Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng giữa lòng dân

Thứ năm, 08:00 26/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đại tướng đang tĩnh dưỡng tại Viện quân y 108 nên không tham dự lễ mừng thọ 100 tuổi tại nhà riêng.

 
Ngày 25/8, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tròn 100 tuổi. Nhiều lời chúc, nhiều kỉ niệm đã một lần nữa được bày tỏ, bộc lộ sự ngưỡng mộ chân thành với vị Đại tướng của nhân dân…
 
Ngày 23/8, tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), những người từng làm việc trong văn phòng của Đại tướng, các nhà sử học đã có buổi họp mặt chúc thọ Đại tướng.
 
Đại tướng đang tĩnh dưỡng tại Viện Quân y 108, không thể tham dự, và dường như điều đó khiến cho dòng ký ức của những người từng được sống và làm việc với vị Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam càng trở nên sâu lắng hơn. Tại nhiều địa phương, các cá nhân, tổ chức đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại tướng.
 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân Quảng Bình.  Ảnh: T.H

 
Với người Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được mệnh danh là Đại tướng của nhân dân, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân yêu mến, tin tưởng và ủng hộ.
 
Đại tá Trịnh Nguyên Huân, người có vinh dự nhiều năm được sống và làm việc bên Đại tướng, cho biết: Đại tướng là vị tướng của hòa bình, luôn mẫn cảm và giàu lòng trắc ẩn. Đại tướng không bao giờ coi một trận chiến đấu như một trận đánh cờ, chiến sĩ không phải là những con tốt trên bàn cờ. Đại tướng luôn cân nhắc để làm sao giành được thắng lợi cao nhất mà tổn thất về sinh mạng thấp nhất.
 
"Vài ba năm nữa tròn trăm tuổi
Tấm lòng cộng sản vẫn thanh xuân"
 
(Câu thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết mấy năm trước)
 
Điều này đã được thể hiện rõ nét qua mỗi trận đánh, dù là đánh lớn hay đánh nhỏ. Trận Điện Biên Phủ, Đại tướng đã thức trắng đêm suy nghĩ trước khi đi đến quyết định chuyển từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc thắng chắc". Hơn ai hết, Đại tướng biết rằng, nếu thua lần này là "hết vốn", mà "vốn" ở đây là quân đội, là những người lính bằng xương, bằng thịt.
 
Có những người kể lại, những năm diễn ra cuộc tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và cuộc chiến ác liệt tại Quảng Trị năm 1972, sáng nào gối của Đại tướng cũng ướt đầm nước mắt. Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trận chiến thành công nhất là trận chiến thắng lợi mà ít tổn thất nhất.
 
Có ý kiến cho rằng, một vị Tổng tư lệnh thì không cần và không thể biết đến các "việc nhỏ". Nhưng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quan điểm lại khác: "Người cách mạng phải biết làm cả việc lớn và việc nhỏ, trong việc nhỏ thì nhìn thấy việc lớn, trong việc lớn thì không quên việc nhỏ".
 
Trong cuộc sống đời thường, Đại tướng cũng luôn là một người bình dị, độ lượng, sống thủy chung. Theo Đại tá Huân nhớ lại, mỗi khi có dịp về quê (An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), bao giờ Đại tướng cũng về nghĩa trang Mai Thủy thắp hương mộ cha và mộ các liệt sĩ, rồi lên dâng hương ở chùa An Xá, gặp gỡ, trò chuyện cùng bà con. Đại tướng bình dị như vậy nên người dân quê hương vô cùng quý trọng, ngưỡng mộ ông.
 
Bà Võ Hòa Bình, con gái của Đại tướng, từng kể về cha mình: Mỗi khi thấy các con có sai phạm, ông đều nghiêm khắc nhắc nhở mặc dù rất ít khi lớn tiếng. Hình ảnh ba tôi bao giờ cũng thật gần gũi, độ lượng và bình dị. Đối với việc họ hàng, gia tộc, dù khi tuổi đã cao, ông vẫn cắt đặt các con thực hiện đâu vào đấy.
 
Điều đặc biệt quý là khi sức khoẻ đã rất yếu, Đại tướng vẫn không một ngày bỏ qua những tin tức, vấn đề thời sự của đất nước. Không ít cán bộ và người dân đã rưng rưng nước mắt khi biết rằng, ngay cả những ngày này, khi có người vào thăm, Đại tướng đã rất vui vì biết Hoàng thành Thăng Long đã được công nhận là di sản Thế giới và GS Ngô Bảo Châu vừa đoạt giải Toán học Fields.
 
PV
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 59 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top