Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái mặc đồ cưới tự tử cùng bạn trai: "Chú rể" đã có vợ và con 7 tuổi!

Thứ hai, 21:34 30/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chú rể đã xuất viện và được người nhà đưa về quê vào trưa nay, còn cô dâu T do thuốc cỏ ngấm sâu vào máu nên vẫn đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

 

Chụp ảnh cưới xong, cặp đôi cùng nhau uống thuốc diệt cỏ Chụp ảnh cưới xong, cặp đôi cùng nhau uống thuốc diệt cỏ

Bị gia đình ngăn cản, cặp đôi đã quyết định tìm đến cái chết để có thể... mãi mãi bên nhau.

 

Như đã thông tin, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thông tin kèm những hình ảnh một cặp đôi được cho là ở Thanh Hóa mặc đồ cô dâu và chú rể rồi tự tử.

Theo xác minh của PV Báo Gia đình & Xã hội thường trú tại Thanh Hóa, khoảng 20h ngày 28/11, sau khi thuê áo cưới, cặp đôi này vào khách sạn Hiền Hoa (TP Thanh Hóa) mặc đồ và chụp ảnh selfie cùng nhau, sau đó cả hai uống thuốc diệt cỏ.

 

Trước lúc uống thuốc độc, cả hai đã chụp ảnh selfie và đăng Facebook.
Trước lúc uống thuốc độc, cả hai đã chụp ảnh selfie và đăng Facebook.

 

Được biết, nguyên nhân là bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm. Trước đó, vào chiều 28/11, trên trang facebook cá nhân, “chú rể” đã chia sẻ dòng status có nội dung: “Vĩnh biệt gia đình với các anh, các bạn và các em. Hai bọn em đi trước đây, bọn em không sợ ai chia rẽ nữa rồi. Hẹn mọi người kiếp sau vẫn là bạn bè của bọn em nhé”.

Theo tìm hiểu, cô gái tên là Lê Thị T. (23 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), còn chàng trai tên là Vũ V.A (cùng quê Thanh Hóa).

Tin từ Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, anh V.A đã được xuất viện và được người nhà đưa về quê vào trưa nay. Còn chị T, do thuốc cỏ ngấm sâu vào máu nên vẫn đang được các bác sĩ tích cực lọc máu liên tục và đang rất nguy kịch.

 

Khách sạn nơi cặp đôi tự tử cùng nhau. Ảnh: Ngọc Hưng
Khách sạn nơi cặp đôi tự tử cùng nhau. Ảnh: Ngọc Hưng

 

Ông Lê Văn T. (bố chị T.) chia sẻ, vào tối ngày 28/11, khi đang ở nhà thì có người lấy điện thoại của con gái điện nói con ông bị tai nạn đang cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Hà (Thanh Hóa) và yêu cầu gia đình ra gấp.

“Ra đến bệnh viện thì nghe tin con gái tự tử cùng người con trai mới được nó dẫn về quê chơi cách đó hai ngày. Nhưng lúc này người đàn ông đó được gia đình đưa ra Hà Nội cấp cứu, còn con gái tôi mãi đến lúc gia đình tới nơi làm thủ tục thì mới thuê xe cấp cứu đưa ra Bệnh viện Bạch Mai”, ông T. xót xa kể.

Bố của T thông tin: "Các bác sĩ bảo gia đình đưa cháu về lúc nào thì đưa, nhưng gia đình tôi còn nước còn tát nên cố gắng điều trị cho cháu. Nghĩ con như này tôi như đứt ruột, đứt gan”.

 

Nạn nhân T vẫn đang nguy kịch. Ảnh: PB
Nạn nhân T vẫn đang nguy kịch. Ảnh: PB

 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị N. (chị ruột chị T) cho biết, sau khi tốt nghiệp cao đẳng chị T. về làm thu ngân tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa được hơn 1 năm nay.

Trong thời gian này chị T. có quen anh V.A., là đầu bếp của nhà hàng rồi cả hai có tình cảm. Theo chị N. thì V.A. đã có vợ con và phía gia đình anh V.A. sau khi biết chuyện ra sức ngăn cản.

Bà V (mẹ của chú rể V.A) cũng xác nhận: "Con trai tôi đã có vợ và đứa con 7 tuổi".

P.Bình - N.Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 44 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top