Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia cảnh báo về loại bóng bay phát nổ

Thứ bảy, 11:00 18/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những chùm bóng bay nhiều màu sắc, đa dạng về chủng loại luôn là những món đồ chơi yêu thích của trẻ em và là món đồ trang trí tại nhiều buổi tiệc cưới, sinh nhật. Tuy nhiên, hiểm họa khôn lường từ loại bóng bay này không phải ai cũng biết.

Những loại bóng bay bơm khí hidro được nhiều bạn trẻ chọn làm quà trong các ngày sinh nhật. Ảnh: TG
Những loại bóng bay bơm khí hidro được nhiều bạn trẻ chọn làm quà trong các ngày sinh nhật. Ảnh: TG

Người bán “lách”

Ngày 11/2 vừa qua, thông tin về chiếc xe đi từ Văn Miếu đến ngã tư Cửa Đông – Hàng Gà, Hàng Phèn – Nhà Hỏa (Hà Nội) thì phát nổ chỉ vì quả bóng bay bơm khí Hidro khiến nhiều người rùng mình. Trên xe có tài xế, một người già và hai cháu nhỏ. Vụ nổ khiến mọi người trên xe đều bị cháy xém tóc, kính vỡ tung và cong cánh cửa xe. Điều đáng nói là đây không phải là vụ nổ duy nhất mà trước đó rất nhiều vụ nổ bóng bay bơm khí Hidro đã xảy ra gây thiệt hại không nhỏ cho người dùng.

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại các địa điểm công viên vui chơi dành cho trẻ em, các trung tâm thương mại lớn thậm chí là quanh các trường tiểu học loại bóng này được bán khá phổ biến. Bóng được làm với đủ loại màu sắc với những tạo hình bắt mắt khác nhau như: hình con gà, thỏ, Pikachu, trái tim… rất thu hút đối tượng trẻ em và cả những bạn tuổi “teen” muốn làm quà tặng cho nhau hay trang trí cho bữa tiệc của mình.

Trong vai người mua hàng, trò chuyện với một người bán bóng dạo thì được biết những quả bóng bay này được mua tại các cửa hàng lớn, người bán chỉ việc mua lại và đem đi bán luôn, không cần bơm khí hay làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, nếu muốn mua riêng bóng và bình khí để bơm thì cũng được vì giá của loại bình khí bơm cũng rất rẻ và dễ mua. Công việc này tốn nhiều thời gian nên gần như tất cả những người bán đều mua loại bóng bơm sẵn. Giá bóng tùy thuộc vào từng loại và kích cỡ khác nhau, dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/quả bóng bay. Khi được hỏi bản thân người bán cũng không biết loại bóng này được bơm loại khí gì. Có người nói là khí Oxy, có người lại nói là khí Hidro. “Bóng được làm rất dày. Chơi được hơn một tuần. Chắc chắn là không thể nổ bỏng được. Bạn cứ yên tâm”, một người bán bóng quả quyết khi chúng tôi nói sợ bóng nổ gây thương tích.

Bà Hằng, một người bán bóng dạo trước công viên Nghĩa Đô (Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy) khi được hỏi liệu bóng có dễ bị nổ khi dùng không thì cũng quả quyết nói rằng bóng bơm khí Oxy không bao giờ nổ được. Mặc dù theo ý kiến của các chuyên gia, bóng bơm khí Oxy không thể bay được.

Khách mua… mù tịt

Hỏi về việc có hay cho con sử dụng loại bóng này? chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi cũng mua cho con chơi, nhất là những khi đi công viên, họ bán dạo trước cổng, con cứ đòi mua bằng được vì bóng có rất nhiều hình con vật bé thích. Có hôm đang đi xe mà cũng phải dừng lại để mua’’. Tuy nhiên, khi chúng tôi cho hay, bóng bơm khí hidro có thể nổ gây bỏng khi gặp điều kiện nhất định, chị Mai tỏ ra ngạc nhiên vì nghĩ bóng nổ thì chỉ có gây cảm giác rát tay là cùng. “Mình không biết là bóng có thể nổ gây bỏng. Không biết là nó lại nguy hiểm đến vậy”, chị Mai nói.

Bạn Đỗ Bích Nguyệt (SV Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội) chia sẻ: “Mình không biết loại khí này bơm vào bóng có thể gây nổ. Chỉ biết nó nhẹ hơn không khí và bóng có thể bay. Ở nhà, gia đình cũng hay cho trẻ nhỏ chơi loại bóng này nhưng hầu như không ai biết đến mặt trái của nó cả”.

Có thể phát nổ ở cả điều kiện ánh sáng thường

Nói về loại bóng bơm khí Hidro, GS Đỗ Hương Trà (Khoa Vật lý, ĐHSP Hà Nội) cho biết: “Thường khi bơm bóng bay, người bán sử dụng khí Hidro hoặc Heli. Trong đó, khí Hidro là khí rất nhẹ, có trọng lượng chỉ bằng 1/4 trọng lượng không khí. Vì vậy, khi bơm vào bóng có thể tự bay lên cao được. So với khí Heli, khí hidro nhẹ hơn và giá thành rẻ hơn rất nhiều nên thường được sử dụng để bơm bóng”. GS Trà cũng cho biết thêm, khí Hidro có đặc tính rất dễ cháy. “Khi để một thời gian bóng sẽ xẹp dần do khí bên trong bóng thoát ra ngoài qua các lỗ, các khe hở của thành quả bóng mà mắt thường không nhìn thấy được. Bên cạnh đó, không khí bên ngoài cũng có thể thâm nhập qua các khe và lỗ này. Do vậy, nếu trong không khí bị hòa lẫn Hidro chỉ cần 4% trong điều kiện có lửa sẽ dẫn đến phát nổ”, GS Trà nói.

Nói thêm về vấn đề này, GS Đỗ Hương Trà cũng cho biết thêm, trong điều kiện không có ánh sáng và nhiệt độ thấp, dung dịch không khí và khí Hidro vẫn có thể tự phát nổ mà không cần tia lửa; Trong một tỷ lệ nhất định giữa không khí và Hidro sẽ có thể dẫn đến phát nổ ở điều kiện ánh sáng thường. Đó cũng là lý do vì sao người ta khuyến cáo dùng Heli để bơm bóng bay chứ không dùng khí Hidro. “Bên cạnh khả năng gây nổ, khí Hidro còn có phản ứng rất mạnh với Clo, Flo tạo thành các axit có thể gây tổn thương cho phổi và các bộ phận khác của cơ thể”, GS Trà cảnh báo thêm.

Theo BS Trần Minh Huy (Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc), tiềm ẩn từ các loại bóng bay bán ngoài thị trường không phải ai cũng biết. “Bóng bơm khí Hidro khi nổ rất dễ gây sát thương cho các vùng tiếp xúc. Đặc biệt là mặt và tay. Mức độ tiếp xúc càng gần thì khả năng sát thương càng lớn”, BS Huy nói. BS Huy cũng cho biết thêm, ngoài bị bỏng, bệnh nhân còn có nguy cơ bị ngộ độc khí gây buồn nôn, hôn mê rất nguy hiểm. Cũng theo ý kiến của BS Huy, gần như tất cả các loại bóng bay trên thị trường đều không tốt cho người dùng, đặc biệt là trẻ em khi trẻ dễ có thói quen thổi, ngậm, mút. “Không chỉ có bóng bay, các loại đồ chơi khác cũng vậy, khi bản thân chúng ta chưa biết nó làm từ chất gì, nguy hại ra sao vì rất nhiều chất tạo màu công nghiệp được sử dụng thì chúng ta nên tránh”, BS Huy cảnh báo.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, người dùng cần tránh để bóng bay bơm khí hidro tiếp xúc gần với các nguồn nhiệt lớn như bếp, nến, pháo sáng, bóng đèn thậm chí là không gian kín như xe ô tô hay phòng đóng kín cửa. Để bảo đảm an toàn cho trẻ nên lựa chọn loại bóng bơm khí heli thay vì khí hidro như hiện nay.

Đào Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top