Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty chứng khoán thưởng Tết bằng 30 kg gạo

Thứ năm, 10:47 08/01/2009

Một công ty chứng khoán tại quận 5, TP HCM quyết định thưởng Tết bằng hiện vật là 30 kg gạo Nàng Thơm, thay vì thưởng tiền lương tháng 13 cho nhân viên, vì những khó khăn sau một năm kinh doanh cổ phiếu thất bát.

 
Trước thềm năm mới, tổng giám đốc công ty này đã phải từ chức, còn nhân viên đang tham khảo giá thị trường của một kg gạo Nàng Thơm (15.500 đồng một kg) để tính tiền thưởng cho mình.

Ngành chứng khoán mừng Tết Kỷ Sửu không phải bằng những cơn mưa tiền thưởng như năm ngoái. Giá cổ phiếu sụt mạnh, giao dịch thu hẹp, hoạt động thua lỗ khiến câu chuyện thưởng Tết năm nay mang màu sắc buồn.

Theo Tổng giám đốc công ty chứng khoán Bảo Việt, ông Nguyễn Quang Vinh, năm ngoái, cán bộ các cấp quản lý được thưởng Tết đến gần 200 triệu đồng và khoảng 40 triệu đồng cho nhân viên bình thường. Tuy nhiên, năm nay hoạt động kinh doanh của công ty lỗ, nên cổ đông không cho thưởng. Công ty trích tiền từ quỹ lương để hỗ trợ cho nhân viên ăn Tết chứ không phải từ lợi nhuận kết quả kinh doanh. Theo đó, cán bộ quản lý sẽ được hưởng khoảng 30 triệu đồng và nhân viên 10 triệu đồng một người.

Dè dặt khi đề cập đến việc thưởng Tết cho nhân viên, Tổng giám đốc một công ty chứng khoán tại quận 1, TP HCM chia sẻ, mức suy giảm của thị trường gần 70% chỉ trong một năm khiến cho nhiều công ty làm ăn thua lỗ, thậm chí phải ăn dần vào vốn tự có để nuôi quân. Tuy không nói ra nhưng giới chứng khoán đều hiểu, mức thưởng bình quân năm ngoái vào khoảng 50 triệu đồng, nay đã trở thành một giấc mơ.

Theo vị lãnh đạo trên, công ty ông không cắt lương, giảm biên chế nhân viên trong năm qua đã là thành tích rất cừ khôi, còn chuyện thưởng Tết, mỗi người cao lắm chỉ được thêm nửa tháng lương và không có các khoản khác như năm trước. So với năm 2007, khoản thưởng Tết cho nhân viên thắt lại còn 1/3.
 

Thưởng Tết năm nay không còn xôm như năm ngoái.


Dù vẫn có tháng lương thứ 13 như năm ngoái nhưng anh Đỗ Linh, Trưởng phòng môi giới một công ty chứng khoán ra đời cách đây hai năm phân tích, 3 tháng qua, công ty đã giảm nhân viên, điều chỉnh lương nhân viên khoảng 30%. Việc thắt chặt chi tiêu còn áp dụng triệt để với chi phí điện nước, văn phòng phẩm... Tuy giữ nguyên khoản thưởng như năm 2007 nhưng mức thực nhận đã xẹp lại so với năm trước.

"Tự doanh thua lỗ, miếng bánh môi giới thu hẹp lại khi giá trị giao dịch của hai sàn cài số lùi, các đợt tư vấn, bảo lãnh phát hành thưa thớt. Thị trường diễn biến xấu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, các công ty còn phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản tự doanh", lãnh đạo một công ty chứng khoán cho biết.

Thị trường 2009 trước mắt vẫn còn bao phủ nhiều khó khăn, các công ty phải dự phòng một khoản chi phí ứng phó, duy trì hoạt động kinh doanh, càng khiến cho quỹ thưởng năm nay siết chặt lại, Tổng giám đốc công ty chứng khoán Quốc Tế, ông Phạm Linh giải thích.

Để "cho nhân viên được vui", Ban Giám đốc công ty chứng khoán SME, chi nhánh TP HCM, đang thuyết phục Hội đồng quản trị giữ nguyên mức thưởng như năm trước là tháng lương thứ 13 - Giám đốc Bùi Văn Quang cho biết.

Tại công ty chứng khoán Âu Việt, khoản lương tháng 13 sẽ không bị cắt đi, nhưng các khoản phúc lợi khác sẽ giảm hoặc không còn. Hiện tại, công ty chờ báo cáo kết quả kinh doanh cuối năm để đưa ra mức thưởng cuối cùng cho nhân viên.

Thưởng Tết không phải là chuyện đau đầu với riêng chứng khoán. Tổng giám đốc một Ngân hàng Thương mại cổ phần ở Hà Nội than thở: "Tết Nguyên đán cận kề mà chúng tôi cũng chưa xây dựng bảng lương thứ 13 cũng như khoản tiền thưởng cho nhân viên".

Ông nhớ lại năm 2007 khi thị trường chứng khoán, tài chính vẫn ở giai đoạn sung sức, nhân viên ngân hàng được coi là một trong những đối tượng được đón cái Tết khá xôm, lương và thưởng luôn ở ngưỡng cao hơn nhiều nghề. Thậm chí có cán bộ chủ chốt của ngân hàng được thưởng tới cả trăm triệu đồng. "Năm nay tình hình kinh tế khó khăn, chắc thưởng Tết của chúng tôi giảm khoảng một nửa thậm chí giảm tới 2/3 so với năm ngoái", vị tổng giám đốc này than thở.

Theo VnExpress

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 7 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top