Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung cư cao cấp Sông Hồng Park View: Hết nước nhiễm bẩn, giờ đến bị đe dọa xử bằng “luật rừng”

Thứ sáu, 06:25 29/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Khi sự việc nước nhiễm bẩn ở chung cư Sông Hồng Park View (số 165 Thái Hà) còn chưa kịp lắng xuống thì gần đây, những cư dân khốn khổ của tòa chung cư "cao cấp" này lại phải tiếp tục viết đơn gửi lên báo chí và UBND TP Hà Nội. Lần này là chuyện liên quan tới việc trông giữ xe của Ban quản lý tòa nhà.

Biển cấm đặt dưới lòng đường, không thuộc phạm vi quản lý của tòa nhà (ảnh do người dân tòa nhà cung cấp).
Biển cấm đặt dưới lòng đường, không thuộc phạm vi quản lý của tòa nhà (ảnh do người dân tòa nhà cung cấp).

Cuộc sống người dân đảo lộn

Báo GĐ&XH nhận được đơn của các cư dân sống tại chung cư Sông Hồng Park View (165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội). Nội dung đơn do bà Hoàng Thị Dung, Tổ trưởng Tổ dân phố số 25 cùng nhiều bà con ký tên cho biết, cư dân ở đây đã phải chịu đựng rất nhiều sự khổ sở từ các điều khoản vô lý do Ban quản lý tòa nhà (có tên PMC) đưa ra.

Điều ngạc nhiên là, trong lá đơn của mình, cư dân chung cư Sông Hồng Park View phản ánh, họ không biết Công ty PMC và Ban quản lý tòa nhà PMC từ đâu ra. Bà Dung cho hay: “Trước đây, chung cư Sông Hồng Park View do Công ty CP Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản Homecare quản lý. Khi đó, mọi mặt của cuộc sống luôn được đảm bảo, cư dân ở đây vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, đầu năm 2014, cuộc sống của cư dân bắt đầu bị đảo lộn khi Ban quản lý PMC bất ngờ vào tiếp quản. Hàng loạt những bất cập bắt đầu xuất hiện như: Nước sinh hoạt nhiễm bẩn nhiều tháng trời, hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt, thang máy thường xuyên hỏng hóc. Giờ đây là việc đưa ra các quy định trông giữ xe tùy tiện, khi người dân phản ứng thì các đối tượng lạ mặt lập tức xuất hiện, hành xử theo kiểu côn đồ, đe dọa cư dân".

Theo bà Dung cho biết, tháng 11/2012, các bên liên quan gồm chủ đầu tư là Tổng Công ty CP Sông Hồng, cư dân tòa nhà đã ký hợp đồng quản lý tòa nhà với Công ty Homecare. Những điều khoản cụ thể sau đó đã được nêu rõ trong cuốn "Sổ tay cư dân". Trong sổ tay này ghi rõ, toàn bộ nội dung cập nhật, sửa đổi sẽ được thực hiện bởi chính cư dân chung cư sau khi đã tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất và thành lập được Ban quản trị tòa nhà. Đến nay, đã gần 4 năm tòa nhà được đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chưa hề tổ chức hội nghị nhà chung cư cũng như chưa thành lập Ban quản trị tòa nhà, do vậy cuốn "Sổ tay cư dân" vẫn còn nguyên giá trị pháp lý. Vậy nhưng, không rõ vì lý do gì, Tổng Công ty CP Sông Hồng lại đột ngột thay đơn vị quản lý và chỉ có một thông báo trên bản tin mà không có văn bản tổng hợp ý kiến của cư dân.

Khi chúng tôi xuống địa bàn tìm hiểu sự việc, một cư dân nói: “Chúng tôi thấy rằng chủ đầu tư không tôn trọng chúng tôi và đơn vị này đang vi phạm vào chính những điều khoản do họ đưa ra trong cuốn “Sổ tay cư dân” mà chúng tôi và họ đã kí trước đó. Chủ đầu tư đã đưa một đơn vị mới về quản lý tòa nhà mà không thông qua chúng tôi. Chúng tôi không công nhận đơn vị này”.

Những kẻ lạ mặt là ai ?

Trong đơn thư, cư dân tòa nhà cho biết, Ban quản lý PMC tổ chức trông xe trong tòa nhà từ 2013 đến nay, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng, nhưng đã không thực hiện theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND, ngày 20/8/2014 của UBND TP Hà Nội, quy định việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố. Một trong những điểm vi phạm là việc Ban quản lý tòa nhà PMC đã không xuất bất cứ hóa đơn giá trị gia tăng nào cho cư dân khi thu tiền giữ xe. Người dân cho rằng, hành vi của PMC không chỉ khiến nhà nước thất thu thuế, mà còn khiến quyền lợi của họ bị thiệt hại.

Cũng theo cư dân ở đây, Ban quản lý tòa nhà còn đặt hàng chục biển cấm đỗ xe, với lời cảnh báo "nếu đỗ xe sẽ khóa bánh". Thậm chí những tấm biển cấm này đặt cả dưới lòng đường, không thuộc phạm vi quản lý của tòa nhà. Trên thực tế, nhiều hộ gia đình đã bị khóa xe, khi họ phản ứng thì một số đối tượng lạ mặt xuất hiện, hành xử kiểu côn đồ, khiến họ vô cùng lo sợ.

Trao đổi với PV, anh Tuấn Anh cho biết, khi mua căn hộ của Tổng Công ty CP Sông Hồng để ở, anh đã không ngờ mình lại khốn khổ thế này. Do đặc thù công việc, thời gian gần đây anh được một người bạn cho mượn chiếc xe ô tô để làm phương tiện đi lại. Anh đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng kí gửi xe với Ban quản lý tòa nhà và đã được cấp thẻ ra vào. Trưa 25/7, anh Tuấn Anh đỗ xe tại một chỗ trống trong tầng hầm. Tới 23h đêm cùng ngày, khi cả gia đình anh đang ngủ thì giật mình bởi thành viên của Ban quản lý tòa nhà cùng một số người lạ mặt lên gọi cửa, yêu cầu anh xuống tầng hầm đưa xe rời khỏi vị trí đã đỗ trước đó. Dù thấy vô lý nhưng lo ngại các đối tượng lạ mặt có thể làm tổn thương những người thân trong gia đình, anh Tuấn Anh buộc lòng phải xuống tầng hầm để giải quyết vụ việc.

Anh Tuấn Anh bức xúc cho biết: “Tại thời điểm đó, một trong số những người đàn ông lạ mặt đã bặm trợn nói rằng, vị trí tôi đã đỗ xe là của anh ta và tôi phải dời xe đi nơi khác. Khi nói chuyện, người đàn ông này tự xưng là cư dân tòa A chung cư Sông Hồng Park View. Tuy nhiên bà Dung, Tổ trưởng khu dân cư đã khẳng định, người này không phải cư dân tòa nhà. Thấy đuối lý, những kẻ lạ mặt gần đó chụp hình, rồi buông lời đe dọa sẽ xử theo luật rừng đối với tôi”.

Lo ngại cho sự an nguy của bản thân, anh Tuấn Anh đã gọi điện cho Công an phường Láng Hạ đến can thiệp. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng công an đề nghị anh Tuấn Anh... đỗ xe ra chỗ khác. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đến tối 26/7, anh Tuấn Anh phát hiện ô tô của mình đã bị khóa bánh, chặn barie trước đầu xe.

Bức xúc trước những sự việc trên, sáng 28/7, anh Tuấn Anh trực tiếp đến gặp ông Trần Huyền Linh, Trưởng ban quản lý dự án Thái Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng để phản ánh vụ việc. Trong buổi nói chuyện, ông Linh khẳng định, chiếc xe ô tô mà anh Tuấn Anh đang sử dụng không phải... chính chủ nên không được phép gửi trong tòa nhà.

"Điều nực cười là có rất nhiều cư dân đang sinh sống trong chung cư Sông Hồng Park View cũng sử dụng xe ô tô không chính chủ, nhưng vẫn được gửi bình thường. Vậy tại sao tôi lại không được phép?”, anh Tuấn Anh chất vấn. Phải chăng vì anh Tuấn Anh là một trong những người dân đã tố cáo, phản ánh những sai phạm nghiêm trọng tại chung cư trên tới các cơ quan chức năng của TP Hà Nội trong suốt thời gian qua?

Trước những vụ việc gây bức xúc ở chung cư Sông Hồng Park View suốt thời gian qua, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, trả lại cuộc sống thanh bình cho người dân. Bên cạnh đó, thiết nghĩ, chủ đầu tư cũng cần đối thoại trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng chính đáng của cư dân tòa nhà - những người từng bỏ tiền ra để mua căn hộ của mình, giúp mình phát triển. Không nên để họ sau khi trả tiền lại phải sống trong cảnh khổ sở đến thế.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu giải quyết sự việc

Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân ở chung cư Sông Hồng Park View, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 4077/UBND-BTCD yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân. Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa xác định rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top