Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp

Thứ ba, 09:42 17/04/2012 | Xã hội

Ngày 16/4, tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 400 người cùng máy xúc, chó nghiệp vụ, máy đo bức xạ để tìm kiếm 5 người bị vùi lấp dưới đống phế thải khổng lồ của mỏ than Phấn Mễ, nhưng đến cuối ngày vẫn chưa có kết quả.

Suốt ngày 16/4, hơn 400 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ và công nhân mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên) đã tích cực đào bới tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá đổ xuống lên tới hàng triệu mét khối, trải trên diện tích rộng tới 3 ha, nhà cửa của dân bị đẩy trôi hàng trăm mét, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ông Trương Mạnh Kiểm, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Từ, cho biết 3h sáng 16/4, khi tìm được một số vật dụng sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn (bà Hoàn cùng em trai, 2 con trai bị mất tích) cách vị trí nhà cũ khoảng 60 m, các máy xúc được lệnh tạm dừng chờ chó nghiệp vụ hỗ trợ. Nhưng sau đó không có kết quả nên 7h sáng cùng ngày lực lượng tìm kiếm lại tiếp tục công việc.

Ông Kiểm cho hay, để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đã huy động thêm máy xúc (hiện là 10 chiếc), mời các chuyên gia tìm kiếm cứu nạn và sử dụng máy đo bức xạ, 5 chó nghiệp vụ. Máy đo bức xạ sẽ dò tìm, định vị khu vực nạn nhân đang nằm, sau đó máy xúc đào tiếp cận và chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm. Với biện pháp này, lực lượng chức năng hy vọng đêm 16/4 sẽ tìm được nạn nhân đầu tiên.

Bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tạm cho 10 gia đình bị nạn tại nhà người thân, nhà cán bộ cơ sở và khu tập thể Lâm trường Đại Từ. Phó chủ tịch Kiểm cho hay, trong những ngày tới, huyện sẽ bố trí tái định cư cho những hộ này.

Trong cuộc họp sáng 16/4, ông Dương Ngọc Long, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp, phương tiện phải quyết tâm tìm 5 thi thể nạn nhân. Huyện Đại Từ phải phối hợp với các cơ quan cứu hộ kịp thời xử lý các tình huống tại hiện trường, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, ổn định tư tưởng, tâm lý người dân.

Sau vụ sạt lở này, Chủ tịch Long cũng yêu cầu tất cả doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản trên địa bàn cần kiểm tra, rà soát ngay hoạt động khai khoáng, xử lý kịp thời những vị trí có nguy cơ mất an toàn…

Trước đó rạng sáng 15/4, khi người dân còn đang ngủ thì bãi đất đá thải của mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) cao như núi bất ngờ sạt lở, vùi lấp nhà của 10 hộ dân sinh sống bên dưới. Hậu quả một người chết, một người bị thương, 5 người hiện vẫn mất tích, trong đó có 4 người trong một gia đình.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top