Nội) càng ham thiết kế các mẫu váy, áo khi có con gái để làm điệu.

"Làm được một sản phẩm hứng thú lắm. Con gái cũng rất thích mẹ may vá. Mỗi lần mẹ mua vải về là xoắn xuýt hỏi 'mẹ mua cho ai đấy, mẹ mua cho con à?'. Mình hay may đồng phục cho hai mẹ con, thấy thích vô cùng", chị chia sẻ.

Đến giờ, chị Quỳnh đã may được các bộ váy kiểu cách kết hợp với thêu ren và cả các trang phục công sở cho bản thân. Quần áo của chồng, con cũng đều do chị tự tay tạo kiểu, cắt, máy.

Khi có sản phẩm mới, chị Quỳnh hay mang lên cơ quan "khoe" và nhờ các chị em góp ý thêm. Cũng từ đây, niềm đam mê may vá của chị đã truyền tới các đồng nghiệp. Đầu năm nay, một nhóm những người yêu thích may mặc cơ quan chị đã lập thành Câu lạc bộ may mặc F-Sewing. Sau vài tháng hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút 12 chị em và sinh hoạt tập thể đều đặn hai tuần một lần tại nhà của chị Quỳnh hoặc một thành viên khác.

"Giờ bọn mình làm ra sản phẩm nhanh lắm, vì các mẹ đều chịu khó đầu tư, trong nhóm hiện nay ngoài việc ai cũng có máy khâu, một số mẹ còn sắm thêm cả máy vắt sổ, máy dập khuy, máy cuốn bèo...", chị Quỳnh kể.
 
Chị Phương Hoa (áo xanh chấm bi) đang hướng dẫn một nhân viên văn phòng cách vẽ,
cắt quần tại chính cơ quan học viên.

Cũng vì thích may, thêu mà từ thời sinh sinh viên, chị Phương Hoa (Xuân Phương, Cầu Diễn, Hà Nội) đã theo một lớp dạy nghề này vì muốn tự may cho mình những bộ đồ yêu thích. Nhưng sau cả khóa học vẫn không hiểu gì, cô sinh viên ngành quản lý thông tin đã tìm tài liệu, tự học và thực hành. Đến giờ, dù hằng ngày đi làm ở một công ty về xuất nhập khẩu ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội, chị vẫn tự tay may quần áo cho cả nhà, đồng thời mở thêm một xưởng làm rèm cửa.

Hay tham gia các diễn đàn trên mạng, nhận thấy nhiều mẹ có nhu cầu muốn học may, năm 2008 chị Hoa đã nhận dạy lại cho nhiều chị em. Các lớp học của chị tổ chức vào buổi trưa và hai ngày cuối tuần, tại cơ quan của chính học viên hay ở gia đình chị.

"Có người chưa bao giờ cầm tới cây kim, khi học thổ lộ 'chị dạy em cách luồn chỉ với nhé, em không biết có học được không'. Thực ra, học cắt may cơ bản không khó, hơn nữa, khi đã học các mẹ rất ham và thường thực hành ngay bằng cách may đồ cho chính mình hay cho con nên rất thích", chị Hoa kể.

Chị thường hướng dẫn các chị em cách đo, nhận biết chất liệu vải, cách tính vải để mua, vẽ áo quần, váy theo số đo, sử dụng máy khâu... Đa số các mẹ học để tự may được quần áo cho bản thân, váy liền đi làm, đồ cho con... nên khá đơn giản, chỉ cần vài buổi là làm được.

Vừa ăn trưa xong tại cơ quan, chị Vân Anh, nhân viên một công ty tư nhân trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) đã xách túi với lỉnh kính kéo, thước, phấn may và một xấp vải vụn "lên lớp". Trưa nay chị cùng một đồng nghiệp có buổi học may. "Mình mới sinh con gái được mấy tháng nên phải đi học ngay, làm sao luyện tay nghề từ giờ tới lúc con hai tuổi là phải may thành thạo để 'phục vụ' công chúa. Mình chỉ thích may váy thôi", chị Vân Anh hồ hởi kể.

Đồng nghiệp cùng học với chị, chị Minh Trang cũng thổ lộ: "Tớ chưa có con, nhưng sẽ may quần áo cho cả nhà. Biết tớ đi học may, cả chồng lẫn bố mẹ chồng đều ủng hộ. Cả đống vải này đều do mẹ chồng tớ mua cho đấy".
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top