Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện bầu cử của những cử tri “đặc biệt”

Thứ sáu, 10:35 20/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên xuất hiện những “cử tri đặc biệt” tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND kỳ này nên Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dường như tất bật hơn. Câu chuyện của họ, những cử tri “mới” vì thế cũng rất thú vị.

Những người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bầu cử. Ảnh: ĐH
Những người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bầu cử. Ảnh: ĐH

Quyền lợi chưa từng có tiền lệ

Trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử cho những người đang bị tạm giam trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Hồ Thanh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC 81) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như Phòng PC81 rất quan tâm đến điểm mới của Luật Bầu cử đại điểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Vì thế, chúng tôi đã quán triệt cho các cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cũng như quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các cử tri là người đang bị cơ quan công an tạm giam, tạm giữ”.

Trước đó, từ ngày 29/3, sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng cục VIII – Bộ Công an, mọi công tác tuyên truyền để những người đang bị tạm giam, tạm giữ... hiểu quyền, nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử, ngày bầu cử, thời gian, địa điểm và cách thức bỏ phiếu đều được các trại tạm giam đẩy mạnh. “Hiện tại con số nghi phạm đủ điều kiện bầu cử biến động thường xuyên nên hàng tuần chúng tôi tiến hành rà soát lại một cách kỹ càng. Chúng tôi sẽ chốt danh sách trước 24 tiếng của ngày bầu cử”, Thượng tá Hồ Thanh Quang cho biết thêm.

“Vui vì mình được thực hiện quyền công dân”

Có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (đường Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế), PV ghi nhận được không khí tích cực chuẩn bị cho bầu cử. Dù bị tạm giam, tạm giữ một vài ngày hay lâu hơn, khi biết mình được tham gia bầu cử, những người này đều cảm thấy vui mừng phấn khởi vì mình vẫn được thừa nhận quyền công dân.

Bị bắt tạm giam vào Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 5/2/2015 vì liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nay được các cán bộ quản giáo phổ biến, hướng dẫn những điểm mới trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, bị can Cao Thị Phần không khỏi xúc động: “Điều 29 có những quy định cho những người đang phải tạm giam như tôi được thực hiện quyền bầu cử. Chúng tôi cảm thấy vui vì mình vẫn còn quyền công dân, vẫn chưa bị mất hết tất cả. Tôi sẽ cố gắng thành khẩn khai báo, cố gắng cải thật tạo tốt để trở về với hòa nhập với cuộc sống”.

Cũng bị bắt tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản từ ngày 28/11/2015, bị can Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: “Chúng tôi được các cán bộ trại tạm giam hướng dẫn tận tình, chu đáo và kỹ càng về quyền và nghĩa vụ khi đi bầu cử. Trước khi thực hiện quyền công dân này, chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng và được thường xuyên theo dõi thông tin trước bầu cử. Các giám thị trại tạm giam cũng tạo điều kiện để chúng tôi tiếp cận thông tin bằng cách cho chúng tôi đọc báo hàng ngày”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Lê Trung Tuệ, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại toàn trại tạm giam có khoảng 145 nghi phạm có đủ điều kiện để đi bầu cử Quốc hội. Sắp đến, Trại tạm giam sẽ phối hợp cùng với UBND phường An Tây, TP Huế để lên kế hoạch tổ chức cho những người này được bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai và mình bạch và dân chủ.

“Việc Quốc hội thông qua quyền bầu cử cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ sẽ tác động đến tâm lý của họ, giúp họ thức tỉnh, có ý thức để thành khẩn khai báo, cải tạo tốt để trở về thành người có ích cho xã hội”, Thượng tá Lê Trung Tuệ chia sẻ suy nghĩ của mình.

Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND có hiệu lực từ 1/9/2015 quy định: “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

L.Chung - Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 32 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top