Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân bất bình vì bị tính sai tiền điện

Thứ sáu, 09:26 04/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt hộ gia đình ở thôn 4 (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) kêu trời khi thấy hóa đơn tiền điện bỗng dưng tăng đột biến. Điều này khiến dư luận nghi ngờ: Liệu có sự nhầm lẫn " có chủ đích”?

Dân bất bình vì bị tính sai tiền điện 1

Hóa đơn điện của gia đình ông Hoàng Trung Nhã sau khi được tính lại chỉ có 201.000 đồng thay vì 1.600.000 đồng như trước. Ảnh: T.N

 
Ai khiếu nại được hoàn tiền tính sai

Nhận hóa đơn tiền điện từ ngày 19/5 đến ngày 15/6, ông Bùi Xuân Hòa ở thôn 4 xã Quỳnh Đôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy tiền điện tháng này của gia đình tăng bất thường. Ông Hòa tính đi tính lại vẫn thấy số tiền phải trả nhiều hơn gần trăm nghìn đồng. Ông Hòa cho biết: “Tôi đã tính toán, cộng cả cách tính giá điện cũ của tháng 5 và áp dụng cách tính giá điện mới từ tháng 6 của Bộ Công Thương nhưng vẫn không trùng hợp với bảng tính trong hóa đơn tiền điện tôi vừa nhận”. Ông Hòa đã viết đơn lên Công ty Điện lực Nghệ An. Ngay lập tức ông được ngành điện lực Nghệ An trả lại 94.000 đồng. “Sau khi trả lại 94.000 đồng, họ thu lại hóa đơn thanh toán cũ và in cho tôi hóa đơn thanh toán mới”, ông Hòa cho biết.

Từ sự việc của nhà ông Hòa, các hộ gia đình khác đem hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi tính lại. Kết quả thật bất ngờ khi đa số đều bị tính cao hơn. Có hộ bị tính sai 40.000 - 50.000 đồng, nhưng cũng có hộ bị tính sai cả triệu đồng. Theo hóa đơn thu tiền điện từ ngày 19/5 đến 15/6, gia đình ông Hoàng Trung Nhã dùng hết 124 số điện, với giá tiền phải thanh toán là 1.600.000 đồng. Sau khi có đơn đề nghị tính lại giá tiền, ông Nhã chỉ phải nộp 201.000 đồng. Số tiền mà Công ty Điện lực Nghệ An đã tính sai với ông Nhã lên tới 1.399.000 đồng. Tương tự, gia đình ông Hồ Quang Nhân dùng hết 92 số điện, với giá 161.000 đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Hoan dùng hết 176 số điện, với giá 371.000 đồng. Gia đình ông Nguyễn Bá Hiệp dùng hết 138 số điện, với giá 272.000 đồng… Những hộ dân này đã gửi đơn đến Công ty Điện lực Nghệ An đề nghị tính lại tiền điện và tất cả đều được trả lại tiền thừa một cách nhanh chóng.
 
Nhập nhằng cách tính giá điện mới

Ông Hồ Xuân Hòa bức xúc: “Tại sao khi có sự cố tính giá điện sai, Công ty Điện lực Nghệ An không rà soát lại toàn bộ các công tơ điện để tính lại một cách tổng thể. Cứ ai có khiếu nại thì họ giải quyết cho trường hợp đó. Vậy những người không để ý hay không biết cách tính giá điện mới thì phải chịu thiệt sao? Ở thôn 4, theo tìm hiểu của tôi, cứ 10 hộ thì có tới 9 hộ bị tính tiền điện sai”.

Được biết, liên 2 hóa đơn GTGT (tiền điện) của Công ty Điện lực Nghệ An tại địa chỉ số 7 đường V.I.Lenin, TP Vinh, Nghệ An giao cho khách hàng không có chữ ký của bên bán điện. Điều lạ lùng đó xuất hiện ở hóa đơn tính sai và cả hóa đơn sau khi tính lại. Sự nhập nhằng đến từ cách tính giá điện mới áp dụng từ ngày 1/6 nhưng số điện (tính giá mới) lại được ghi từ giữa tháng 5. Vì vậy, trong một hóa đơn giá điện tính từ 19/5 đến 15/6 có tới hai cách tính khác nhau. Rất nhiều hộ dân ở xã Quỳnh Đôi rất bất bình với cách tính tiền sai của Công ty Điện lực Nghệ An.

Ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi cho biết: “Chúng tôi đang tập hợp những hộ dân có thắc mắc về giá điện để gửi lại Công ty Điện lực Nghệ An. Đồng thời, trong cuộc họp UBND xã vào sáng 3/7, tôi đã yêu cầu phải có công văn đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An rà soát lại toàn bộ hóa đơn, tính lại giá điện cho người dân”.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 1/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: “Từ 1/6, chúng ta không tăng giá điện mà tính theo biểu mới. Chúng ta vẫn định hướng tiến tới giá thị trường, nhưng đảm bảo giá hợp lý cho những người nghèo, thu nhập thấp. Trước đây chúng ta cung cấp điện dưới giá thành, nhưng hiện nay là tiến tới giá thành. Nhưng vẫn có chính sách hỗ trợ với những người nghèo”. Thế nhưng trên thực tế tại địa phương, chính sách hỗ trợ vùng nông thôn, người nghèo lại đang bị làm sai, cho dù vô tình hay hữu ý.
 
Từ 1/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức áp dụng cách tính giá điện mới theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giá bán điện sinh hoạt được chia làm 6 mức theo tỷ lệ phần trăm giá điện bình quân.

Cụ thể: Từ 0-50kWh có mức giá bằng 92% giá điện bình quân; Từ 51-100kWh có giá bằng 95%; Từ 101-200kWh có mức giá bằng 110%, từ 201-300kWh có mức giá bằng 138%; Từ 301-400kWh có mức giá bằng 154%; Từ 401 kWh trở lên có mức giá bằng 159% giá điện bình quân. Các hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với mức tương đương tiền điện sử dụng 30kWh ở mức giá 92% giá điện bình quân, các hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng và không thuộc diện hộ nghèo cũng được hỗ trợ tiền điện như hộ nghèo.
 
Hà Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top