Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chó nghiệp vụ cũng không tìm thấy nạn nhân mất tích

Thứ tư, 14:33 31/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Vụ tai nạn diễn ra vào 0h2 phút ngày 30/12, làm 1 người chết, 2 người bị thương rất nặng, 12 người khác xây xát nhẹ và một người hiện vẫn mất tích.

 
Theo Thanh tra Xây dựng TP HCM, đến 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 1984, quê Đồng Tháp), do bị khối bê tông tươi vùi lấp.
 

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại TP HCM.

 
Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực đưa 4 chú chó nghiệp vụ đến hiện trường từ lúc 11h, nhưng nạn nhân vẫn biệt vô âm tín.
 
Nạn nhân Nguyễn Thị Bích Tuyền bị vùi lấp do một diện tích sàn bê tông tươi khoảng 1.000m2 từ tầng 5 của công trình xây dựng.
 
Nếu là bê tông khô, chó nghiệp vụ sẽ dễ dàng tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp nhưng bê tông ướt khiến việc cứu nạn vô cùng khó khăn.
 
Theo đánh giá, khả năng nạn nhân Tuyết còn sống sót rất nhỏ vì tính đến 16h, nạn nhân đã bị vùi 16 giờ.
 
Khối bê tông đổ sụp đã cướp sinh mạng nạn nhân Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1971, quê Vĩnh Long).
 
Hai nạn nhân khác bị chôn lấp, một người bị bê tông đè ở tầng 3, một người kẹt ở tầng 4 được cứu hộ, sau đó cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương.
 
Theo bác sĩ Ngô Dũng Cường - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1985, quê Đồng Tháp), người bị kẹt ở tầng 4 bị gãy xương chậu và xẹp đốt sống thắt lưng, còn bệnh nhân Võ Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1984, quê Sóc Trăng) bị bê tông đè gãy chân. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều ổn định.
 

Bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

 
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế TP HCM, người có mặt tại hiện trường với vai trò chỉ đạo cấp cứu cho biết, phải mất hơn 2 giờ đội cấp cứu và cứu nạn mới đưa được nạn nhân Huyền ra khỏi vị trí mắc kẹt. Riêng nạn nhân Tuyền bị bê tông vùi đến 4 giờ liền. “Nếu không kịp ứng phó, hai nạn nhân có thể tử vong do hội chứng vùi lấp”, bác sĩ Nghiệm nói.
 
Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ca thi công gồm 16 người. May mắn là những người còn lại đã nhanh chân thoát nạn.
 
Công trình cao ốc Văn phòng và Thương mại CR4-1 được khởi công từ tháng 7/2008, do Cty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Viễn Đông làm nhà thầu chính. Giám đốc Công ty Trần Quang Thành cho biết, những công nhân bị nạn là lao động thời vụ nên không có hợp đồng lao động.
 
Về vấn đề hỗ trợ gia đình nạn nhân, ông Thành chưa cho biết ý kiến. Về nguyên nhân vụ tai nạn, theo Thượng tá Nguyễn Minh Thông - Phó phòng CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ (PC15), có thể do giàn giáo chống đỡ giữa tầng 4 và tầng 5 yếu.         
 
 H.Trang - Đ.Bá
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top