Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái nghi bị đánh ghen, cắt tóc, đổ mắm tôm lên người ở Hà Nội?

Thứ sáu, 09:12 13/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh cô gái bị đánh ghen, lột áo, đầu tóc rũ rượi đổ thẳng một chai mắm tôm lên người sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Chiều qua 12/7, trên mạng xã hội Facebook đồng loạt đăng tải hình ảnh một người phụ nữ trẻ trong vụ đánh ghen đã bị lột quần áo, đổ mắm tôm lên đầu, tóc và lưng khiến không ít người dùng mạng xã hội quan tâm.

Cô gái bị đánh ghen lột áo, đổ mắm tôm lên người.

Cô gái bị đánh ghen lột áo, đổ mắm tôm lên người.

Theo đó, cô gái ngồi giữa đường trong tình trạng không mặc áo, phần lưng và cổ có nhiều vết bẩn giống như hỗn hợp mắm tôm – dầu luyn. Đặc biệt, mái tóc của cô này đã bị cắt bỏ một nửa…

Đỉnh điểm là tấm hình cô gái đứng dậy và bị một ai đó cầm kéo cắt chiếc quần soóc màu trắng. Lúc này, nạn nhân trông rất mệt mỏi và không hề có phản ứng gì.

Sau khi đăng tải, những hình ảnh trên đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần đều phỏng đoán cô gái bị vợ của nhân tình đánh ghen, lột quần áo và cắt tóc dằn mặt.

Sau những hình ảnh trên được đăng tải đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc. Một thành viên BinhHoa cho biết: "Đối với việc cô gái nếu có hành vi cặp kè với người đã có gia đình, phá vỡ hạnh phúc gia đình khác thì người vợ hành động như thế là còn nhẹ".

Thành viên Nam Trần bình luận: “Chắc bạn nữ cặp kè với chồng người ta rồi thách thức này kia khiến chị vợ điên lên nên mới đi đánh ghen như vậy! Nhìn thì cũng tội nhưng với kẻ cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì phải dằn mặt để chúng sợ”.

“Mạng xã hội liên tục xuất hiện những hình ảnh, đoạn clip đánh ghen, vậy mà kẻ thứ 3 vẫn chưa sợ nhỉ? Nhìn cô bồ bị cắt tóc mà sợ quá”, nickname Ngọc Quỳnh nói.

Bên cạnh đó, một số chị em lại đồng cảm, tỏ lòng thương với người vợ và cô nhân tình. Họ cho rằng có nhiều cách xử lý chuyện chồng ngoại tình, chứ không nhất thiết là đánh ghen. 

Thành viên Lan Chi chia sẻ: “Không hiểu sao mình xem mấy tấm hình này mà xót xa cho cả 2 người phụ nữ: người đi đánh ghen lẫn cô nhân tình. Bởi vậy, ai đó không muốn được “tặng” mắm tôm đừng đâm đầu vào mấy anh có vợ làm gì”.

Bên cạnh đó, một số người cũng lên án hành vi lột quần áo, đổ mắm tôm lên đầu cô gái và cho hay: "Thiếu gì cách để dạy dỗ cô gái kia nếu thực sự cô ấy cặp kè với người đang có gia đình, ai lại hành xử kiểu này thì mình cho rằng quá thể đáng rồi".

Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Một vị cán bộ UBND xã Phùng Xá cho biết, có nghe được thông tin từ người dân về vụ việc trên nhưng không nắm rõ sự việc cụ thể như thế nào. Trong khi đó, Phó trưởng Công an xã Phùng Xá cho biết chưa nắm được thông tin về vụ việc.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 26 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 26 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top