Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối cùng, đối tượng cưỡng hôn cô gái trong thang máy bị xử lý ra sao?

Thứ hai, 19:20 18/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau hai lần không có mặt tại buổi xin lỗi công khai, đối tượng H sẽ bị xử lý ra sao trước hành vi gây phẫn nộ của mình?

Ngày 18/3, trên báo Dân sinh, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Đ.M.H (SN 1982, quê Hải Phòng).

Đối tượng H trong buổi làm việc với công an
Đối tượng H trong buổi làm việc với công an

Đ.M.H bị xử phạt về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP (mức phạt đối với hành vi này là từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng).

Như vậy, theo nghị định trên, Đ.M.H bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200 nghìn đồng. Ngoài ra, theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, cơ quan công an cũng đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu Đ.M.H cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự.

Trước đó, chị Phan H.V. cho biết, sau buổi bị đối tượng H hẹn sáng ngày 16/3 sẽ có mặt tại cơ quan công an để đưa ra lời xin lỗi nhưng lại "lỡ hẹn". Chị V. bức xúc cùng gia đình quyết định không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào của đối tượng này.

"Sau thời gian chờ đợi khá lâu, gia đình tôi ra về và thông báo với cán bộ điều tra là sẽ không cần lời xin lỗi của anh ta nữa. Mọi sai phạm của anh ta tùy cơ quan công an xử lý theo quy định", chị V. bức xúc.

Được biết, đây là lần thứ 2 đối tượng này không có mặt tại buổi xin lỗi công khai. Trước đó, vào chiều 15/3, đối tượng cũng không xuất hiện tại địa điểm chung cư để xin lỗi với lý do không có công an xuất hiện và sợ bị mọi người đánh, quay phim, chụp ảnh...

Nạn nhân bị đối tượng H sàm sỡ ngay trong thang máy
Nạn nhân bị đối tượng H sàm sỡ ngay trong thang máy

Điều khiến nữ sinh này và gia đình bức xúc hơn là thái độ của đối tượng H. từ khi sự việc xảy ra đến nay.

"Ngay sau hôm tôi trình báo vụ việc, anh ta đã nhắn tin cho tôi, coi sự việc như không có gì, thậm chí có lời lẽ đe dọa. Đến hôm gặp ở Công an quận Thanh Xuân tối ngày 13/3, tôi thực sự ghê tởm trước thái độ của anh ta.

Anh ta cợt nhả, nhởn nhơ, cười khểnh, hỏi thăm tôi như bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp. Những ngày sau, anh ta còn gọi điện, nhắn tin cho tôi như không có chuyện gì xảy ra", chị V. cho hay.Điều khiến nữ sinh này và gia đình bức xúc hơn là thái độ của đối tượng H. từ khi sự việc xảy ra đến nay.

Ngày hôm qua (17/3), nhiều tờ báo dẫn lời Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng phủ nhận việc có quan hệ họ hàng với người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh viên P.H.V (20 tuổi) trong thang máy tòa nhà Golden Palm (P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vào tối ngày 11/3.

Ông Ca nói: "Tôi không biết gì về những việc đó, cả họ nhà tôi không có ai tên Đỗ Mạnh H., tôi cũng không có đứa cháu nào như thế cả. Thông tin trên mạng đưa như vậy là hoàn toàn không chính xác".

Như đã đưa tin, tối 4/3, tại chung cư Golden Palm, nữ sinh Phan H.V. về nhà bằng thang máy thì bị đối tượng Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ.

Ngày 8/3, đối tượng Hùng đến Công an quận Thanh Xuân trình diện, thừa nhận hành vi của mình, mong muốn gặp mặt trực tiếp bị hại để xin lỗi.

Ngày 11/3, chị V. đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý "kẻ biến thái" trên theo đúng tính chất, mức độ vụ việc; đồng thời, yêu cầu đối tượng này xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho mình.

Tối 13/3, các bên có buổi làm việc tại Công an quận Thanh Xuân, thống nhất tổ chức buổi xin lỗi công khai vào tối 15/3 tại tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Tối 15/3, đối tượng Hùng hủy buổi xin lỗi. Sáng 16/3, đối tượng Hùng tiếp tục không xuất hiện để xin lỗi theo lịch hẹn.

K.N (th)

Diễn biến mới đầy bất ngờ vụ cô gái bị cưỡng hôn trong thang máy Diễn biến mới đầy bất ngờ vụ cô gái bị "cưỡng hôn" trong thang máy

GiadinhNet - Đến giờ xin lỗi sáng nay tại trụ sở công an nhưng "kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy" lại tiếp tục vắng mặt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 53 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top