Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ảnh: Nghệ thuật vượt qua thị giác

Chủ nhật, 08:28 11/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Có một chuyến đi lặng lẽ mà mang theo những thông điệp to lớn, đầy tính nhân văn, đó là chuyến đi Thụy Điển của các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Chuyến đi trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa: “Con đường nhân văn dẫn đến tình bạn và sự hiểu biết”, diễn ra từ ngày 17 – 27/9/2009 tại 4 thành phố miền nam Thụy Điển.

Chương trình giao lưu được thực hiện từ nỗ lực cá nhân của nhà hoạt động văn hóa bà Elizabeth Pensson và viện Thụy Điển Stockholm khởi sướng. Hội người mù vùng Halmstad đứng ra tổ chức. Hành trang của các em mang theo khá nặng, là những kiến thức nghệ thuật đã học, là những tác phẩm gốm mà các em đã “nặn” bằng cả trái tim mình, là những nhạc cụ lỉnh kỉnh và còn cả tâm hồn Việt Nam nữa...

Đất nước, con người Thụy Điển đón tiếp các em không phải bằng ánh mắt, nụ cười mà bằng chính tâm hồn Thụy Điển. Các em không nhìn thấy cối xay gió, không  nhìn thấy đồng quê đẹp đẽ như tranh phục hưng, không nhìn thấy bạt ngàn những cánh quạt phát điện bằng sức gió trắng muốt, nhưng các em cảm nhận được Thụy Điển qua những cái ôm hôn, những cái bắt tay, hít thở bầu không khí thanh khiết của rừng và hồ.

Thứ ngôn ngữ mà các em dùng để giao lưu trong suốt chuyến đi là thứ ngôn ngữ đã vượt qua thị giác. Đây cũng chính là thứ ngôn ngữ mà bà Elizabeth Pensson cùng các nghệ sĩ và một vài tổ chức phi chính phủ ở Thụy Điển đang xúc tiến thành dự án.

Có một chuyến đi lặng lẽ mà mang theo những thông điệp to lớn, đầy tính nhân văn, đó là chuyến đi Thụy Điển của các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa: “Con đường nhân văn dẫn đến tình bạn và sự hiểu biết”, diễn ra từ ngày 17 – 27/9/2009 tại 4 thành phố miền nam Thụy Điển.

Chương trình giao lưu được thực hiện từ nỗ lực cá nhân của nhà hoạt động văn hóa bà Elizabeth Pensson và viện Thụy Điển Stockholm khởi sướng. Hội người mù vùng Halmstad đứng ra tổ chức. Hành trang của các em mang theo khá nặng, là những kiến thức nghệ thuật đã học, là những tác phẩm gốm mà các em đã “nặn” bằng cả trái tim mình, là những nhạc cụ lỉnh kỉnh và còn cả tâm hồn Việt Nam nữa...

Đất nước, con người Thụy Điển đón tiếp các em không phải bằng ánh mắt, nụ cười mà bằng chính tâm hồn Thụy Điển. Các em không nhìn thấy cối xay gió, không  nhìn thấy đồng quê đẹp đẽ như tranh phục hưng, không nhìn thấy bạt ngàn những cánh quạt phát điện bằng sức gió trắng muốt, nhưng các em cảm nhận được Thụy Điển qua những cái ôm hôn, những cái bắt tay, hít thở bầu không khí thanh khiết của rừng và hồ.

Thứ ngôn ngữ mà các em dùng để giao lưu trong suốt chuyến đi là thứ ngôn ngữ đã vượt qua thị giác. Đây cũng chính là thứ ngôn ngữ mà bà Elizabeth Pensson cùng các nghệ sĩ và một vài tổ chức phi chính phủ ở Thụy Điển đang xúc tiến thành dự án.
 
Sau đây là những hình ảnh ghi lại trong chuyến đi của các em trường Nguyễn Đình Chiểu:
 
 Làm việc tại xưởng gốm nhà chị Lena ở thành phố Ystad.
Bốn thầy trò trên đường phố Ytad (từ phải qua, Hoạ sĩ Đào Ngọc Huỳnh, Đào Hữu Tùng, Lương Quốc Hưng và Nguyễn Thị Mai).
Chủ tịch hội người mù vùng Halmstad ông Stellan thăm hỏi các em khiếm thị đến từ Hà Nội.
Các em được sự quan tâm của giới truyền thông.
Giao lưu nghệ thuật với học sinh và giáo viên trường âm nhạc ở Hoor, đặc biệt các em được các bạn sinh viên ở đây hát tặng những bài hát của ABBA.
Giao lưu với thầy trò trường St.Petri ở Malmo, trong ảnh - chụp ảnh lưu niệm với cô hiệu trưởng và thầy Bertill Kaa giáo viên dậy mỹ thuật.
Bà Elizabeth hướng dẫn em Mai "xem" một cây cổ thụ trong rừng.
Và có những phút thư giãn trên bãi biển.

Duy Bách

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 53 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top