Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về Phó Chủ tịch xã một mình nổ súng ngăn than tặc trong đêm

Thứ ba, 09:35 20/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Lâu nay, chúng ta thường được nghe chuyện bắt than lậu từ những cơ quan chức năng, nhưng việc Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ một mình nổ súng ngăn 3 xe than vận chuyển trái phép ở Quảng Ninh thì chưa có tiền lệ. Tuy sự việc này xảy ra được vài tháng và mỗi khi nhớ lại, người dân vùng quê nơi đây luôn cảm phục hành động ấy.

Đoàn xe chở than lậu bị ông Trần Văn Đoàn bắt giữ (ảnh nhân vật cung cấp).
Đoàn xe chở than lậu bị ông Trần Văn Đoàn bắt giữ (ảnh nhân vật cung cấp).

Cuộc truy bắt than tặc trong đêm

Cách đây không lâu, chúng tôi được nghe câu chuyện đầy trách nhiệm của ông Trần Văn Đoàn (SN 1974, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) khi nổ súng ngăn than tặc trong đêm. Có lẽ câu chuyện này nói ra nhiều người không tin đó là sự thật, nhưng khi PV tìm về xã Yên Thọ thì câu chuyện này được người dân truyền tai nhau tấm tắc khen ông.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Đoàn cười nói: “Đây là trách nhiệm của tôi khi được chính quyền giao nhiệm vụ. Nếu như ai vào hoàn cảnh như tôi lúc đó cũng sẽ làm như vậy. Bởi lẽ, tài xế rất ngoan cố và không chịu chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Vì vậy, không còn cách nào khác tôi phải nổ súng để lái xe chấp hành”.

Nhớ lại sự việc, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ kể, khoảng 21h ngày 17/2/2017, thời điểm này ông đang ở nhà và nhận được thông tin báo, ở gần khu vực trạm kiểm soát 1B, thôn Trại Hà, xã Yên Thọ có nhiều xe tải lớn đang vận chuyển than trái phép. Nếu không nhanh thì đoàn xe đi mất cho nên ông Đoàn tức tốc đến hiện trường, đồng thời gọi điện báo cho Ban Công an xã cùng phối hợp xử lí.

Khi đến nơi, ông thấy có 3 chiếc xe tải lớn chở đầy than và đang định vượt qua trạm kiểm soát 1B ra ngoài đường lớn để chạy sang các tỉnh khác tiêu thụ. “Thấy vậy, tôi bấm đèn pin ra tín hiệu 3 lần yêu cầu tài xế dừng xe và xuất trình các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, xe đi đầu không dừng lại, vẫn cố tình tiến đến barie chỉ cách chỗ tôi đứng chừng 1m. Trước tình thế nguy cấp và nguy hiểm đến tính mạng, buộc tôi phải nổ súng cao su bắn chỉ thiên cảnh báo, lúc đó chiếc xe mới chịu dừng lại”, ông Đoàn cho biết.

Khi tài xế dừng xe thì ít phút sau, các lực lượng khác cũng có mặt, chủ xe đã phải lùi lại và đổ toàn bộ số than trên các xe tải vào kho. Từ đó đến nay, tại khu vực thôn Trại Hà đã không còn tình trạng vận chuyển than trái phép, nhưng cũng vì việc nổ súng cao su để ngăn đoàn xe mà ông Đoàn gặp phải rắc rối. Ông kể: “Sau khi biết chuyện, cấp trên đã yêu cầu tôi cho xem hồ sơ quản lý, sử dụng súng, nhưng khẩu súng này được Chỉ huy của thị xã cấp để tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho nhà nước hợp lý nên không có chuyện gì xảy ra”.

Tuy sự việc một mình chặn đoàn xe than lậu trong đêm đã xảy ra được vài tháng nhưng mỗi khi nhớ lại, ông Đoàn đều cho rằng đó là trách nhiệm, chứ không phải là thành tích và khi làm việc này, ông không hề vướng bận. Ông Đoàn cho biết: “Bản thân tôi được giao nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ công tác của UBND xã Yên Thọ, phối hợp với lực lượng bảo vệ của Công ty 397, trực chốt tại trạm 1B để ngăn chặn các phương tiện vận chuyển tài nguyên trái phép qua trạm. Do đó, đây là nhiệm vụ của anh. Tôi cũng là dân địa phương ở đây nên không có gì phải ngại”.

“Làm cán bộ không nên tư duy nhiệm kỳ”

Ông Đoàn chia sẻ câu chuyện nổ súng ngăn than lậu trong đêm với PV. ảnh: Đức Tùy
Ông Đoàn chia sẻ câu chuyện nổ súng ngăn than lậu trong đêm với PV. ảnh: Đức Tùy

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đoàn cho hay, ông là dân gốc ở Yên Thọ. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên tại địa phương và học quản lý kinh tế, rồi làm kế toán trưởng ở HTX Nông nghiệp xã. Trong quá trình công tác, ông luôn tạo được niềm tin trong nhân dân và chính quyền địa phương. Do đó, đến tháng 5/2009, ông Đoàn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ đến nay.

Ông Đoàn cho biết, xã Yên Thọ là nơi có hoạt động kinh doanh, vận chuyển than trái phép từ lâu. Đặc biệt, hầu hết mọi người đều quen biết nhau, nếu làm việc cứ nể nang thì không được việc, nhưng làm quyết liệt quá thì bà con nói không ra gì. Vì vậy, ông luôn quan niệm rằng, dù quen biết cũng phải làm quyết liệt, dân có nói cũng phải chịu rồi sau này giải thích sau. Cho nên, khi tiến hành xử lý những việc như thế này, nhiều người e ngại, nếu làm không khéo có thể gây vạ vào thân. Tuy nhiên, ông Đoàn lại quan niệm, nếu đã làm thì không được sợ, mà đã sợ thì không nên nhận trách nhiệm nhân dân tín cử. Do vậy, khi nhận nhiệm vụ, ông đã xác định rõ quan điểm: “Bây giờ làm cán bộ không còn tư duy nhiệm kỳ. Nếu sợ mất chức, ngại va chạm thì không nên nhận trách nhiệm. Còn mình làm cho nhân dân thì làm được ngày nào cứ cố gắng làm tốt ngày đó. Bản thân mình phải hoàn thành nhiệm vụ mà chính quyền và nhân dân giao phó”.

Ông Trần Văn Đoàn chia sẻ: “Đã là cán bộ được nhân dân trao gửi trách nhiệm thì mình làm theo nhiệm vụ được phân công. Vẫn biết, có những vấn đề khi mình làm sẽ xảy ra va chạm liên quan đến lợi ích mà xử lý không khéo thành phức tạp. Do vậy, để làm được những việc này cần sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc của mọi cấp, mọi ngành”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top