Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con tự tử vì câu mắng của bố

Thứ bảy, 06:26 12/06/2010 | Xã hội

Trong cơn giận, người cha đã mắng nhiếc cậu con trai rồi buột miệng thốt: “…Mày chết đi”. Câu nói của bố cứ ảm ảnh L., khiến cậu trai mới lớn tủi thân và nghĩ đến cái chết.

Lấy cái chết tạ lỗi cha mẹ
 
Theo lời của bác sỹ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, vào trước và sau các kỳ thi, thường có nhiều em học sinh được đưa vào trung tâm cấp cứu vì tự tử.
 
Lý do khiến các em có hành động dại dột thường là vì sức ép lớn về học hành từ phía cha mẹ. Khi cha mẹ tỏ ra thất vọng, hay ngưỡng mộ con mình thái quá mà không có cách cư xử khéo sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực của con trẻ.
 
Vì câu nói của bố, cậu học sinh lớp 11 này đã muốn tìm đến cái chết.
 
Vì lý do học hành, cô bé xinh xắn lên 9 từng phải vào viện cấp cứu vì uống thuốc diệt chuột. Cô bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng toàn thân co giật mạnh. Các bác sỹ đã phải cho cô bé uống thuốc chống co giật, trước khi làm các thao tác khác để giành lại sự sống cho em.

Vốn là học sinh giỏi được thầy cô, bè bạn và gia đình kỳ vọng nhưng cô bé không đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học sinh giỏi.

Sau sự việc đó, cô bé tỏ ra buồn bã, rồi tìm cách tự tử. Cha mẹ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được cô bé nắn nót viết vài dòng: “Con bất hiếu đã không đạt được kết quả như mong muốn. Con xin lấy cái chết để tạ lỗi với bố mẹ”.
 
Rất may, cô bé đã được các bác sỹ ở Trung tâm Chống độc cứu sống, còn cha mẹ em thì được phen "bạt vía kinh hoàng".

Tự tử vì câu nói của bố

Chúng tôi bắt gặp một cậu bé mới lớn với nét mặt rầu rĩ nằm trên giường bệnh tại Trung tâm Chống độc. Cậu có tên Đ.B.L., 17 tuổi, ở Hà Tĩnh, học sinh lớp 11.
 
Giữa những đống dây dợ y tế lằng nhằng, đôi mắt L. mệt mỏi và lúc nào cũng như chực khóc. Cậu trai mới lớn đã uống thuốc trừ sâu chỉ vì một câu nói của bố.

Hôm đó, khi học kỳ 2 vừa kết thúc, cũng là lúc cha L. biết tin, do học hành yếu kém, L. đã bị đúp. Là con thứ 2 trong gia đình 5 anh em, L. được bố đặt nhiều kỳ vọng nên việc cậu đúp lại lớp khiến người cha bực tức.

Trong cơn giận, người cha đã mắng nhiếc cậu con trai rồi buột miệng thốt: “…Mày chết đi”. Câu nói của bố cứ ảm ảnh L., khiến cậu trai mới lớn tủi thân và nghĩ đến cái chết.
 
L. đi tìm mua thuốc trừ sâu để uống. Sau khi uống hết chai thuốc, L. đi ra ngoài rồi ngã vật ra đường. Mọi người tìm thấy cậu khi L. đang nằm ở vệ đường, sùi bọt mép. Sau khi được đưa đi cấp cứu, đến ngày 27/5, L. đã qua cơn nguy kịch, dù sức khoẻ cậu vẫn còn yếu, vẫn phải thở bình oxy.

Tôi ghé lại bên giường bệnh, hỏi L.: Em đã thấy việc làm của mình là dại dột chưa?, L. khẽ gật đầu và cho biết, cậu sẽ không bao giờ lặp lại hành động ngu ngốc đó.
 
Tưởng như L. đã mạnh mẽ hơn sau khi được cứu sống, nhưng khi nhắc đến nguyên nhân khiến cậu hành động dại dột thì L. vẫn chưa hết tủi thân, mếu máo nhắc lại câu nói của bố : “…Mày chết đi”.

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, giảng viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM, từng chia sẻ trên Báo Pháp luật TP.HCM rằng: Những em tự tử sau khi được cứu sống sẽ bị rối nhiễu, trầm cảm hoặc sang chấn tâm lý (chấn thương tâm lý) và kéo dài đến suốt cuộc đời.

Những biểu hiện sau tự tử sẽ dễ gây thương tổn về mặt tâm lý nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành. Sau khi rửa bao tử, dùng thuốc kháng sinh, thuốc an thần..., ít nhiều trí nhớ, tri giác và khả năng tập trung chú ý của các em đều có thể giảm sút, không loại trừ trường hợp có em tự tử đã được cứu sống nhưng lại muốn tự tử tiếp.

“Trẻ tự tử dễ mặc cảm, do vậy tránh nhắc lại những vết đau trong quá khứ. Định hướng hành vi phù hợp, khơi gợi lý tưởng sống để giúp trẻ vượt qua nỗi đau tự tử. Cần thay đổi giá trị, chấp nhận sự thật... để nâng cao lòng tự tin khi trẻ tự tử đã được cứu sống” - Tiến sĩ Sơn khuyến cáo.
 
Theo Vietnamnet

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 51 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top