Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái bị sàm sỡ trên xe Phương Trang: 'Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng'

Thứ bảy, 10:50 08/06/2019 | Xã hội

Nữ hành khách lên xe lúc 21h, trong hành trình xe đi từ Khánh Hòa vào Sài Gòn đã bị nam nhân viên hãng xe Phương Trang "giở trò đồi bại" ít nhất 3 lần.

Sáng 8/6, chị Hằng (tên đã thay đổi, 20 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa ) cho biết phía Công ty Phương Trang vẫn chưa xin lỗi công khai sau vụ việc chị bị người của hãng xe này sàm sỡ vào tối 3 ngày trước.

"Sự việc đã xảy ra 3 ngày, nhưng phía công ty Phương Trang chưa gặp trực tiếp để xin lỗi tôi", chị nói.

Nhiều lần "giở trò đồi bại"

Chị Hằng kể mua vé xe của hãng Phương Trang tuyến thị xã Ninh Hòa đi Sài Gòn vào ngày 5/6.

“Tôi lên xe lúc 21h, một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Đến khoảng 2h sáng, tôi giật mình khi thấy có ai đó nằm sát bên. Lúc mở mắt thấy tên phụ xe nằm sát mình và đang có hành động đồi bại. Tôi sợ hãi, sốc và run vì lần đầu bị rơi vào hoàn cảnh này”, chị Hằng kể lại.

Chị Hằng hiện vẫn rất sốc trước sự việc nhưng muốn cảnh báo để những người khác không gặp sự việc tương tự. Ảnh: NVCC.
Chị Hằng hiện vẫn rất sốc trước sự việc nhưng muốn cảnh báo để những người khác không gặp sự việc tương tự. Ảnh: NVCC.

Lúc này chị xoay người, quay lưng lại, nhưng chỉ 15 phút sau, người phụ xe tiếp tục vuốt ve rồi hôn đầu và cổ chị.

“Tôi quay lại trợn mắt nhìn chằm chằm, tên lơ xe giật mình, ra hiệu tôi im lặng. Hắn xin lỗi tôi, xin lỗi chân thành và ra phía trước ngồi. Lúc đó tôi tự trấn an rồi cho qua và cố ngủ để quên đi”, chị Hằng kể tiếp.

Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng sau, người phụ xe quay lại và tiếp tục giở trò cũ với chị Hằng. “Tôi nắm khuy quần hắn và la lớn, kêu bật đèn và tố cáo hành vi của phụ xe. Bị phát hiện, hắn nói xin lỗi rồi đi ra phía sau xe”, chị Hằng nói và cho biết khi sự việc xảy ra không ai đến trợ giúp hay hỏi han gì, chỉ ít phút sau mọi người ngủ lại như không có việc gì.

Sau khi đến bến xe miền Đông, chị Hằng sạc pin điện thoại và gọi phản ánh sự việc vào đường dây nóng nhưng không ai nghe máy. "Rất lâu sau một bác tài xế của hãng xe đến cho tôi số điện thoại của lãnh đạo Công ty Phương Trang, lúc này tôi mới gọi được cho họ", chị Hằng cho biết.

Hãng xe thừa nhận sự việc

“Nhà xe đã liên lạc lại với tôi, nói xin lỗi và hứa xử lý nghiêm nếu đúng như sự việc xảy ra. Nhưng tôi muốn xin lỗi công khai và nêu rõ danh tính của người vi phạm. Thực sự tôi rất 'sốc' về việc này, muốn làm rõ để mọi người cảnh giác khi đi xe và nhất là chung tay lên án những hành vi đồi bại mà tôi là người bị hại”, chị Hằng nói.

Tấm vé xe chị Hằng đi vào tối 5/6 trên chuyến xe khách Phương Trang từ Khánh Hoà vào TP.HCM. Ảnh: N.N.
Tấm vé xe chị Hằng đi vào tối 5/6 trên chuyến xe khách Phương Trang từ Khánh Hoà vào TP.HCM. Ảnh: N.N.

Trao đổi với PV, ông Trần Trương Khôi, đại diện Công ty Phương Trang tại Khánh Hòa, cho biết qua xác minh thì sự việc đúng như phản ánh của hành khách Hằng.

“Chúng tôi đã gọi điện để xin lỗi chị Hằng và mong muốn người bị hại thông cảm cho phía công ty về sự việc đáng tiếc trên”, ông Khôi nói.

Theo vị đại diện Công ty Phương Trang, người bị chị Hằng tố sàm sỡ tên Võ Quang Lực (36 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa).

“Anh này đã làm cho công ty 10 năm nay. Sau khi xác minh, chúng tôi đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với anh Lực nhưng hiện không thể gặp anh này. Mặc dù điện thoại vẫn đổ chuông, Lực không nghe máy”, ông Khôi thông tin.

Về việc chị Hằng yêu cầu xin lỗi công khai, ông Khôi cho biết do người bị hại đang ở Sài Gòn nên không thể gặp trực tiếp.

Trao đổi thêm với PV, chị Hằng cho biết sẽ làm các thủ tục để nhờ pháp luật can thiệp, xử lý người sàm sỡ mình.

"Thông tin tôi nắm được, không phải mình tôi bị tên này giở trò đồi bại mà còn có mấy vụ khác. Vì vậy, tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên công an để làm sáng tỏ vụ việc để bảo vệ mình và những người khác nữa", chị Hằng nói.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top