Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công nhân khốn khổ vì bị “phù phép” tiền BHXH

Thứ tư, 11:10 13/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 140 lao động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường Nghệ An (sau đây gọi tắt là Cty CĐNA) những ngày này đang hết sức bức xúc trước việc không được chốt sổ bảo hiểm xã hội dù trong đó nhiều người đã đến tuổi hưu. Sự việc càng bức xúc hơn khi Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty này tuyên bố phá sản, bỏ rơi quyền lợi người lao động.

Công nhân khốn khổ vì bị “phù phép” tiền BHXH 1

Người lao động bức xúc tìm đến Cty CĐNA để đòi quyền lợi.  Ảnh: Hồ Hà

 
Tiền của người đóng bảo hiểm đi đâu?

Theo tố cáo của bà Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1968), trú tại TP Vinh (Nghệ An) đến Báo GĐ&XH, tính đến nay bà đã nộp bảo hiểm được 23 năm 6 tháng. Bắt đầu từ năm 2011, hoạt động công ty trì trệ, không có công ăn việc làm, bà đã xin nghỉ làm nhưng vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm tại Cty CĐNA vì mong muốn sẽ được nhận lương hưu sau khi đến tuổi nghỉ.

Tuy nhiên, theo bà Phương, năm 2013 đến tuổi nghỉ hưu, bà đến Cty CĐNA làm thủ tục để chốt bảo hiểm xã hội và hưởng các quyền lợi của người nghỉ hưu nhưng không được vì Cty CĐNA đang nợ bảo hiểm xã hội. Tình cảnh của bà Phương cũng là tình cảnh của 23 lao động khác đã đủ thời gian công tác và điều kiện để về hưu nhưng vì thiếu nợ bảo hiểm xã hội nên vẫn chưa được hưởng chế độ hưu trí. Những lao động trên đang lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan” không biết xoay xở thế nào. Họ không thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội vì từ tháng 8/2013, Cty CĐNA đã không cho phép công nhân tự đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều người muốn rút sổ bảo hiểm xã hội để tham gia ở đơn vị khác cũng không thể…

Bà Thái Thị Hồng (SN 1966) - công nhân đội cầu bức xúc cho biết, hàng tháng vẫn trích đóng tiền bảo hiểm đều đặn qua lương 100% (đóng cả phần doanh nghiệp phải trích nộp cho người lao động). Đến tháng 10/2013, bà Hồng xin nghỉ việc ở Cty CĐNA nhưng vẫn ra ngoài nai lưng làm thuê để có tiền nộp bảo hiểm cho Cty CĐNA. Thế nhưng giờ đây, bà Hồng vẫn phải mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện mỗi lần vào nằm viện.

Cầm những tờ phiếu thu tiền mặt có đóng dấu đỏ của Cty CĐNA trên tay, bà Hồng nghẹn đắng nói: “Chúng tôi mất tiền đóng bảo hiểm xã hội nhưng các chế độ như thai sản, ốm đau, hay chính sách tối thiểu khác cho người lao động… chưa bao giờ chúng tôi được nhận. Trong khi đó, con số nợ bảo hiểm xã hội của Cty CĐNA thì mỗi ngày một tăng lên. Không biết họ để tiền của chúng tôi ở đâu?”.

Khi phát hiện ra nhiều khuất tất, người lao động tìm hiểu mới phát hiện ra sự mập mờ của Cty CĐNA trong việc thu tiền BHXH. Có rất nhiều phiếu thu tiền không có phần chữ ký của kế toán trưởng, thủ trưởng cơ quan hoặc có cùng một người vừa ký vào ô thủ quỹ, vừa ký vào ô kế toán, cái thì có dấu treo của Cty CĐNA nhưng không có  chữ ký của thủ trưởng đơn vị và ngược lại.

Đại diện cho người lao động, ông Phan Đình Tý, nguyên là Chủ tịch HĐQT Cty này cho biết: Từ năm 2009 đến ngày 30/6/2014, Cty CĐNA đã không thanh, quyết toán cho 21 trường hợp chế độ ốm đau, 9 trường hợp nghỉ thai sản với cơ quan BHXH khiến quyền lợi người lao động bị xâm phạm nghiêm trọng. Ông Tý cho rằng, đó là hậu quả của việc buông lỏng quản lý, nhiều vi phạm khác của Giám đốc Cty CĐNA là ông Nguyễn Đình Dũng và một số người khác đã “phù phép” tiêu sạch số tiền trên.
 
Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Giám đốc BHXH Nghệ An cho biết: Sự việc nợ BHXH của Cty CĐNA đã kéo dài. Năm 2010, BHXH Nghệ An đã khởi kiện doanh nghiệp này ra tòa án để truy đòi số tiền nợ nhưng việc thi hành án gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 6/2014, Cty này đang nợ cơ quan bảo hiểm 3,282 tỷ đồng, trong đó hơn 2,4 tỷ đồng tiền BHXH, hơn 10,6 triệu đồng tiền BHYT và hơn 7,2 triệu đồng tiền BHTN, lãi suất chậm nộp hơn 846 triệu đồng. Đến nay, 138 lao động đã nghỉ việc, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không được chốt sổ BHXH. Cũng theo ông Giang, trên thực tế cơ quan BHXH tỉnh chỉ có quyền kiểm tra việc thực hiện chính sách nên rất khó trong việc xử lý đối với những đơn vị vi phạm dù có dấu hiệu hình sự. “Trước sự việc này, BHXH tỉnh cũng đã báo cáo lên thường trực Đảng uỷ Doanh nghiệp để đơn vị này tham mưu lên Tỉnh uỷ”, ông Giang nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 26/5/2014, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An có văn bản Số 3082-CV/TU đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, khả năng trả các khoản nợ thuế, nợ BHXH tại các doanh nghiệp, trong đó có Cty CĐNA. Đồng thời đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình chiếm dụng quỹ BHXH. Tiếp theo đó, ngày 3/7/2014, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định thành lập đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở LĐ,TB&XH, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh nhằm kiểm tra nợ thuế, nợ BHXH tại Cty này. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết, 138 công nhân tại Cty CĐNA vẫn đang phải “sống mòn” chờ quyết định cuối cùng.
 
Hồ Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 33 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top